Đoàn 384 TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 -2022

2018-12-05 15:09:55 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Được sự nhất trí của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Đoàn 384, ngày 2/12/2018, tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội), Đoàn đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Đoàn 384 TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2022.


Để tỏ lòng thành kính và biết ơn các anh hùng liệt sĩ (AHLS) Trường Sơn (TS) đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, Đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sĩ trước khi tiến hành Đại hội.

Tham dự lễ dâng hương, tưởng niệm các AHLS Trường Sơn, có Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, nguyên Đoàn trưởng Đoàn 384, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống TS - Đường HCM, Chủ tịch Hội TS - Đường HCM đoàn 384, cùng các đại biểu thuộc Hội Truyền thống TS của các sư đoàn 470, 472, 473, các Trung đoàn, các tỉnh, thành phố và 200 đại biểu CCB đại diện cho gần 1 nghìn cán bộ chiến sĩ thuộc Đoàn 384 qua các thời kỳ hiện đang sinh sống, công tác tại Hà Nội.


Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các AHLS


Tại Đại hội, Đại tá Đỗ Trung Từ, Phó Chủ tịch Hội thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu: Ngày 15/10/2018, Chủ tịch Hội TTTS-Đường HCM Đoàn 384 đã ký Quyết định số 09/QĐ-BCH thành lập Hội TTTS-Đường HCM Đoàn 384 TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội TS Đoàn 384 TP. Hà Nội).

Theo quy chế Tổ chức hoạt động, thì Hội TS Đoàn 384 TP. Hà Nội là tổ chức xã hội tập hợp các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ các thời kỳ, đã và đang công tác tại Đoàn 384 (nay là Lữ đoàn 384-Công ty XD 384), hiện cư trú trên địa bàn Hà Nội, tự nguyện tham gia hoạt động có liên quan đến giữ gìn, phát huy truyền thống Đoàn 384 và truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng. Nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm (nhiệm kỳ thứ nhất là 4 năm, phù hợp với Hội TS Đ384).


Các đại biểu về dự Đại hội


Sau hơn 3 giờ làm việc, Đại hội đã tập trung trí tuệ, nghiêm túc thảo luận các văn kiện và Đại hội Quyết nghị:

1. Điều lệ của Hội TS Đoàn 384 TP. Hà Nội thực hiện theo Điều lệ của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường HCM Việt Nam.

2. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Hội và Quy chế của Ban kiểm tra nhiệm kỳ I (2018-2022).

3. Thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2018-2022).

4. Đại hội đã bầu BCH Hội nhiệm kỳ I gồm 21 đồng chí.


Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Chủ tịch Hội Truyền thống TS - Đường HCM đoàn 384 tới dự và phát biểu tại Đại hội


BCH đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ 09 đồng chí và bầu chức danh lãnh đạo của Hội nhiệm kỳ I (2018-2022), cụ thể: Đồng chí Nguyễn Văn Dự: Giữ chức Chủ tịch Hội; Đồng chí Đỗ Xuân Thành: Phó Chủ tịch thường trực; Đồng chí Đỗ Trung Từ: Phó Chủ tịch; Đồng chí Đặng Bá Cường: Phó Chủ tịch; Đồng chí Nguyễn Đăng Hoan: Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra; Đồng chí Vũ Danh Thành: Phó Ban kiểm tra; Đồng chí Trịnh Thị Yến: Ủy viên Ban kiểm tra.


 Đại tá Đỗ Trung Từ, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống TS - Đường HCM đoàn 384 công bố quyết định thành lập Hội TTTS-Đường HCM Đoàn 384 TP. Hà Nội


Tại buổi lễ này, Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên Hội TS Đoàn 384 TP. Hà Nội, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ tình đồng chí đồng đội, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội đề ra; mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng và đơn vị 384 anh hùng.


BCH Hội Truyền thống TS - Đường HCM Đoàn 384 TP. Hà Nội khóa I nhiệm kỳ 2018-2022


Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội:






Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...