Cư dân chung cư Phú Thạnh căng băng rôn đòi sổ hồng

2018-09-11 16:22:51 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chiều ngày 9/9, hàng chục hộ dân sống tại chung cư Phú Thạnh xuống đường căng băng rôn trước tòa nhà, đòi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (sổ hồng). Đồng thời, người dân còn bức xúc vì cho rằng ban quản trị còn nhiều mập mờ trong việc thu chi tại chung cư trong thời gian qua.

Chung cư Phú Thạnh (quận Tân Phú - TPHCM) do Công ty CP Xây dựng công trình 585 làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân, Từ năm 2011, người dân bắt đầu dọn về ở tại chung cư. Tuy nhiên, đến nay rất nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được sổ hồng như cam kết ban đầu.

Cô P.T.H. (sống tại Block E của chung cư Phú Thạnh) cho biết, từ cuối năm 2010 cô có mua một căn hộ tại chung cư Phú Thạnh, theo cam kết trong hợp đồng, cô đã thanh toán đầy đủ 95% giá trị căn hộ cùng 2% phí bảo trì cho chủ đầu tư. Thế nhưng, đã 8 năm mà cô H. vẫn chưa nhận được sổ hồng. Cô đã nhiều lần kiến nghị lên chủ đầu tư nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn.


Cư dân xuống đường căng băng rôn đòi tổ chức hội nghị bất thường.


"Lúc bàn giao căn hộ, chủ đầu tư cam kết rằng, 1 năm sau sẽ tiến hành làm thủ tục cấp sổ hồng và người dân phải thanh toán số tiền còn lại khi nhận sổ. Tuy nhiên, đã 8 năm trôi qua, mặc dù chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp, nhưng vẫn chưa có ai trong chung cư này nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ mà mình bỏ tiền ra mua", cô H. bức xúc nói.

Tương tự, ông N.V.N. có mua 3 căn hộ tại Block A và E từ năm 2011, và cũng đã thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng. Thế nhưng, đến nay ông vẫn chưa nhận được sổ hồng. “Tôi đã nhiều lần hỏi chủ đầu tư, họ hứa sẽ cấp cho tôi trong thời gian tới, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu. Tôi trực tiếp lên hỏi phường, quận thì nhận được trả lời rằng việc cấp giấy chứng nhận sử dụng nhà cho các hộ dân ở chung cư Phú Thạnh chưa thể xử lý vì còn vướng mắc một số thủ tục”. ông N. bức xúc nói.

"Việc không có sổ hồng đã làm mất đi cơ hội làm ăn của chúng tôi. Nhiều người muốn dùng sổ hồng để thế chấp ngân hàng lấy vốn làm ăn, giao dịch mua bán nhà nhưng chủ đầu tư cứ kéo dài mãi thì chúng tôi làm sao ổn định cuộc sống được”. Anh Q. một cư dân sống tại Block A nói.


Các cư dân bức xúc khi 8 năm trời vẫn chưa nhận được sổ hồng.


Ngoài ra, theo các cư dân, việc chậm trễ giao sổ hồng đã khiến cho thời hạn bảo trì tòa nhà mất giá trị. Trong hợp đồng mua bán có ghi, thời hạn bảo hành là 5 năm, nhưng tính đến nay đã hết hạn mà tòa nhà vẫn chưa được bảo trì. Hiện một số hạng mục đã bắt đầu xuống cấp, đá ốp tường bên ngoài tòa nhà đã bong tróc gây nguy hiểm cho người dân.

Bên cạnh việc chưa có sổ hồng, các cư dân còn bức xúc khi ban quản trị (BQT) chung cư Phú Thạnh còn nhiều khuất tất trong các khoản thu chi. Cụ thể, theo các cư dân, từ ngày thành lập đến nay, BQT chưa bao giờ tổ chức cuộc họp với cư dân. Ngoài ra, trong các khoản chi phí, sửa chữa, thay thế một số hộ hệ thống máy móc, BQT chưa bao giờ công khai cho cư dân được biết.


Hành lang xung quanh chung cư được sử dụng làm bãi giữ xe như trong phản ánh của cư dân.


“BQT còn tự ý hợp tác với công ty bên ngoài để dán các bảng quảng cáo tại những thang máy bên trong chung cư. Khi chúng tôi yêu cầu làm rõ thì họ lại tránh mặt lần này qua lần khác. Tất cả các khoản tài chính trong vấn đề sửa chữa, vận hành tòa nhà vì thế mà chúng tôi đều mù tịt, chỉ có BQT biết với nhau", ông D - sống tại Block E nói.

Ông D còn cho biết thêm, “Hành lang xung quanh chung cư là nơi người dân lui tới để sinh hoạt, tập thể dục và đi dạo vào mỗi ngày. Tuy nhiên BQT tòa nhà đã tự ý kẻ vạch rồi cho người dân sống ở bên ngoài vào thuê chỗ để gửi xe ô tô cả ngày lẫn đêm đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của của chúng tôi”.

Để làm rõ thông tin mà người dân phản ánh, PV đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo của UBND quận Tân Phú và công ty cổ phần xây dựng 585 nhưng chưa thấy hồi âm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...