Khách sạn Thái Nguyên – “điểm nghẽn” phát triển kinh tế

2022-10-08 07:52:28 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần phát huy mạnh hơn nữa những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, toàn hệ thống chính trị cần tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng bí thư, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực triển khai tích cực các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tăng cường đầu tư và đổi mới cơ chế quản lý, tích cực đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế quốc dân… Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn sự chậm chễ, thiếu quyết tâm từ công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở và công tác triền khai thực hiện của chính quyền tạo ra những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội của khu vực và địa phương.

Sự việc, tỉnh Thái Nguyên đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam chuyển giao Khách sạn Thái Nguyên cho tỉnh để tỉnh đầu tư xây dựng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội là một minh chứng thể hiện vẫn còn “điểm nghẽn” chưa được xử lý dứt điểm.


Việc chậm đầu tư cải tạo Khách sạn Thái Nguyên làm cho Thái Nguyên thiếu khách sạn cao cấp để có thể đón tiếp khách du lịch.

Khách sạn Thái Nguyên bắt đầu hình thành vào năm 1978 với tên gọi Khách sạn Chuyên Gia. Đến năm 1995, khách sạn này trở thành Cty Dịch vụ khách sạn Thái Nguyên theo Quyết định số 235-QĐIVB ngày 15/10/1995 của UBND tỉnh. Ngày 24/10/2003 UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển nhượng Cty Dịch vụ khách sạn Thái Nguyên trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về làm đơn vị trực thuộc Cty Than Nội địa - TCty Than Việt Nam, nay là TCty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam.

Theo cam kết nhận chuyển giao của TCty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin thì sau khi nhận chuyển giao: Cty phải chịu sự quản lý Nhà nước của địa phương; đầu tư, cải tạo, nâng cấp thành khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên trong giai đoạn 2003-2005, dự kiến mức đầu tư 8-10 tỷ đồng; giai đoạn 2006-2010 xây dựng tại khuôn viên khách sạn một khu nhà cao tầng, tăng số lượng phòng nghỉ, có văn phòng giao dịch cho thuê với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau gần 2 thập kỷ dưới sự quản lý của TCty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, Khách sạn Thái Nguyên vẫn chưa đạt tiêu chuẩn 3 sao, các cam kết khi nhận chuyển giao chưa được thực hiện. Việc chậm đầu tư cải tạo Khách sạn Thái Nguyên đã khiến cho vị trí đắc địa nhất trung tâm đô thị của tỉnh này thiếu đi sự khang trang, sạch đẹp, và không xứng tầm với “chiếc áo” đô thị loại I đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định “mặc” cho TP Thái Nguyên từ năm 2012. Bên cạnh đó, việc chậm đầu tư cải tạo Khách sạn Thái Nguyên cũng khiến cho Thái Nguyên thiếu khách sạn cao cấp để có thể đón tiếp khách du lịch, nhà đầu tư, khách ngoại giao trong nước và quốc tế đến với tỉnh miền núi này đặng trở thành trung tâm vùng khu vực Bắc bộ.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã nhiều lần triển khai rà soát lại quá trình tiếp nhận, đầu tư cải tạo Khách sạn Thái Nguyên của TCty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc- Vinacomin. Tại cuộc làm việc ngày 01/4/2014 với Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất phương án chuyển giao lại Khách sạn Thái Nguyên về tỉnh nếu đơn vị này không sớm đẩy nhanh việc thực hiện như cam kết. Theo phương án này, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp nhận toàn bộ số cổ phần do nhà nước nắm giữ và có trách nhiệm hoàn trả lại những khoản đầu tư của TCty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin tạo nên lợi thế kinh doanh của đơn vị này trong thời gian qua. Đồng thời mua lại cổ phần đã bán của Cty Dịch vụ khách sạn Thái Nguyên cho cổ đông khác nếu có.

Sau buổi làm việc đó, Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã đề xuất với UBND tỉnh Thái Nguyên về phương án được tiếp tục đầu tư, nâng cấp khách sạn Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn 4 sao trong giai đoạn 2015 – 2020. Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam chính thức có văn bản đề nghị tiếp tục thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Khách sạn Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn từ 3 - 4 sao trong giai đoạn 2014-2020 (chậm hơn 15 năm so với cam kết khi chuyển giao là 2003 - 2005). Theo đó, TCty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin được Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam giao làm chủ đầu tư dự án nâng cấp Khách Thái Nguyên với quy mô 10.000m2 xây dựng, chiều cao từ 15 - 20 tầng, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Lộ trình nâng cấp Khách Thái Nguyên được TCty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đưa ra kéo dài hơn 6 năm, từ nay đến năm 2020. Cụ thể, năm 2014, triển khai thiết kế tổng thể mặt bằng, xin chủ trương đầu tư và thông qua quy hoạch kiến trúc với tỉnh Thái Nguyên; năm 2015 lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; năm 2016 tiến hành các thủ tục xây dựng theo quy định và tổ chức đấu thầu; từ năm 2017 - 2020 thực hiện đầu tư xây dựng, bàn giao dự án đưa vào khai thác. Nguồn vốn thực hiện dự án này bao gồm: Chủ đầu tư sẽ tăng vốn điều lệ, huy động thêm vốn của cổ đông khoảng 50 tỷ đồng; huy động vốn của các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khoảng 150 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mọi việc đến nay dự án nâng cấp Khách sạn Thái Nguyên cứ như “nàng công chúa ngủ trong rừng”, lạc lõng giữa đô thị TP Thái Nguyên đầy sôi động. Hiệu quả kinh tế của Khách sạn Thái Nguyên thấp, khách lưu trú ít luôn là nỗi lo của các cổ đông tham gia đầu tư. Theo các chuyên gia, việc chậm phát triển của Khách sạn Thái Nguyên đã khiến cho vị trí đắc địa nhất trung tâm đô thị của tỉnh này thiếu đi sự khang trang, sạch đẹp, và không xứng tầm với “chiếc áo” đô thị loại I đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định “mặc” cho thành phố Thái Nguyên từ năm 2012.

Bên cạnh đó, việc chậm đầu tư cải tạo Khách sạn Thái Nguyên cũng khiến cho Thái Nguyên thiếu khách sạn cao cấp để có thể đón tiếp khách du lịch, nhà đầu tư, khách ngoại giao trong nước và quốc tế đến với tỉnh miền núi này đặng trở thành trung tâm vùng khu vực Bắc bộ.

Không biết “điểm nghẽn” này bao giờ mới được khai thông? Liệu chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội sẽ đi về đâu khi không xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” này?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...