Vụ án xảy ra ở Công ty Biển Đông có dấu hiệu oan sai?

2017-09-29 15:06:58 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập (hoanhap.vn) có nhận được Đơn kiến nghị sớm giải oan theo bộ hồ sơ của ông Bùi Quốc Anh, sinh 1959, trú tại: Phòng 11 nhà F7, ngõ 169 Thái Hà, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, nguyên giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) ghi ngày 11/09/2017.

Hồ sơ của ông Bùi Quốc Anh. (Ảnh hồ sơ)


Hồ sơ nhận được bao gồm:

1) Cáo trạng số 11/VKSTC-V1;

2) KLĐT số 07/ANĐT-P4;

3) Quyết định yêu cầu điều tra bổ sung số 100/2016/HSST-QĐ;

4) Bản án 492/2016/HSST;

5) Bản án số 366/2014/HSPT;

6) Hai luận cứ bào chữa của Luật sư Trần Hoàng Anh tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm sắp tới;

7) Đơn kêu oan của ông Bùi Quốc Anh.

Theo đơn, ông Quốc Anh đã thuật lại thực trạng từ khi Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) có chủ trương cho Cty Biển Đông (sau đây gọi tắt là Công ty) đầu tư xây dựng đội tầu chở dầu và container; hành trình Công ty triển khai thành lập Ban dự án đầu tư mua tầu; việc thuê lập dự án báo cáo khả thi (BCKT); việc mua thành công 5 con tàu và đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị và Nhà nước… đến việc Công ty bị cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan tới việc lập BCKT mua 5 con tàu này. Rồi đến quá trình xét đi, xử lại, liên tiếp thay đổi tội danh của các cơ quan tiến hành tố tụng, song đến nay vụ án vẫn chưa có hiệu lực thi hành (chờ phiên tòa phúc thẩm sắp tới do TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử).

Theo ông Quốc Anh: Mấu chốt gây oan sai là KLĐT và Cáo trạng đã đưa Công ty Tân Minh Nguyệt ra ngoài vụ việc mà quy cho chúng tôi ký khống hợp đồng với người có tên Thành ngoài chợ trời nhưng không điều tra được tung tích, chỉ dựa vào 1 lời khai vô căn cứ… Hậu quả không những gây oan sai cho tôi và một số người mà đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Đó là Nguyễn Tiến Dũng (biệt hiệu Dũng mượt) chủ Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt khi chúng tôi bị tạm giam, Dũng ở ngoài vòng pháp luật đã gây tội ác giết người tại Bình Dương đầu năm 2013 và cầm đầu đường dây ma túy lớn tại quận Long Biên năm 2014 và đã bị TAND Hà Nội tuyên tử hình.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 28/09/2017, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã có Công văn số 262/2017/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của ông Bùi Quốc Anh tới ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Bùi Quốc Anh được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...