Hải Hậu (Nam Định): Cần trả lại nguyên trạng đường dong ngõ tại xóm 2 xã Hải Hà

2018-03-23 16:41:38 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tòa soạn Tạp chí Điện tử Hòa Nhập nhận được đơn tố cáo của ông Vũ Trọng Bằng, sinh năm 1952, thường trú tại xóm 2, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nội dung đơn nêu sai phạm của cán bộ xã trước đây cùng hộ liền kề đã làm sai lệch hồ sơ địa chính, biến đất công là đường dong ngõ thành đất tư, gây bức xúc trong dư luận…

Theo đơn tố cáo của ông Vũ Trọng Bằng đang sinh sống tại xóm 2, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu (Nam Định) thời điểm năm 1996 đến năm 2000, khi nhà nước tiến hành đo đạc lại đất thổ canh, thổ cư để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất cho các hộ dân, ông Lê Mạnh Lâm nguyên chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 1996 - 2000) và ông Nguyễn Trọng Đạt, nguyên cán bộ địa chính xã thời điểm đó đã tẩy xóa, sửa chữa lại bản đồ 299 (đo đạc năm 1983). Đến năm 1999, khi đoàn cán bộ của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Nam Định đo đạc lại diện tích đất để cấp giấy CNQSD đất tại địa phương, hai ông này đã lợi dụng việc sửa chữa số liệu trong bản đồ địa chính năm 1983, tự ý đổi đất cho hộ liền kề là ông Vũ Trọng Đà từ lô 426 sang lô 427, tờ bản đồ số 299. Hậu quả là trên giấy CNQSD đất của hộ ông Vũ Trọng Bằng cấp ngày 20/11/1999 thửa đất số 426 từ 840 m2 chỉ còn lại 730m2 và thửa đất số 427 từ 960m2 tăng lên thành 1.205m2. Nghiêm trọng hơn là thời điểm đó, hai cán bộ UBND xã này còn lấy cả diện tích đường dong ngõ là đất công có từ bao đời (khoảng 300m2) cấp cho ông Vũ Trọng Đà và ông Vũ Văn Tuấn. Và con đường dong ngõ đã từng được UBND xã Hải Hà chi tiền mua vật liệu cho bà con xây dựng hệ thống tiêu nước khang trang, sạch sẽ nay đã bị hộ ông Vũ Văn Tuấn rào chắn lại làm thổ riêng với lý do bản đồ đo đạc năm 1983 không vẽ đường.


Đơn tố cáo của ông Vũ Trọng Bằng ở xóm 2, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu (Nam Định) gửi Tòa soạn Tạp chí Điện tử Hòa Nhập.


Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi được biết: Từ xa xưa ở đây đã có một con đường dong ngõ, nối liền từ nhà cụ Vũ Văn Nghiễm (nay con trai út của cụ là ông Vũ Trọng Bằng đang ở) ra tới bến sông xóm trước. Nhiều hộ dân ở xóm 2, xã Hải Hà đều thừa nhận từ thời tiền cổ đã có con đường dong ngõ này, nhưng đến năm 2002 lại bị gia đình ông Vũ Văn Tuấn xây tường chắn, không cho người dân đi lại. Diện tích đường dong ngõ đã được đưa vào giấy CNQSD đất cấp cho ông Vũ Trọng Đà và ông Vũ Văn Tuấn nhưng trên tờ bản đồ năm 1999 làm căn cứ cấp giấy CNQSD đất lại vẫn thể hiện con đường này?. 

Như vậy tờ bản đồ 299 năm 1983 ở xóm 2 xã Hải Hà đã bị tẩy xóa, sửa chữa gây nên sự sai lệch về diện tích đất của tập thể, cá nhân, gây bức xúc cho các hộ dân. Không thể chấp nhận việc con đường dong ngõ là đất công đã bao đời gắn bó với người dân nơi đây bị biến thành đất tư bằng cách phù phép khi cấp giấy CNQSD đất. Thiết nghĩ, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hải Hậu và UBND xã Hải Hà cần tổ chức rà soát lại, có kết luận rõ ràng, minh bạch vụ việc nói trên, làm cơ sở để lãnh đạo và cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xử lý sai phạm, trả lại nguyên trạng đường dong ngõ tại xóm 2, xã Hải Hà theo đúng nguyện vọng của người dân địa phương.


Bản đồ địa chính năm 1983 trích lục từ tờ bản đồ 299 của xã Hải Hà bị sửa chữa, tẩy xóa.


Bản đồ địa chính khu đất trích lục từ tờ bản đồ 299 của xã Hải Hà tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.


Bản đồ cấp giấy CNQSD đất năm 1999 của các hộ liền kề đường dong ngõ tại xóm 2 xã Hải Hà.


Ông Vũ Trọng Bằng đang chỉ vị trí đường dong ngõ bị xây dựng lấn chiếm.

 


Lối ra của đường dong ngõ đã bị hộ ông Vũ Văn Tuấn xây chắn lại, không cho người dân đi qua.


Đường dong ngõ có hệ thống thoát nước đang bị bỏ hoang do bị rào chắn, biến thành đất tư.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...