Hiệu quả mô hình bảo vệ môi trường và xây dựng “Xóm văn hóa nông thôn mới”

2018-04-25 22:24:58 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Từ năm 2015, Nam Hồng là xã đầu tiên của huyện Nam Trực (Nam Định) sử dụng lò đốt rác, trị giá hơn 1 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Từ đó đến nay, xã luôn duy trì, thực hiện thành nền nếp mô hình này, nhằm góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững.

Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định có 21 xóm, đội với 3.313 hộ gia đình. Những năm trước đây, rác thải gây ô nhiễm môi trường đã trở thành nỗi kinh hoàng của người dân địa phương. Tiêu chí số 5 về môi trường trong 19 tiêu chí xây dựng NTM ban đầu tưởng như rất khó thực hiện. Để xây dựng NTM, Nam Hồng đã cụ thể hóa tiêu chí số 5 thành 6 nội dung cụ thể, quyết liệt triển khai thực hiện trên địa bàn toàn xã. Trong đó, tập trung nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; duy trì thành nền nếp việc thu gom, xử lý rác thải; ký cam kết không xả chất thải ra môi trường; xây dựng hệ thống cống rãnh thông thoáng; thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi; các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm túc quy định bảo vệ môi trường.

Nhân dân xã Nam Hồng luôn tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.


Thuận lợi của xã là từ nhiều năm trước, Trạm xử lý nước sinh hoạt đã được xây dựng ngay bên bờ sông Hồng. Để phát huy hiệu quả, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, UBND xã đã trực tiếp quản lý, điều hành, phân công cán bộ đương chức kiêm nhiệm công tác này nhằm tiết kiệm chi phí. Nhờ vậy, giá nước sạch ở đây chỉ có 3.500 đồng/m3 và đến nay đã có 100% số hộ dân trong xã sử dụng nước sạch.

Lò đốt rác thải sinh hoạt ở xã Nam Hồng đã dược lắp đặt, sử dụng từ đầu năm 2015. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, xã thành lập 21 tổ thu gom rác thải ở các xóm, đội và một tổ thu gom của xã làm nhiệm vụ vận chuyển từ nơi trung chuyển về bãi rác chung tại xóm Phú Bình nằm ở cuối xã. Lực lượng thu gom, xử lý rác thải của xã có một xe ô tô tải cùng lực lượng chuyên bốc vác và chuyên đốt rác, mỗi tháng được UBND xã chi trả 28 triệu đồng. Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các trường học, xã Nam Hồng đã thực hiện thành nền nếp việc bảo vệ môi trường. Hoạt động thu gom rác thải, bảo vệ môi trường được duy trì thành nền nếp thường xuyên, định kỳ tối thiểu hai lần/tuần với 100% số hộ dân tham gia. Các hộ dân trong xã ký cam kết 100% thực hiện nghiêm việc thu gom, lưu giữ, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, đường làng, ngõ xóm luôn được người dân giữ gìn phong quang, sạch, đẹp; hệ thống cống rãnh thoát nước không bị tắc nghẽn, tù đọng. Trên các cánh đồng, đường đi ra đồng đã chấm dứt tình trạng xả bừa bãi bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải ra môi trường.

Ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.


Đầu năm nay, UBND xã Nam Hồng đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 23/1/2018 về “Vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang gắn với vệ sinh môi trường trên các tuyến đường”. Mỗi tháng, xã đều tổ chức một đợt ra quân đồng loạt làm vệ sinh môi trường. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể đứng ra đảm nhận chăm sóc, bảo vệ môi trường trên các tuyến đường, các cánh đồng. Để thực hiện mục tiêu đảm bảo tiêu chí môi trường cũng như xây dựng NTM bền vững, Nam Hồng còn thực hiện chương trình xây dựng “Xóm văn hóa NTM”, chọn xóm Hồng Tiến làm điểm trong năm 2018 với 10 tiêu chí cụ thể để nhân ra diện rộng. Trước mắt, xã phấn đấu từ năm 2018 - 2020 có từ 5 xóm trở lên đạt chuẩn “Xóm văn hóa NTM”. Để khuyến khích kịp thời, UBND huyện Nam Trực đã đặt ra mức thưởng cho mỗi xóm hoàn thành chương trình này 100 triệu đồng, UBND xã Nam Hồng thưởng từ 50 triệu đồng đến không quá 100 triệu đồng.

Trồng cây, trồng hoa ven đường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.


Ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2017, xã Nam Hồng đã về đích NTM bằng phương châm “Dân làm, xã hỗ trợ”, chủ thể NTM chính là người dân, do từng người dân góp phần lo liệu, thụ hưởng nên được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, đạt chuẩn xã NTM không có nghĩa là đã hoàn thành nhiệm vụ, mà duy trì, xây dựng NTM bền vững, không ngừng nâng cao để trở thành kiểu mẫu mới là mục tiêu phấn đấu lâu dài của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...