Đúc tượng rùa vàng ở Hồ Gươm: “Không nhất thiết phải to mới đẹp”

2017-03-29 14:18:01 0 Bình luận
Liên quan đến đề xuất đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm đặt tại khu vực phố đi bộ Hà Nội, giáo sư-nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê - Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, vấn đề này cần phải được bàn bạc, cân nhắc và tính toán cẩn trọng (với sự tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến của các cơ quan chức năng, cộng đồng và các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, quy hoạch kiến trúc…) trước khi đi đến quyết định chính thức về việc có triển khai hay không triển khai.

“Nếu triển khai thực tế thì tạo hình, kích thước, chất liệu tượng cần phải được xem xét kỹ lưỡng; đã là biểu tượng văn hóa, tâm linh thì không nhất thiết rằng, cứ phải to mới là đẹp, hoành tráng và thể hiện đúng tầm vóc,” giáo sư Phan Huy Lê bày tỏ.

Nhà sử học cho rằng, hồ Hoàn Kiếm là di tích quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng. Bên cạnh đó, từ lâu nay, trong tâm thức người dân Việt, rùa Hồ Gươm là một biểu tượng gắn với những truyền thuyết về các sự kiện, nhân vật lịch sử như vua Lê Lợi…

“Bởi thế, mọi việc làm, công trình liên quan đến khu vực và biểu tượng này đều phải mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, phải có sức sống lâu bền chứ không chỉ là những công trình trang trí đơn thuần, có thể sửa chữa, thay đổi liên tục,” giáo sư Phan Huy Lê nhấn mạnh.

Trước đó, ông Tạ Hồng Quân - một công dân Thủ đô đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đề án “Đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm” đặt tại khu vực phố đi bộ Hà Nội.

Theo đề xuất, tượng rùa Hồ Gươm sẽ nặng khoảng 6-10 tấn, cao 3,5m, dài 2,5m, làm bằng chất liệu đồng nguyên chất và vàng. Nguồn kinh phí thực hiện sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ông Tạ Hồng Quân đề xuất hai phương án vị trí đặt tượng là ngã tư Hàng Khay-Đinh Tiên Hoàng hoặc vườn hoa nhìn sang tượng đài Lý Thái Tổ.

Tác giả của đề án cho biết, ông có ý tưởng này từ năm 2010, trước đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Năm 2011, ông đã từng trình bày ý tưởng này với một số nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử như nhà sử học Dương Trung Quốc…

“Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng đề xuất dựng tượng Kong [nhân vật trong bộ phim bom tấn “Kong: Đảo đầu lâu” của Hollywood có nhiều cảnh quay ở Việt Nam-PV] để quảng bá cho du lịch Việt nhưng đã không được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua. Tôi cho rằng, so với việc dựng tượng Kong thì việc đúc tượng rùa Hồ Gươm tại khu vực phố đi bộ hợp lý hơn, mang tính biểu tượng văn hóa, lịch sử rõ nét hơn,” ông Tạ Hồng Quân nói.

Về lý do đề xuất ý tưởng đúc tượng rùa Hồ Gươm, ông Tạ Hồng Quân cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đều có những hình tượng biểu trưng là các con vật với tạo hình đặc trưng như gà trống Gaulois (Pháp), linh vật Merlion với tạo hình đầu rồng, mình cá (Singapore)…

“Việt Nam chưa hề có biểu tượng nào đặc trưng như vậy, để khi nhìn vào, người ta nhận ra ngay là của Việt Nam. Trong khi đó, rùa Hồ Gươm không chỉ gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm mà còn chứng kiến nhiều biến cố, thăng trầm của Thủ đô ngàn năm văn hiến - trái tim của cả nước, hội tụ trong mình ý nghĩa của sự kết nối truyền thuyết và lịch sử, quá khứ và hiện tại,” ông Quân phân tích.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, cá nhân ông đồng ý với đề xuất này; đặc biệt, trong bối cảnh cá thể rùa sống ở Hồ Gươm đã không còn thì việc làm này cũng rất có ý nghĩa.

“Tuy nhiên, ý tưởng là một chuyện, việc triển khai thực tế lại là một vấn đề khác. Nếu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua đề án này, việc triển khai thực tế cần được thực hiện nghiêm cẩn, thận trọng vì đây là công trình văn hóa tâm linh, không phải cứ muốn sửa chữa, thay thế là có thể sửa chữa, thay thế,” đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

Cụ thể, ông Dương Trung Quốc cho rằng, từ năm 2010 đến nay, không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm đã được quy hoạch lại, có nhiều thay đổi. Việc xây thêm các hạng mục công trình mới (như tượng rùa Hồ Gươm - nếu được thông qua) cần có sự phù hợp với tổng thể cảnh quan chung.

Các vị trí được đề xuất đặt tượng rùa Hồ Gươm.

“Cá nhân tôi cho rằng, vị trí đặt tượng rùa Hồ Gươm xung quanh khu vực đền Ngọc Sơn là hợp lý. Các cơ quan quản lý cần có sự tham vấn, lắng nghe ý kiến của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, quy hoạch kiến trúc và người dân trước khi đi đến quyết định cuối cùng,” ông Dương Trung Quốc nói./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...