Thanh Hoá: Doanh nghiệp thương binh mong được giải quyết có tình có lý

2018-01-04 17:27:06 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng (Công ty Chiến Thắng), thành phố Sầm Sơn trong những năm qua đã tạo hàng trăm công ăn việc làm cho thương binh và con em gia đình chính sách tại địa phương. Hiện nay, đơn vị này đang tiến hành mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện việc làm cho người lao động nhưng lại gặp khó do chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Công ty Chiến Thắng là doanh nghiệp được Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa công nhận là cơ sở kinh doanh sử dụng tổng số lao động thương binh và người khuyết tật từ 30% trở lên. 

Theo ông Nguyễn Văn Chiến giám đốc Công ty Chiến Thắng, trong số thương binh, gia đình chính sách, người khuyết tật là thành viên của DN này, có nhiều gia đình bị mất đất sản xuất do đã nhường lại cho các dự án phát triển du lịch trên địa bàn nên hầu hết các gia đình đều thiếu đất sản xuất, con cháu họ không có việc làm.
 
Từ hoàn cảnh đó, tháng 4/2016, Công ty Chiến Thắng đã có tờ trình gửi UBND thị xã Sầm Sơn (nay là TP.Sầm Sơn) và UBND tỉnh Thanh Hóa xin mua thêm từ 50 đến 70 xe điện 4 bánh, phục vụ việc làm cho thương binh, con em gia đình chính sách, người khuyết tật tại thành phố Sầm Sơn.


Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công Ty Chiến Thắng trao đổi với phóng viên

Chính quyền hứa khi nào các công trình giao thông xây dựng xong sẽ cho công ty phát triển thêm lượng xe. Đến năm 2016, khi các hạng mục công trình giao thông phát triển, du khách đến TP Sầm Sơn tăng đột biến nên công ty chúng tôi quyết định mua 70 chiếc xe điện với giá 14 tỷ đồng, nhưng lại không được cho phép hoạt động, khiến người lao động đã bỏ tiền đầu tư khốn khổ trăm bề.
 
Giữa lúc khó khăn đó còn chưa được giải quyết thì gần đây, cá nhân tôi và nhiều người lao động của công ty lại bị kẻ xấu tung tin là thương binh, bệnh binh giả, không qua chiến đấu, lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi... Tôi rất buồn và hết sức bất bình vì những sự bịa đặt đó, nhưng buồn hơn là vừa qua, một số thành viên của công ty liên tục bị cơ quan chức năng mời, triệu tập làm việc để xác minh. Thậm chí vào đúng ngày kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, có hai người trong công ty chúng tôi phải đến làm việc với cơ quan chức năng suốt từ 8 giờ đến 20 giờ mà không được ăn uống, có người bị ngất xỉu. Chúng tôi phải kêu cứu nhờ đồng chí Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có ý kiến với lãnh đạo tỉnh về sự việc trên. Việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tinh thần các thương binh, bệnh binh trong toàn công ty, nhất là vào ngày lễ truyền thống của quân đội và vào dịp cuối năm, chuẩn bị đón Tết.
 
Chúng tôi luôn xác định phải chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không tiếp tay cho những hành vi sai trái, nhưng việc xử lý, giải quyết các sự việc cần phải có lý có tình. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn sớm xem xét, giải quyết các kiến nghị của công ty một cách thỏa đáng, đúng pháp luật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...