Công nghệ in 3D giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh

2018-02-26 15:06:53 0 Bình luận
Anh Abdullah là một binh sỹ Iraq, đã mất đi bàn tay trái của mình trong lúc tham gia một chiến dịch chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng giờ đã được thay thế bởi một bàn tay giả nhờ một phòng thí nghiệm in 3D đặt tại Jordan.

Các y bác sỹ chụp ảnh để tạo mô hình chi giả cho một bệnh nhân. Nguồn: AFP.


Giúp đỡ nạn nhân chiến tranh

Abdullah đã bị thương trong một vụ nổ mìn khi mà các lực lượng an ninh Iraq đang chiến đấu chống IS tại “thành trì” Mosul hồi năm ngoái. Bàn tay phải của anh đã bị thương nghiêm trọng. Người lính 22 tuổi này nằm trong nhóm người khuyết tật gồm công dân Iraq, Syria và Yemen được lắp chi giả nhờ công nghệ in 3D của một phòng thí nghiệm thuộc tổ chức Bác sỹ Không biên giới (MSF).

“Thật khó khăn khi phải thay thế một bàn tay, nhưng ít nhất thì thiết bị mới cũng mang đến tiện ích cho tôi và giúp tôi không phải dựa dẫm quá nhiều vào người khác” - Abdullah nói.

Abdullah cho hay sau khi bị thương anh đã được chuyển từ Mosul tới một bệnh viện nằm ở Arbil, thủ phủ của người Kurd trên lãnh thổ Iraq, trước khi tới Jordan để chữa trị. “Giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn. Tôi hy vọng có thể chữa trị cả bàn tay phải nữa”.

Công nghệ in 3D cho phép đội ngũ y bác sỹ chế tạo nên các bộ phận chi giả mà không cần di chuyển các bộ phận, cắt giảm chi phí sản xuất và tạo ra các bộ phận chi giả phù hợp hơn với người sử dụng - theo MSF.

Theo MSF Foundation, nhánh chuyên nghiên cứu và phát triển của MSF, trong tháng 6 năm ngoái đã thiết lập một trung tâm sản xuất chi giả ở thành phố Irbid, Jordan. Một đội ngũ y bác sỹ và nhân viên kỹ thuật đã sử dụng công nghệ in 3D để giúp đỡ những người khuyết tật bẩm sinh và những người bị thương trong chiến tranh.

Các y bác sỹ của MSF bắt đầu tiến trình sản xuất bằng cách chụp nhiều bức ảnh sau đó đo đạc và gửi chúng tới phòng thí nghiệm ở Irbid, cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 100 km về phía Bắc.

Dữ liệu được nhập vào một hệ thống để các chuyên gia thiết kế sử dụng và tạo nên một mô hình chi giả trên máy tính, sau đó mô hình này được đem in 3D, gửi tới bệnh viện Al-Mowasah ở Amman để lắp đặt. Dù trong những năm gần đây có nhiều tổ chức đã phát triển công nghệ in 3D phục vụ người khuyết tật, nhưng MSF khẳng định rằng dự án của họ là đầu tiên ở khu vực Trung Đông.

Tổ chức MSF lập ra hệ thống phòng thí nghiệm và phòng khám này nhằm chăm sóc cho những nạn nhân trong các vụ xung đột xảy ra trong khu vực. Nhà điều phối dự án của tổ chức là ông Pierre Morreau, cho hay MSF đã lắp đặt chi giả cho 15 công dân Syria, Iraq, Yemen, Palestine và Jordan kể từ khi khởi động đến nay.

“Chúng tôi đặt trụ sở ở Jordan bởi ở đó có một trong những bệnh viện tân tiến và lớn nhất của chúng tôi. Nó cũng là nơi khá ổn định trong một khu vực đang đầy rẫy chiến sự, bởi vậy chúng tôi có thể tiếp cận với các bệnh nhân đến từ Syria, Iraq và Yemen” - ông Moreau nói.

Trở lại làm việc

Ngoài các nạn nhân trong chiến tranh, bệnh viện của MSF cũng phục vụ cả những người có khuyết tật bẩm sinh, như một bé gái người di cư 7 tuổi Asil Abu Ayada đến từ một trại tị nạn ở Amman. Được biết, cô bé này sống cùng 5 người anh và cha mẹ mình trong một ngôi nhà vách đất, và đã thiếu đi bàn tay phải từ lúc mới sinh.

Sau khi được bệnh viện của MSF lắp chi giả, giờ cô bé đã có thể tới trường học như bình thường và thậm chí bắt đầu tập vẽ.

Được biết hiện nay, các thiết bị được sản xuất nhờ công nghệ in 3D có giá khá rẻ, chỉ dao động từ 20-50 USD, và rẻ hơn rất nhiều so với các bộ phận chi giả truyền thống vốn có giá lên tới hàng nghìn USD mỗi chiếc.

“Nhờ công nghệ in 3D, các bạn có thể thiết kế các bộ phận thực sự phù hợp với bệnh nhân và phục vụ cho hoạt động đặc thù của họ” - ông Moreau nói.

Công nghệ in chi giả bằng máy in 3D được MSF phát triển phối hợp với Fab Lab, một phòng thí nghiệm sản xuất kỹ thuật số có trụ sở tại Jordan.

Một trong số những bệnh nhân được MSF lắp đặt chi giả gần đây nhất là ông Ibrahim al Mahamid đến từ Daraa, miền Nam Syria, người đã chịu nhiều thương tổn nghiêm trọng ở bàn tay trái trong một đợt không kích năm 2013. Người tài xế taxi 33 tuổi này đã phải cắt bỏ bàn tay bị thương ở một bệnh viện ở Syria và sau đó được chuyển tới Jordan lắp đặt chi giả.

“Bộ phận mới đã cho tôi hy vọng rằng tôi sẽ sớm được làm việc trở lại để lo cuộc sống cho gia đình mình” - ông Mahamid nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...