Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác quốc tế để giải quyết người tị nạn

2017-11-03 09:17:47 0 Bình luận
Ủy ban các vấn đề văn hóa, nhân đạo và xã hội (Ủy ban 3) thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 1/11 tổ chức phiên thảo luận chung về Báo cáo của Cao ủy ​Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), các vấn đề liên quan đến người tị nạn, người hồi hương, người bị mất nhà cửa và các vấn đề nhân đạo.

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đã đến dự và trình bày báo cáo trước Ủy ban.

Trong phát biểu của mình, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ông Filippo Grandi cho biết vấn đề di cư và tị nạn đang trở thành mối quan tâm của các quốc gia và cộng đồng quốc tế, nhắc đến tình trạng người tị nạn đang diễn ra tại Myanmar, Bangladesh, Nam Sudan, Cộng hòa dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi, Syria, Iraq...

Cao ủy Filippo Grandi cũng nhấn mạnh yếu tố đoàn kết và bảo vệ người tị nạn trong Tuyên bố New York về người di cư và người tị nạn, cũng như hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc, Ngân hàng thế giới (WB), các tổ chức phi chính phủ để tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ các nước tiếp nhận người tị nạn giải quyết vấn đề này.

Trong năm 2016, UNHCR đã nhận được nguồn đóng góp tự nguyện gần 4 tỷ USD.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cũng thông báo đầu năm 2018, UNHCR sẽ đưa ra dự thảo đầu tiên của hiệp định toàn cầu về vấn đề tị nạn và sẽ tiến hành các cuộc tham vấn chính thức với các quốc gia, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ có quy chế quan sát viên tại Geneva.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung, bà Phạm Thị Kim Anh, Đại sứ, Phó Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định vấn đề tị nạn là một trong số những thách thức mà các nước trên thế giới đang phải đối phó.

Trong năm 2016, hơn một nửa số người tị nạn dưới sự bảo trợ của UNHCR là trẻ em. Vấn đề tị nạn có liên quan chặt chẽ đến vấn đề hòa bình, an ninh và quyền con người nên cần phải có giải pháp lâu dài bền vững cho vấn đề tị nạn.

Tuyên bố New York về người di cư và người tị nạn đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản để bảo vệ người tị nạn và những người bị mất nhà cửa.

Người tị nạn cần phải được bảo vệ, cần được hỗ trợ để có quy chế pháp lý, đảm bảo các quyền về xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa.

Đại sứ Phạm Thị Kim Anh cũng nhấn mạnh các nạn nhân dễ tổn thương nhất trong dòng người tị nạn chính là phụ nữ và trẻ em và họ cũng dễ trở thành nạn nhân của buôn bán người.

Vì thế, cộng đồng quốc tế cần bảo vệ và cung cấp cho họ lương thực, thuốc men, nước uống và chỗ ở. Việc thực hiện Tuyên bố New York về người di cư và người tị nạn sẽ giúp chuyển các cam kết thành hành động.

Các nước cần bảo vệ công dân của mình thông qua việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, đảm bảo những người tị nạn được tiếp cận với giáo dục, việc làm và các chính sách kinh tế-xã hội.

Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hợp tác quốc tế để cùng giải quyết các thách thức trong vấn đề tị nạn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...