Hội nhập và phát triển: cơ hội cho doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Toàn cảnh Tọa đàm
Buổi tọa đàm vinh dự có sự tham gia của các đại biểu, khách quý từ các cơ quan trung ương và các tổ chức đối tác. Về phía các cơ quan nhà nước và khách mời, sự kiện có sự hiện diện của bà Trần Thị Kim Ngân và ông Trần Minh Tân, chuyên viên Vụ Tổ chức Phi chính phủ - Bộ Nội vụ. Cùng tham dự còn có các chuyên gia uy tín như Nhà báo Trần Anh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giảng viên Viện Xây dựng Đảng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, buổi tọa đàm được chủ trì bởi Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội. Cùng điều hành và tham dự có ông Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội; Phó Chủ tịch gồm ông Nguyễn Ngọc Quyết, ông Đặng Văn Thanh, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Đặng Trung Trình, ông Nguyễn Anh Dũng; cùng đông đảo các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các hội viên tiêu biểu từ khắp cả nước.

Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội.
Phát biểu khai mạc với tầm nhìn sâu sắc, Chủ tịch Trần Hồng Quảng đã vạch ra năm giải pháp trọng tâm nhằm tạo ra một bước ngoặt cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp đặc thù này. Ông nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc cần có một cơ chế chính sách tập trung, hiệu quả từ phía nhà nước, chính bản thân các doanh nghiệp hội viên phải chủ động đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ.
Ông khẳng định: "Các doanh nghiệp hội viên cần chủ động đổi mới để không chỉ tự lớn mạnh mà còn đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước, vươn ra thị trường thế giới." Đặc biệt, ông đã khéo léo lồng ghép các đề xuất vào dòng chảy chính sách của Đảng và Nhà nước, viện dẫn các Nghị quyết 57, 59, 66, và 68 của Bộ Chính trị, coi đây là một "bước ngoặt lịch sử" tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho kinh tế tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Quỳnh
Tiếp nối chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Quỳnh đã có những chia sẻ gần gũi, khẳng định vai trò "cầu nối" vững chắc của Hiệp hội. Ông cho biết buổi tọa đàm được tổ chức dưới hình thức "họp Ban chấp hành mở rộng" để nhiều hội viên được trực tiếp lắng nghe và đối thoại. Ông nhấn mạnh rằng Hiệp hội không chỉ là một tổ chức tập hợp, mà còn là người bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên. Ông dẫn chứng bằng những câu chuyện thực tiễn đầy thuyết phục: "Như vụ việc của một hội viên ở Quảng Ninh, đối mặt với vướng mắc lớn trong đền bù giải phóng mặt bằng, sau khi Hiệp hội vào cuộc, vấn đề đã được giải quyết, mức đền bù tăng từ 6 tỷ lên 12 tỷ đồng. Hay trường hợp của hội viên ở Vĩnh Phúc, khi doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, chính Hiệp hội đã đấu tranh để giữ lại hoạt động kinh doanh cho hội viên." Qua đó, ông Quỳnh gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và hiệu quả hành động của Hiệp hội, đồng thời kêu gọi các hội viên hãy mạnh dạn chia sẻ khó khăn, bởi "mục tiêu chính của tọa đàm hôm nay là để lắng nghe các đồng chí." Một trong những nội dung trọng tâm và được mong đợi nhất của chương trình là phần giới thiệu về Nghị định 126/2024/NĐ-CP, một văn bản pháp lý mới mang tính đột phá trong công tác quản lý hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Quỳnh chia sẻ tại Tọa Đàm
Trình bày nội dung này, ông Trần Minh Tân, Vụ Tổ chức Phi chính phủ - Bộ Nội vụ, đã phân tích những điểm mới quan trọng như việc phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền giải quyết thủ tục về cho các thấp hơn; hiện đại hóa việc tổ chức đại hội bằng các hình thức trực tuyến; siết chặt tiêu chuẩn nhân sự lãnh đạo khi quy định một cá nhân không giữ chức chủ tịch quá hai hội và yêu cầu phải có văn bản đồng ý của cơ quan quản lý đối với tất cả các thành viên Ban Chấp hành. Những quy định này hứa hẹn sẽ tạo ra một môi trường hoạt động ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả cho các tổ chức hội tại Việt Nam.

Ông Trần Minh Tân - Vụ Tổ chức Phi chính phủ - Bộ Nội vụ
Một trong những phiên làm việc quan trọng và được các đại biểu đặc biệt quan tâm tại tọa đàm là phần trình bày của ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Nội dung của ông tập trung vào việc giới thiệu hai công cụ pháp lý và chính sách cốt lõi của nhà nước, nhằm hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng người khuyết tật và các doanh nghiệp do họ làm chủ. Trong phần trình bày của mình, ông Đặng Văn Thanh đã hệ thống hóa và làm rõ hai văn bản nền tảng: Luật Người khuyết tật (NKT) và Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam
Ông Thanh nhấn mạnh rằng, Luật Người khuyết tật là văn bản pháp lý cao nhất, là "tấm lá chắn" bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật trên mọi lĩnh vực, trong đó có quyền được học nghề và tạo việc làm. Đối với các doanh nghiệp hội viên, việc am hiểu sâu sắc luật này không chỉ giúp họ bảo vệ quyền lợi cho bản thân và người lao động mà còn là cơ sở để tiếp cận các chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật. Đây được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đảm bảo sự bình đẳng và chống kỳ thị, phân biệt đối xử. Nếu Luật Người khuyết tật đặt ra khuôn khổ pháp lý, thì chương trình này, theo ông Thanh, chính là bản kế hoạch hành động cụ thể của Chính phủ để đưa luật vào cuộc sống. Ông đã giới thiệu các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính của chương trình, bao gồm các chính sách về trợ giúp y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và tiếp cận các công trình công cộng. Đối với các doanh nghiệp, chương trình này mở ra nhiều cơ hội cụ thể để tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước, bao gồm vốn vay ưu đãi, các dự án đào tạo nghề và các chương trình kết nối, tạo việc làm cho người khuyết tật.

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi sau đó đã cho thấy sức nóng từ thực tiễn. Nhiều vấn đề về tiếp cận vốn, thị trường, thủ tục hành chính đã được các doanh nhân nêu ra và được ban chủ trì trực tiếp giải đáp. Buổi tọa đàm đã khép lại, không chỉ mang đến những thông tin chính sách giá trị mà còn thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hy vọng, mở ra một chương mới cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của những doanh nghiệp được xây dựng từ ý chí và nghị lực phi thường.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.











