Đồng Tháp: Trọn nghĩa vẹn tình với những người đã hy sinh vì Tổ quốc

2017-10-08 15:40:29 0 Bình luận
Cùng với nhiều hoạt động có ý nghĩa khác nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách và người có công, tìm kiếm, quy tập đưa hài cốt liệt sỹ về truy điệu, an táng là một trong những hoạt động được tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm.

Theo đó, nhằm thực hiện tốt công tác này, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập Ban chỉ đạo 1237 tỉnh và nhanh chóng triển khai thực hiện Đề án 1237 của Chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo và cơ quan thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Pray Veng, Pu Sat (Campuchia) để làm tốt công tác dân vận, nắm tình hình, thu thập xử lý thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.


Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang huyện Tam Nông


Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh còn đẩy mạnh việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiểu và tự giác cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, tổ chức thực hiện đề án có hiệu quả cao nhất.

Ghi nhận những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không ngại hy sinh, gian khổ, quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược giành độc lập tự do cho Tổ quốc và làm nhiệm vụ cao cả giúp nước bạn Campuchia, trong những năm qua Đội K91 (Đồng Tháp) đã không ngại khó, ngại khổ, tích cực tìm kiếm đưa hài cốt các anh hùng liệt sỹ về với đất mẹ.


Đội Quy tập K91 tỉnh Đồng Tháp tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ


Không chỉ chủ động đi thu thập, rà soát thông tin về hài cốt liệt sỹ, Đội K91 còn chủ động liên hệ với các đơn vị cũ, đồng đội và gia đình thân nhân liệt sỹ, kiều bào ở Campuchia và người dân nước bạn để tìm nhân chứng và những người có thông tin về mộ liệt sĩ.

Chỉ tính từ năm 2001 đến nay, Đội đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng hơn 1.600 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 85 hài cốt liệt sỹ đã xác định được danh tính.


Tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Campuchia


Chỉ tính riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ biên giới Tam Nông (Đồng Tháp) từ năm 2002 đến nay đã đã tổ chức lễ truy điệu và cải táng tổng cộng 16 đợt với trên 4.000 bộ hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.

Mùa khô năm 2016 - 2017, Đội K91 của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 107 hài cốt liệt sỹ, trong đó 106 hài cốt liệt sỹ tìm được tại tỉnh Pray Veng và Pursát (Campuchia) và 1 hài cốt liệt sỹ tìm thấy trên địa bàn Đồng Tháp. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tam Nông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 106 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia. Trong số này có nhiều hài cốt liệt sỹ vẫn chưa xác định được tên tuổi, dù vậy những tình cảm mà mọi người đang sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay dành cho các anh là vô hạn.

Mặc dù còn không ít khó khăn, song từ năm 2012 đến năm 2016, Đồng Tháp đã chi trên 28 tỷ đồng cho việc thăm viếng, cấp báo chí và thờ cúng liệt sỹ, chi gần 36 tỷ đồng cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Công tác tu sửa, chỉnh trang nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, xây nhà bia, nhà tưởng niệm... cũng được tỉnh quan tâm thực hiện với tổng kinh phí là 29,7 tỷ đồng...


Thắp nến tri ân liệt sỹ tại nghĩa trang


Ông Bùi Thành Nhơn – Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh Đồng Tháp khẳng định: Để thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trước hết phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Hiện nay, tỉnh đã huy động các nguồn lực trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia chăm sóc, hỗ trợ cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng cả về vật chất, lẫn tinh thần, nhằm giúp cho họ có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân. Đồng Tháp đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành cơ bản công tác xác nhận hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xong công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Đề án đã được phê duyệt.

Cùng với đó, với lòng biết ơn vô hạn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tỉnh sẽ làm hết sức mình để mau chóng tìm kiếm, cất bốc đưa hài cốt các liệt sỹ về an nghỉ vĩnh hằng tại các nghĩa trang.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...