Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

2023-03-11 00:52:44 0 Bình luận
Tối 10/3, tỉnh Đắk Lắk khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023. Lễ hội nhằm quảng bá, tôn vinh, giới thiệu những giá trị đặc sắc về văn hóa cà phê, con người Tây Nguyên giàu bản sắc, hiện đại, thân thiện và mến khách.

Hoạt động nhằm kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk  (10/3/1975 – 10/3/2023). Đồng thời, hướng tới chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Toàn cảnh sân khấu tại đêm khai mạc được Ban tổ chức chuẩn bị một cách công phu với đa dạng hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng âm thanh...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự lễ hội. Các ông Nguyễn Đình Trung – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Lễ hội; ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đều có mặt điều hành chỉ đạo lễ hội.

Ngoài ra, chương trình vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung Ương; các vị Đại sứ, Phó đại sứ, Tổng lãnh sự, Tham tán, đại diện các cơ quan ngoại giao của Vương Quốc Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Campuchia, Trung Quốc, Cu Ba, Đại Hàn Dân Quốc, Lào, Liên Bang Nga… Đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN của hàng chục tỉnh/thành trên cả nước.

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Ngọc Nghị cho biết: “…Với diện tích trồng cà phê trên 200.000 ha, sản lượng thu hoạch hàng năm trên 500.000 tấn. Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột là ngày hội vinh danh ngành cà phê Việt Nam đã trở thành Lễ hội cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Lễ hội là nơi để hội tụ và tôn vinh những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng…”.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm café. Trong chương trình của Lễ hội còn diễn ra Hội nghị kết nối giao thương quốc tế và nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc của vùng Tây Nguyên. Đặc biệt là sự tiếp nối thành công, chú trọng phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Việt Nam, với quyết tâm đưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trở thành "điểm đến của cà phê thế giới".

Lễ hội như một điểm đến và lan tỏa hình ảnh về cà phê, con người, bản sắc văn hóa của người dân đến cộng đồng quốc tế.

“Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với nhiều kỳ vọng mới, niềm tin và khát vọng, quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực, tận dụng sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên.” - ông Phạm Ngọc Nghị cho biết.

 

Ông Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Lưu Quang nhận định, Đắk Lắk là trung tâm vùng Tây Nguyên, là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Thời gian qua Đắk Lắk có nhiều phát triển, trở thành địa phương giàu mạnh, có nhiều sản phẩm đặc sản, là nơi có nhiều thương hiệu cà phê nổi tiếng trong khu vực và thế giới.

Thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới, sản lượng đứng thứ 2 thế giới (sau brazil). Năm 2022 đã xuất khẩu đến 70 quốc gia, kim ngạch 4 tỉ USD. "Đây là những nền tảng để những hương vị cà phê Việt Nam lan tỏa đến những thị trường tiềm năng mới.

Tuy nhiên, hiện giá trị cà phê Việt Nam chủ yếu vẫn thuộc phân khúc cấp thấp, đa số sản lượng xuất khẩu thô, chất lượng đồng đều, công nghệ chế biến sâu còn hạn chế. Đây là một thách thức khi đáp ứng ở những thị trường lớn, những thị trường có người tiêu dùng khó tính, nhu cầu chất lượng ngày càng cao.

Thời gian tới, ông Trần Lưu Quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tái cơ cấu lại nông nghiệp và ngành cà phê. Phải có kế hoạch tiếp tục tái canh cây cà phê, sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng. Xây dựng thương hiệu phải được quan tâm. Định vị thương hiệu phù hợp với năng lực của địa phương…

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng, thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để lan tỏa, giới thiệu văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột, hướng đến mục tiêu đưa TP.Buôn Ma Thuột thành điểm đến của cà phê thế giới.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng hoa và thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, đơn vị đồng hành của lễ hội. Theo ghi nhận của Phóng viên vào khoảng 19h30, có hàng nghìn người dân, du khách tập trung tại quảng trường 10/3 để trực tiếp xem chương trình khai mạc. Tỉnh Đắk Lắk đã bố trí nhiều lực lượng từ các đơn vị chức năng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn – trật tự trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Các phương tiện cũng bị hạn chế lưu thông quanh các tuyến đường tiếp giáp nơi diễn ra lễ khai mạc.

Các tác phẩm trình diễn nghệ thuật tại chương trình được dàn dựng công phu, số lượng người đồng biểu diễn lớn, kết hợp cùng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tạo nên sự đặc sắc cho lễ hội. 

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 diễn ra trong 5 ngày (10 - 14/3) được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Với 18 hoạt động chính diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột và nhiều huyện trong tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, nổi bật là các hoạt động thi pha chế cà phê đặc sản Việt Nam 2023, triển lãm chuyên đề "Lịch sử cà phê thế giới"; hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê; hội thảo phát triển cà phê chất lượng cao; thi chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê; triển lãm trưng bày và hội thi sinh vật cảnh; hội thi nhà nông đua tài; đua thuyền độc mộc hồ Lắk, hội voi Buôn Đôn…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...