Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng

2018-10-29 10:09:52 0 Bình luận
Ngày 28/10, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, TAND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với UBND huyện Triệu Phong tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Nguyễn Thị Kính (trú tại thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Anh Tiến, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Lê Hồng Quang, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị; Lê Cảnh Biên, Bí thư huyện ủy Triệu Phong; Nguyễn Xuân Hải, Chánh án TAND huyện Triệu Phong; Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện các sở ban ngành trên địa bàn.


Đồng chí Nguyễn Anh Tiến, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ


Bà Nguyễn Thị Kính, năm nay đã 81 tuổi, là cán bộ tham gia cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba. Hoàn cảnh gia đình bà Kính rất khó khăn, bà có 3 người con và đang sống cùng gia đình con trai thứ hai. Tuy nhiên, người con này vừa mới qua đời do ung thư tủy, con dâu thì hơn 11 năm nay phải chạy thận ở Bệnh viện TW Huế, 2 đứa cháu đang tuổi ăn học. Hiện nay, bà Kính đang thờ tự Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kích, thờ 2 liệt sỹ, trong đó có chồng của mình và em chồng. Ngôi nhà của bà Kính sinh sống đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng cũng như thờ tự, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.


Các đại biểu tham dự buổi lễ


Ngôi nhà tình nghĩa xây dựng cho bà Nguyễn Thị Kính được thiết kế 3 gian chính và 1 gian bếp, có công trình phụ khép kín, với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Công trình được sự tài trợ của Công ty Luật TNHH Một thành viên Công Hùng và Cộng sự tại Tp. HCM; Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình tại Bình Dương. Dự kiến căn nhà sẽ được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng vào Tết nguyên đán 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tiến, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhấn mạnh, Quảng Trị là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, trở thành chiến trường nóng bỏng ác liệt nhất, nơi đối đầu giữa ta và địch. Biết bao người con ưu tú của khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng cuộc đời mình cho độc lập, hòa bình của non sông đất nước. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa” từ lâu đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của các cấp TAND nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Công trình là sự tri ân đối với gia đình bà Nguyễn Thị Kính và mong rằng với ngôi nhà mới, gia đình bà Kính có một mái ấm để ổn định cuộc sống, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực phấn đấu trong lao động sản xuất… góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Anh Tiến mong muốn đơn vị thi công công trình, các đơn vị tư vấn giám sát có kế hoạch, phương án tối ưu để thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn và đúng tiến độ.


Các đại biểu tiến hành nghi lễ khởi công


Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong bày tỏ sự cảm ơn chân thành và đánh giá cao những nghĩa tình mà cán bộ TAND nói chung, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, TAND huyện Triệu Phong nói riêng cùng các đơn vị tài trợ đã dành cho gia đình chính sách tại địa phương, giúp bà con vượt qua khó khăn, thiếu thốn, có cuộc sống ổn định hơn.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cũng như hệ thống TAND nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, động viên, giúp đỡ các đối tượng người có công vươn lên xây dựng cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...