TP.HCM chào mừng Ngày thơ Việt Nam

2023-02-05 13:05:32 0 Bình luận
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao hoạt động Ngày thơ Việt Nam năm nay. Các hoạt động diễn ra sôi nổi là tin hiệu vui cho hoạt động văn hóa – nghệ thuật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh chương trình khai mạc, Ngày thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh còn gắn liền với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, tạo cơ hội để các thi sĩ, nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi và giao lưu nghệ thuật thơ ca cùng nhau. 

Sáng 5/2 (rằm tháng giêng năm Quý Mão 2023), Ngày thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh chính thức khai mạc. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Hiếu; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức cùng tham dự chương trình.

Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay, Ngày thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với chủ đề “Khát vọng phương Nam”. Các hoạt động xoay quanh diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày 14 và 15 tháng Giêng.

Nhà thơ Tú Lệ cùng vũ đoàn tái hiện hình ảnh TP Hồ Chí Minh sau đại dịch COVID -19 qua những vần thơ của chính tác giả. 

Riêng chương trình khai mạc sáng nay (nhằm ngày Rằm tháng Giêng) là dịp để độc giả yêu thơ được gặp gỡ những nhà thơ nổi tiếng, được nghe chính tác giả cất lên giọng thơ của mình. Các thế hệ nhà thơ hòa chung trong một chương trình, đánh thức “Khát vọng phương Nam” - khát vọng cống hiến, khát vọng văn minh, khát vọng chân lý, khát vọng của lòng nhân ái, bao dung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh Trịnh Bích Ngân cho biết, Ngày thơ năm nay rất được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố cùng đông đảo công chúng yêu thơ. Ngày thơ là sự tái ngộ của hoạt động thi ca, và chứng minh Thành phố chúng ta đã cùng nhau bước qua giai đoạn căng thẳng ứng phó với dịch bệnh, tiếp tục khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của người Việt Nam thời hội nhập.

 “Chúng tôi rất tự hào và vinh dự khi được đóng góp những giá trị nhân văn của thơ ca vào nhịp điệu phát triển của cộng đồng của Thành phố mang tên Bác kính yêu. Ngày thơ Việt Nam. Ngày thơ Việt Nam là lễ hội thi ca, là ngày để người làm thơ - người yêu thơ được gặp gỡ, được tao ngộ, kết nối với nhau trong không gian sáng tạo và trong không khí nghĩa tình...” – Bà Trịnh Bích Ngân cho biết.

Nhà thơ Việt Hằng thể hiện tác phẩm "Tưởng Niệm" cùng vũ đoàn. 

Với chủ đề “Khát vọng phương Nam”, Ngày thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh mong muốn thi ca là khát vọng đi tới chân trời bất tận của sự sáng tạo. Mỗi câu thơ dẫu hết sức chân thành giản dị, mộc mạc, vẫn lặng thầm bền bỉ gieo tin yêu và hy vọng của con người đối với Thành phố vinh dự mang tên Bác.

Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bày tỏ niềm hạnh phúc và xúc động sâu sắc khi thấy sự quan tâm rất đặc biệt của lãnh đạo Thành phố dành cho các hoạt động thi ca trên địa bàn. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ thêm: “Các nhà thơ có sứ mệnh lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn con người và ngày thơ năm nay là tín hiệu kì diệu cho tôi nhận ra rằng sức sống đang hồi sinh, phục hồi mạnh mẽ đang tràn ngập tại TP Hồ Chí Minh”.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao hoạt động Ngày thơ Việt Nam năm nay. Các hoạt động diễn ra sôi nổi là tin hiệu vui cho hoạt động văn hóa – nghệ thuật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Mùa xuân năm nay ở Thành phố diễn ra trong không khí tươi, vui và sôi động với chuỗi hoạt động của Ngày thơ với chủ đề Khát vọng phương Nam. Tôi nghĩ rằng, từ những tứ thơ đã được thể hiện, mang theo hình ảnh phương Nam tươi đẹp, trong đó có TP Hồ Chí Minh sôi động, không ngừng phát triển và thể hiện là Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” – Ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố mong muốn thi ca Thành phố sẽ có nhiều sự phát triển hơn nữa và góp phần tạo nên hình ảnh Thành phố tương đẹp.

Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh trao giải thương đến 10 cá nhân đã có nhiều tác phẩm sắc sắc trong thời gian Thành phố kiên cường chống chọi với đại dịch COVID-19

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...