Vận dụng phương châm 4 tại chỗ trong khắc phục hậu quả bão, lũ

2024-09-13 09:39:25 0 Bình luận
Ngày 7/9/2024 cơn bão số 3 có tên quốc tế là YAGI đã đổ bộ vào miền Bắc nước ta gây ra thiệt hại rất lớn cho các tỉnh ven biển và Thủ đô Hà Nội. Sau đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã gây ra mưa lớn nhiều ngày trên diện rộng, hậu quả là hàng vạn ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, ngập sâu trong nước. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng nặng khiến sản xuất bị đình trệ; hàng trăm người chết, mất tích và bị thương.

Trong những ngày qua khi triệu triệu trái tim của những người con đất Việt và bạn bè Quốc tế yêu mến Việt Nam đang hướng về đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ trong đó có Thượng tướng Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII, IX, X), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người khi còn công tác đã trực tiếp chỉ đạo tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong nhiều năm trên địa bàn cả nước với sự thương cảm xót xa trước hậu quả khủng khiếp do thiên tai gây ra.

Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ về phương châm “4 tại chỗ” nhằm khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Có một câu hỏi rất lớn đặt ra là làm thế nào để hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh gây ra, cách khắc phục tốt nhất, nhanh nhất, kịp thời và tối ưu nhất, sử dụng lực lượng, phương tiện như thế nào cho phù hợp, hiệu quả?

Cách đây 10 năm, năm 2014 Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đã sản xuất bộ phim tài liệu “4 tại chỗ” trên cơ sở đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm trong công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu gồm: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Qua bộ phim này giúp cho mỗi chúng ta hiểu sâu sắc hơn về sự vất vả, khó khăn, gian khổ và cả sự hiểm nguy khi trực tiếp tham gia giúp dân trong đó nòng cốt là lực lương Quân đội, Công an; đồng thời cũng bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tế hữu ích về công tác phòng, chống thiên tai. Phương châm bốn tại chỗ đã được luật hoá trong Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội. Trong những năm qua, các địa phương, các cấp, các ngành đã vận dụng phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả thiên tai đạt hiệu quả cao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó với nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất tại Bắc Bộ

 

181 người chết và mất tích do mưa bão, lũ | VTV.VN

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 17 giờ ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 330 người chết và mất tích (226 người chết, 104 người mất tích).

Quy luật của thiên nhiên theo thời gian luôn diễn ra các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng, tác động rất lớn đối với đời sống của mỗi người. Nhất là hiện nay đang trong giai đoạn biến đổi khí hậu rất khó lường thì việc chủ động vận dụng phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai của cả hệ thống chính trị với mục đích “đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân lên trên hết, trước hết” là một yêu cầu hết sức cấp bách. Hậu quả nặng nề từ cơn bão số 3 lại càng nhắc nhở chúng ta một bài học sâu sắc là phải luôn luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trước, trong và sau mưa bão.

Đất nước ta đang trải qua những ngày, tháng rất khó khăn trước những hậu quả khủng khiếp của thiên tai gây ra. Song với truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “Thương người như thế thương thân” thì tình yêu thương con người và sự sẻ chia lại trỗi dậy, nhân lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp đó được thể hiện bằng sự ủng hộ to lớn kể cả về vật chất và tinh thần đối với người dân vùng bão, lũ để kịp thời động viên chia sẻ những đau thương, mất mát với các gia đình bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ba vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Quảng Nam - Nhịp sống kinh tế Việt Nam &  Thế giới

Trận lũ quét kinh hoàng do ảnh hưởng từ bão số 3 (YAGI) đã vùi lấp thôn Làng Nủ, Lào Cai, khiến 43 người thiệt mạng.

Sức mạnh của dân tộc được khởi nguồn từ “tinh thần đại đoàn kết” đã tạo nên những thành tựu mang dấu ấn thời đại. Giá trị từ truyền thống tốt đẹp đó đủ để mỗi chúng ta tin tưởng: Dân tộc ta mãi trường tồn và đất nước ngày càng phát triển./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22

Tư duy quân sự trong thời bình: Phương châm "bốn tại chỗ" của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – một di sản chiến lược

Nơi kinh nghiệm trận mạc giao thoa với thực tiễn phòng chống thiên tai và ứng phó các thách thức phi truyền thống
2025-07-16 18:59:32

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Kỳ họp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC

Sáng 16/7, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự khai mạc Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3). Đây là sự kiện cấp khu vực quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp.
2025-07-16 15:33:22

Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị Xúc tiến Đầu tư tại Hải Phòng

Ngày 15/7, trong khuôn khổ Tuần lễ hội nghị lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC3), TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”. Chủ tịch nước Lương Cường về dự
2025-07-15 22:00:58

Công an TP.Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Công an TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Công về công tác cán bộ đối với chức danh Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra; Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự và cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra.
2025-07-15 18:42:27
Đang tải...