Yên thành: Nỗi lo sợ chết đuối tăng cao

2016-05-30 22:37:53 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là nơi có nhiều sông, suối và đập nước, trẻ em thường xuyên tắm vào mùa hè rất nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế ngay đầu mùa hè này Yên Thành đã phải chứng kiến hơn 5 vụ chết đuối, giống lên hồi chuông cảnh báo cho chính quyền và người dân nơi đây.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Thành có 2 con sông chính phục vụ tưới tiêu cho vựa lúa lớn nhất miền trung là sông Đào và sông Cấy. Hai con sông này chạy dọc theo trục song song với đường tỉnh lộ 538 và có hàng trăm cầu cống, đường lớn, nhỏ... Cùng với đó là nhiều đập, ao, hồ nước - mối nguy hại lớn ngày ngày mang lại những điều không lường trước được.


Ngay sát trụ sở của UBND xã Tăng Thành là cống Năm Cựa và cống Ba Cựa, đây là hai cống rất nguy hiểm bởi đầu và sau miệng cống nước chảy cuộn xoáy. Mặc dù nằm trên đường đê nhưng mật độ người qua lại đây khá lớn. Thế nhưng đơn vị thi công hai cống này lại không hề làm lan can, mười mấy năm nay nó vẫn thế dù đã có nhiều vụ chết đuối xẩy ra tại hai cây cống này.

Nằm trên sông Đào thuộc địa phận giáp nối giữa xóm 6 của xã Tăng Thành và xóm Văn Hội của xã Nhân Thành có chiếc cống xây dựng từ thời Pháp thuộc nhưng cũng không có lan can. Người qua đường chỉ cần sơ sẩy là mạng sống rơi vào tay hà bá. Đây cũng là cống mà trẻ em thường xuyên tắm rất nguy hiểm.


Dọc theo sông Cấy và sông Đào là trục đường đê, người dân thường xuyên qua lại nơi đây. Bắc ngang qua hai con sông này có rất nhiều đường cùng cầu cống nhưng phần lớn không có lan can là nguyên nhân chính xẩy ra nhiều tai nạn thương tâm. Gần đây nhất là vụ chết đuối xẩy ra ngày 29-5, em Bùi Thị Thu Trang - học sinh lớp 12A6 Trường THPT Yên Thành cùng hai người bạn gái lên xã Lý Thành chơi, khi đi qua cống điều tiết nước từ huyện Đô Lương chảy qua Yên Thành về huyện Quỳnh Lưu, Trang xuống rửa tay ở mép sông và không may trượt chân xuống dòng nước chảy xiết…

Thiết nghĩ, mùa hè đã đến, chính quyền huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cần tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra có kế hoạch đồng thời xây dựng bổ sung lan can của những cầu cống bắc qua các con sông nói trên để giảm thiểu nỗi đau và những cái chết thương tâm xẩy ra.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...