Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh có làm sai lệch hồ sơ liệt sỹ...?

2017-12-01 11:05:36 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Đề nghị của ông Nguyễn Thế Phiên, sinh ngày 15/2/1947, ngụ tại Thôn Sơn Nam - Xã Nam Sơn - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh ghi ngày 03/11/2017.

Hồ sơ của ông Nguyễn Thế Phiên

Hồ sơ nhận được bao gồm:

1) Bảng Vàng danh dự;

2) Bằng Tổ Quốc ghi công (bản chép tay); 

3) CV số 85/TTr ngày 2/4/1999 của Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh; 4) Biên bản làm việc ngày 22/9/2000; 

5) Quyết định số 526 ngày 27/9/2000 của Giám đốc Sở LĐTBXH; 

6) Báo cáo giải quyết khiếu nại số 470 ngày 23/8/2001 của Sở LĐTBXH; 

7) Bản chứng nhận của những người bạn với LS Nguyễn Thế Ảnh; 

8) CV số 236 ngày 27/11/2002 của Thanh tra tỉnh gửi Giám đốc Sở LĐTBXH; 

9) Báo cáo số 69 ngày 22/9/2000 của Thanh tra Sở LĐTBXH Bắc Ninh; 

10) Báo cáo số 50 ngày 22/1/2003 của Sở LĐTBXH gửi UBND tỉnh Bắc Ninh; 

11) Báo cáo số 27 ngày 7/5/2010 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh; 

12) CV số 2010 ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh gửi ông Phiên; 13) Bản thống kê hồ sơ tài liệu do ông Phiên cung cấp cho Đoàn Thanh tra tỉnh ngày 12/4/2010; 

14) Biên bản đối thoại ngày 12/7/2013 do Thanh tra tỉnh Bắc Ninh lập; 

15) Quyết định số 1087 ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo đơn, ông Phiên đã tường trình cụ thể lai lịch gia đình ông có 3 liệt sỹ thời kỳ kháng chiến chống Pháp được Nhà nước tặng bảng vàng danh dự từ ngày 29/11/1956 cho Bố ông là cụ Nguyễn Thế Dực 79 tuổi, vì có 3 con là Liệt sỹ, đó là Nguyễn Thế Cao, Nguyễn Thế Tường, Nguyễn Thế Ảnh và mẹ ông là bà Nguyễn Thị Khiêm, được Nhà nước phong tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ ngày 30/12/1996. Nhưng đến năm 1987, Nhà nước có chính sách cấp cho mỗi liệt sỹ 5 thước đất % để trồng cấy lấy hoa lợi phục vụ việc thờ cúng liệt sỹ thì gia đình ông chỉ được nhận 2 suất đất 5 thước của 2 liệt sỹ đó là: Liệt sỹ Nguyễn Thế Cao và Liệt sỹ Nguyễn Thế Tường, còn Liệt sỹ Nguyễn Thế Ảnh thì không có. Từ đó ông Phiên đã làm đơn đi tìm danh tính cho Liệt sỹ Nguyễn Thế Ảnh; rồi đến hành trình đi tìm chứng cứ để khiếu kiện, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trong đơn ông Nguyễn Thế Phiên viết: “Liệt sỹ Nguyễn Thế Ảnh hy sinh ngày 21-02-1951 do bố ông mai táng và cũng là người đưa mộ phần Nguyễn Thế Ảnh vào nghĩa trang liệt sỹ Xã Nam Sơn. Gia đình ông được nhà nước cấp bảng vàng danh dự vì có 3 người con là liệt sỹ chống Pháp trong đó có ông liệt sỹ Nguyễn Thế Ảnh. Do vậy ông cho rằng quyết định số 526 LĐTB-XH-TTR ngày 27-9-2000 và công văn số 470/LĐTBXH ngày 23-8-2001 của sở LĐTBXH cho ông Nguyễn Xuân Truyền hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Thế Ảnh là sai”. 

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 29/11/2017, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 284/2017/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Thế Phiên tới Cục Người có công để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Nguyễn Thế Phiên được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...