Cựu binh trở về sau 34 năm báo tử nhờ Facebook

2017-10-10 14:46:36 0 Bình luận
Gần 40 năm trước, chàng thanh niên quê Thanh Hoá nhập ngũ và mất tích, được công nhận liệt sỹ nhưng mới đây ông bất ngờ trở về.
Gia đình cụ Trịnh Thị Hậy (82 tuổi, ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vừa có cuộc hội ngộ khác thường khiến nhiều người nghe đều cảm động. Người thân, làng xóm mấy bữa nay thường xuyên đến hỏi han, chia vui vì bà vừa tìm được người con trai sau gần 40 năm nhập ngũ.
 

Cụ Hậy bảo, cuối đời mà chứng kiến niềm vui chưa từng mơ tới. Bà xoa đầu con trai mới trở về như đứa trẻ. Ảnh: Lê Hoàng.
 
“Có niềm vui nào bằng niềm vui lạc mất con rồi lại tìm lại được. Tôi không nghĩ cuối đời lại đón nhận cuộc đoàn tụ lớn như vậy”, cụ Hậy tâm sự.
 
Cụ bà cho hay gia đình có 7 người con. Tháng 4.1978, chàng trai thứ Nguyễn Văn Kế lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện ở Nông Cống, anh Kế được biên chế vào Sư đoàn 442 và tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam.
 
Hòa bình lập lại, những người lính ở huyện Quảng Xương lần lượt trở về, riêng anh Kế thì mất hoàn toàn liên lạc. “Con ra đi và từ đó không một cánh thư cũng không một lời nhắn gửi về quê hương”, cụ Hậy kể.
 
Bà cho hay ngày ngày, bà cùng chồng mỏi mắt ngóng trông nhưng con trai vẫn biệt tích. Năm năm sau, gia đình nhận mảnh giấy báo tử. Anh Kế được công nhận là liệt sĩ theo hồ sơ diện “mất tích trong chiến tranh”.
 

Ông Kế trở về thì người cha đã mất. Thi thoảng ông lại bần thần đứng bên di ảnh bậc sinh thành hồi lâu vẻ trầm ngâm. Ảnh: Lê Hoàng.
 
Bà Hậy bảo, nỗi đau theo thời gian rồi cũng dần nguôi ngoai, song hơn 30 năm qua lúc nào bà cũng đau đáu ước nguyện tìm hài cốt con trai đưa về quê an táng. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên gia đình chưa thể thực hiện di nguyện của người chồng quá cố. Câu chuyện về người lính Nguyễn Văn Kế hy sinh cũng dần lùi vào lãng quên.
 
Bất ngờ một ngày cuối tháng 9.2017, thông tin và hình ảnh của ông Kế còn sống và đang lưu lạc ở Thái Lan được đăng tải lên mạng xã hội Facebook.



Căn nhà nhỏ của gia đình cụ Hậy mấy ngày nay có rất đông hàng xóm đến hỏi thăm chia vui. Ảnh: Lê Hoàng.
 
Ông Nguyễn Văn Hùng (anh họ ông Kế) cho hay, một người đàn ông ở Quảng Ninh qua Thái Lan làm ăn và tình cờ gặp ông Kế. Với ký ức mập mờ, ông Kế kể cho người đó việc mình từng là người lính và quê ở Thanh Hóa. Người này lập tức chia sẻ câu chuyện lên mạng Facebook để giúp ông Kế tìm quê hương.
 
Thông tin sau đó được nhiều người chia sẻ. Ít ngày sau thì gia đình biết tin và tìm cách liên lạc sang Thái Lan. Được nhiều người giúp đỡ, sáng 1/10, người cựu binh trở về quê nhà trong niềm vui vỡ òa của người thân.
 
Ông Kế kể, vào chiến trường được một thời gian thì ông mắc sốt rét rừng phải vào bệnh xá quân y dã chiến điều trị. Nhưng đang chữa trị thì bị quân Pôn Pốt truy bắt. Ông và một số người bị bắt nhốt nhưng một thời gian sau, ông trốn được ra ngoài.
 
Do không biết ngôn ngữ bản địa nên ông sống thang lang nay đây mai đó, rồi lưu lạc từ Campuchia đến một tỉnh ở Thái Lan. Nhiều năm qua, ông mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Lúc đau ốm, không vợ con, không người thân bên cạnh.
 
“Tôi ăn không đủ no, ngủ dưới gầm cầu. Đã nhiều lần tôi muốn về nước nhưng không có cách nào cả. Cuộc sống như tách biệt với thế giới bên ngoài”, ông Kế kể.
 
Về đến quê nhà, gặp lại người thân, trí nhớ của ông cũng hồi phục nhanh hơn. Mấy hôm nay, ông Kế khan cả giọng nói vì trả lời nhiều câu hỏi của người thân.
 
“Nhiều người hỏi tôi có nhớ họ là ai không. Tôi không thể nhớ được vì giờ già rồi, ai cũng khác. Nhưng mọi người nhắc lại kỷ niệm xưa rồi dần dần tôi nhớ ra”, ông Kế vui vẻ nói.
 
Kể từ ngày con trai về, cụ Hậy đã hạ di ảnh thờ và bát hương. Tấm bằng Tổ quốc ghi công cũng được gia đình trả cho chính quyền.
 
Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Quảng Xương, cho biết huyện đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh nhân thân để sớm làm chế độ thương bệnh binh cho ông Kế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...