Đà Nẵng: Nhân viên xe buýt từ chối chở người khuyết tật (?)

2017-02-16 22:07:46 0 Bình luận
Sau khi đoạn video ghi lại cảnh phụ xe buýt chạy tuyến Đà Nẵng – Hội An từ chối người khách khuyết tật được cư dân mạng chia sẻ đã nhận được nhiều lời bình luận và bức xúc của nhiều người về cách ứng xử thiếu văn hóa của lái và phụ xe buýt.

Hình ảnh cắt từ video quay lại việc phụ xe từ chối phục vụ người khuyết tật

Ngày 16.2, Trung tâm đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đang xác minh video một chiếc xe buýt chạy tuyến Đà Nẵng - Hội An từ chối chở hành khách ngồi xe lăn.

Trước đó, trên các trạng mạng xã hội quay lại cảnh một chiếc xe buýt mang BKS: 92B. 002.69 lộ trình được công khaiHội An – Đà Nẵng đang dừng tại trạm để đón khách.

Khi nhân viên soát vé mặc áo màu vàng bước xuống đường để mời hành khách lên xe thì lúc này, cô gái đi cùng người ngồi xe lăn gọi nhân viên hỗ trợ đưa lên xe nhưng bị từ chối.

Dù người phụ nữ đã yêu cầu được lên xe nhưng tài xế và phụ xe buýt vẫn tiếp tục hành trình bỏ lại cô gái và người ngồi trên xe lăn.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều bình luận bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi thiếu văn hóa của lái, phụ xe.

Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Nam Sơn - Giám đốc Trung tâm cho biết, hiện đơn vị đang yêu cầu lái xe và nhân viên tường trình sự việc. Qua trao đổi nhanh, ông Sơn cho biết đã nắm được thông tin lý do phụ xe từ chối vận chuyển người bị tàn tật là do ông này không đủ sức khỏe để nâng người này lên xe buýt.

“Tuy nhiên lý do đấy cũng chưa hoàn toàn hợp lý vì trong video thể hiện, tài xế và phụ xe không có một lời giải thích cho người khuyết tật. Bản thân người khuyết tật đã chịu nhiều thiệt thòi nên họ hoàn toàn được hưởng những hỗ trợ tốt hơn người bình thường. Như vậy có thể khẳng định thái độ ứng xử của cả tài xế và phụ xe rất kém. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại trong thời gian tới" - ông Sơn nhấn mạnh.

Theo Trung tâm đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng, hiện tuyến xe buýt Đà Nẵng – Hội An và một số tuyến xe buýt (cũ) như Đà Nẵng - Ái Nghĩa, Đà Nẵng – Phú Đa… hoạt động trên TP. Đà Nẵng, phương tiện không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật vận chuyển người khuyết tật. Các xe đều không có hệ thống nâng xe lăn và không có các thiết bị an toàn hỗ trợ cho người khuyết tật trong suốt hành trình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...