Tỏa sáng văn hóa Việt trên đất Samba!

2024-11-20 16:25:00 0 Bình luận
Chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc như tò he, sơn mài, múa rối nước, tranh Đông Hồ cùng những câu chuyện dân gian kết hợp màn trình diễn nghệ thuật truyền thống và không gian phố cổ xưa đã dẫn dắt công chúng Bra-xin vào hành trình khám phá văn hóa Việt đầy cuốn hút.

Tại công viên thiên văn học, Rio de Janeiro, trong không gian đậm chất văn hóa của Việt Nam, nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm, được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, đang tỉ mỉ sắp xếp khay mực, ván khắc, giấy dó bên bàn làm việc. Phía sau, những bức tranh Đông Hồ biểu tượng như Đám cưới chuột, Gà trống hoa hồng, Em bé ôm vịt... được treo ngay ngắn.

Chỉ vào bức "Đám cưới chuột", ông chia sẻ: Tôi tin bạn bè quốc tế sẽ cảm nhận tinh hoa và bản sắc văn hóa Việt Nam ẩn chứa trong từng bức tranh Đông Hồ.

Để lan tỏa tranh Đông Hồ tại Bra-xin, ông Tâm đã sáng tạo kết hợp nhiều chất liệu, vẽ tranh lên mành tre và tạo khung gỗ tiện lợi để khách dễ dàng mang về làm kỷ niệm. Nhiều du khách thích thú khi có thể cuộn tranh gọn nhẹ làm quà hoặc trưng bày. Đặc biệt, các em nhỏ, sau khi trải nghiệm tạo tranh, đã thêm hiểu về dòng tranh dân gian độc đáo, mang đậm phong cách Việt Nam.

Bức tường “54 dân tộc Việt Nam” là điểm nhấn tại “Ngày Việt Nam tại Bra-xin 2024”. Bộ tranh của tác giả trẻ Trương An Dân (Nemoo) khắc họa trang phục, phong tục 54 dân tộc, gửi gắm thông điệp về sự thống nhất, đoàn kết trong đa dạng với các sắc màu văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt. Qua việc chiêm ngưỡng tranh và chơi ghép hình, công chúng Bra-xin đã có những trải nghiệm tương tác thú vị, đồng thời, cảm nhận sâu sắc nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Mang đến một sắc thái riêng, khu triển lãm các sản phẩm sơn mài đã trở thành không gian giao lưu văn hóa độc đáo, nơi trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Trần Anh Tuấn – Trưởng ngành Sơn mài, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, cùng các học viên quốc tế. Đặc biệt, khách tham dự được trải nghiệm góc nhìn mới mẻ về nghệ thuật sơn mài Việt qua lăng kính sáng tạo và tinh tế của Fabi Mesquita, một học viên đến từ đất nước của những lễ hội carnival rực rỡ.

Được tự tay tạo tác bức tranh sơn mài của mình, các bạn trẻ Bra-xin say mê với từng nét cọ tinh tế và lớp màu óng ánh. Họ hiểu rõ hơn về sự kỳ công và nét đẹp sáng tạo của nghệ thuật sơn mài Việt Nam.

Tại khu vực tò he, khách tham quan tỏ ra rất chăm chú và hào hứng khi tự tay tạo hình những vật phẩm xinh xắn đầy màu sắc từ những nắm bột gạo mịn màng thân thiện. Hoa hồng, cầu thủ bóng đá, vẹt đuôi dài…những chiếc tò he nghệ thuật dân gian đã truyền tải thông điệp và cầu nối tôn vinh giá trị văn hóa đa dạng của cả hai quốc gia Việt Nam - Bra-xin.

Rita Yamas – 37 tuổi vui vẻ nói: “Không chỉ con tôi thích “Tò he” mà tôi cũng rất thích, rất bắt mắt và sinh động. Thật thú vị khi biết rằng Tò he được làm từ bột gạo. Ở Bra-xin, chúng tôi cũng có rất nhiều gạo, nhưng chưa từng có những thứ như vậy!”

“Sân khấu múa rối nước thu nhỏ” của nghệ nhân Phan Thanh Liêm không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là nơi khơi gợi nhiều cảm xúc nhất cho người xem. Trước hình ảnh cây đa, bến nước, mái đình – những nét quê hương bình dị mà thân thuộc, chị Isabel Lâm, một người Việt xa quê đã không khỏi bồi hồi xúc động. Với chị, mỗi đường nét, mỗi chuyển động của con rối như kể lại câu chuyện quê nhà, đưa chị trở về với những ký ức thân thương giữa lòng thủ đô Rio de Janeiro sôi động.

Tại không gian trưng bày cổ cổ phục Việt, công chúng Bra-xin đã “hóa thân” trong trang phục cung đình triều Nguyễn và áo dài truyền thống. Đây là cơ hội để bạn bè quốc tế chạm vào lịch sử, lưu giữ kỷ niệm tại không gian văn hóa độc đáo, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống Việt Nam.

Khi xem màn múa cờ và biểu diễn võ thuật Vovinam, anh Francisco Fonso, 25 tuổi cũng như nhiều người dân Bra-xin khác không khỏi thán phục trước sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất của người Việt. “Tôi biết người Việt rất giỏi bắn súng, nhưng nay còn thấy các bạn giỏi võ. Xem màn biểu diễn mạnh mẽ, kịch tính, tôi không thể không hét lên phấn khích” - Anh Francisco Fonso chia sẻ.

Giữa nhịp sống sôi động của đất nước Bra-xin, được thưởng thức nhạc cụ dân tộc Việt Nam là trải nghiệm sâu lắng và mới mẻ đối với nhiều người. Những thanh âm thánh thót từ đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc như đưa mọi người trở về không gian Việt Nam xưa, nơi văn hóa và truyền thống được lưu giữ qua từng giai điệu. "Âm nhạc của các bạn thật sự rất đặc biệt, tôi cảm nhận được tình yêu dành cho đất nước Việt Nam qua từng nốt nhạc",  một người yêu nhạc Bra-xin chia sẻ đầy cảm xúc.

Thông qua các trải nghiệm văn hóa độc đáo, “Ngày Việt Nam tại Bra-xin” với chủ đề: “Hội tụ tinh hoa ngàn năm văn hóa - Vươn mình trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng” đã quảng bá và tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam, giúp văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Phong Doanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng ngày 24/10, Hội Cựu chiến binh xã Phong Doanh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
2025-10-24 17:45:05

Workshop ngôn ngữ ký hiệu tại flow-ee: “Hãy cho miệng nghỉ ngơi và để đôi tay giao tiếp”

Với các workshop trải nghiệm hoàn toàn miễn phí, quán cafe flow-ee (Số 7 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi có các nhân viên là người điếc, đang mở ra những lớp học ngôn ngữ ký hiệu ý nghĩa, biến sự im lặng thành ngôn ngữ của sự thấu hiểu và hòa nhập.
2025-10-24 14:20:23

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới

Từ ngày 1/7/2025, cả nước ta bước vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là chủ trương, chính sách lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường; bởi vậy, đòi hỏi một bộ máy quản trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
2025-10-24 10:10:05

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình để khai thác trái phép trong vùng cấm

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh (sinh năm 1977, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1980, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” theo quy định tại Điều 287 Bộ luật Hình sự.
2025-10-23 13:45:25

Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025

Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà vừa được VCCI trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 - giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nữ lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
2025-10-23 09:46:10

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Tối 22/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trần Cẩm Tú đã tới dự và trao các giải A cho những tác giả đoạt giải tại Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm - năm 2025.
2025-10-23 08:00:00
Đang tải...