Triển lãm Hồi sinh: Mặt nạ vùng Eo biển Torres mang văn hóa Australia đến gần hơn với người Việt

2018-05-18 22:13:31 0 Bình luận
HOANHAP.VN - “Trong năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao quan trọng của Australia và Việt Nam, chúng tôi chọn giới thiệu văn hóa tạo tác và sử dụng mặt nạ của người dân vùng Eo biển Torres, một phần rất quan trọng trong nền văn hóa đa dạng của Australia, với mục đích tăng cường hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân hai nước”. đó là chia sẻ của Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, ngày 18/5 Đại sứ quán Australia tại Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trưng bày hình ảnh của những chiếc mặt nạ từ vùng Eo biển Torres. Buổi khai mạc với sự tham gia của PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam; PGS.TS. Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; cùng các vị quan khách và các cơ quan thông tấn báo chí.


Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.


Trong triển lãm này, Đại sứ quán đưa đến cho người xem những hình ảnh đặc sắc về những chiếc mặt nạ, chúng được sử dụng như những vật dụng quen thuộc của người dân vùng eo biển Torres. Eo biển Torres là một quần đảo nằm giữa phía Bắc Australia và Papua New Guinea. Những người dân nơi đây luôn duy trì những truyền thống nghệ thuật, tâm linh và văn hóa rất sống động.Vì thế những chiếc mặt nạ ở đây có nét lôi cuốn rất đặc biệt. Theo truyền thống nơi đây, những chiếc mặt nạ được làm từ những vật liệu của địa phương như: Mai rùa, sợi thừng nhỏ và sáp ong hoang dã. Bắt nguồn từ tín ngưỡng, mặt nạ và tạo tác mặt nạ ngày nay được coi là những cách thức phục hưng nền nghệ thuật, văn hóa cổ xưa và những nghi lễ sống động của nơi đây.


Hình ảnh những chiếc mặt nạ vùng Eo biển Torres được trưng bày tại Triển lãm.


Ngài Đại sứ bày tỏ vui mừng khi có mặt trong buổi khai mạc trưng bày mang tên “Hồi sinh: Mặt nạ vùng Eo biển Torres” đúng vào ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2018. Ngài Đại sứ cho biết: “Đây cũng là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, được Trung tâm văn hóa Gab Titui thực hiện và do Bảo tàng Quốc gia Australia và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia giới thiệu. Đồng thời Ông cũng khẳng định không có nơi nào tốt hơn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để giới thiệu văn hóa vùng Eo biển Torres, một nét văn hóa đặc sắc của Australia”.


Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.


Đồng thời ngài Đại sứ cũng chia sẻ: “Trong triển lãm lần này các bạn có thể thấy chúng tôi không mang những chiếc mặt nạ thật đến trưng bày mà chỉ là những bức ảnh chụp chất lượng cao thôi. Bởi vì việc mang những chiếc mặt nạ này ra khỏi cộng đồng sẽ khiến cho những câu chuyện sẽ không được kể, có những nghi lễ không được thực hiện khi họ không có mặt nạ đó. Vì thế chúng tôi lựa chọn số hóa để mang đi giới thiệu với bạn bè quốc tế”. Bên cạnh đó ngài Đại sứ hy vọng mọi người sẽ thích trưng bày này và hy vọng sẽ được tiếp đón mọi người trong những sự kiện sắp tới của Đại sứ quán.

PGS.TS. Võ Quang Trọng chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, Bảo tàng đã tổ chức nhiều cuộc trưng bày với sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Các cuộc trưng bày đã đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm và khám phá để có thêm hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Úc, qua đó làm nồng ấm thêm mối quan hệ giữa hai dân tộc”. Đồng thời ông cũng bày tỏ niềm vinh dự khi triển lãm này phù hợp với ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2018 “Bảo tàng kết nối số: Cách tiếp cận mới, công chúng mới” và hy vọng sẽ nhận được những sự hợp tác mới trong tương lai.


PGS.TS. Võ Quang Trọng phát biểu tại buổi Khai mạc Triển lãm.


Triển lãm sẽ được kéo dài đến hết ngày 18/7/2018 góp phần mang nét đẹp văn hóa Australia đến gần hơn với nhân dân Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết và khẳng định mối quan hệ ngày càng được nâng cao giữa hai nước.


Ngài Đại sứ chia sẻ cùng quan khách.




Một số hình ảnh trong lễ Khai mạc Triển lãm.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...