Gắn bó máu thịt với đồng bào dân tộc thiểu số

2022-07-18 13:23:27 0 Bình luận
Quá trình xây dựng, phát triển của nhiều buôn làng dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên ghi dấu ấn đậm nét tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15. Ở đó, các cơ quan, đơn vị của binh đoàn luôn chủ động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ tà đạo, hủ tục lạc hậu...

Già làng A Blong, dân tộc Rơ Măm, ở làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum kể rằng: Trước đây, đồng bào Rơ Măm sống du canh, du cư trên các núi cao, rừng sâu. Khi về làng Le ai cũng nghĩ ở một thời gian, đốt hết rẫy rồi lại đi, nhưng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 78, Binh đoàn 15 đã giữ chân người Rơ Măm ở lại xây dựng đời sống mới.

Từ những ngày đầu khó khăn, cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 78 đã bám làng, bám dân kiên trì tuyên truyền, vận động bà con không du canh, không đốt rừng, giúp bà con hiểu: Muốn có cuộc sống tốt thì phải định canh, định cư, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tránh xa các hủ tục. Giờ đồng bào Rơ Măm không những có cái ăn, cái mặc mà các lễ hội văn hóa độc đáo cũng được bảo tồn, phát huy, chất lượng dân số được cải thiện, nhiều con em Rơ Măm trở thành cán bộ, bác sĩ, giáo viên và làm công nhân cho đơn vị.

Cũng ở xã biên giới Mô Rai, già làng Rơ Châm Nó, dân tộc Gia Rai lại tâm đắc, biết ơn mô hình “Gắn kết hộ” và hoạt động kết nghĩa của Binh đoàn 15. Già Rơ Châm Nó, nói: “54 hộ gia đình của Đội 5, Đoàn KT-QP 78 kết nghĩa với 54 hộ gia đình làng Grập, xã Mô Rai đã cho thấy sự gắn bó máu thịt giữa bộ đội với nhân dân”.

Các già làng Tây Nguyên trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đồng bào. Ảnh: NGUYỄN ANH SƠN 

Đến thôn Giăng Lố II, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, chúng tôi được già làng A Xem, dân tộc Xơ Đăng kể chuyện bộ đội giúp đồng bào đuổi tà đạo Hà Mòn. Theo lời kể của già làng A Xem, năm 2005, tà đạo Hà Mòn xâm nhập vào thôn Giăng Lố II, 36 hộ với 181 nhân khẩu đã tin theo cái gọi là “đức mẹ Maria hiện hình”, tụ tập tụng kinh cầu nguyện để được sung sướng, không phải lao động vẫn có tiền, ốm đau không chữa trị cũng khỏi bệnh, vay vốn ngân hàng sẽ được xóa nợ... 

Tà đạo Hà Mòn như “cơn gió độc” chia rẽ tình cảm vợ chồng, anh em, làng xóm, làm cho văn hóa truyền thống bị mai một, nương rẫy bỏ hoang, cuộc sống bần cùng, đói nghèo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp. Công ty 732, Binh đoàn 15 đã cử cán bộ, đảng viên kiên trì, bền bỉ đến từng gia đình tuyên truyền, vận động, chỉ rõ những luận điệu lừa bịp, vô căn cứ, sai trái của tà đạo Hà Mòn; nhận 36 người từ bỏ tà đạo Hà Mòn vào làm công nhân của đơn vị, hỗ trợ xây nhà, sửa nhà và cây giống, con giống để phát triển kinh tế. Già làng A Xem xúc động nói: “Giờ cuộc sống của người Xơ Đăng ở thôn Giăng Lố II đã khác trước rất nhiều. Tà đạo đã bị loại bỏ, đời sống của đồng bào không ngừng được nâng lên. Đó là thành quả mà Bộ đội Cụ Hồ đã giúp đỡ đồng bào Xơ Đăng”.

Để tiếp tục lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa bộ đội với đồng bào các DTTS Tây Nguyên, Binh đoàn 15 sẽ không ngừng đổi mới công tác dân vận và đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động theo phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS Tây Nguyên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...