Cảnh báo tình trạng nhiều trẻ em đi lạc ở phố đi bộ Hồ Gươm

2016-09-09 10:41:20 0 Bình luận
Phụ huynh cần theo dõi và quản lý con em mình khi vui chơi tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm để tránh bị lạc và kẻ xấu lợi dụng.
Từ 1/9 đến hết năm 2016, UBND thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận vào 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hàng tuần.

Cảnh báo tình trạng nhiều trẻ em đi lạc ở phố đi bộ Hồ Gươm
Cháu bé đi lạc được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ tìm người thân.

 
Với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian vui chơi lành mạnh, thoáng đãng, phố đi bộ quanh Hồ Gươm đã thu hút rất đông người dân. Tuy nhiên trong tuần đầu thí điểm, hai cháu nhỏ đã bị lạc tại phố đi bộ, được lực lượng cảnh sát giao thông giúp đỡ và thông báo cho người nhà.

Anh Nguyễn Văn Nam (SN 1983), người nhà của cháu Nam Anh kể lại: Khoảng 23h ngày 3/9, anh đang mải chụp ảnh lưu niệm ở phố đi bộ thì không may lạc mất cháu. Gia đình anh nháo nhác đi tìm, đồng thời nhờ các đồng chí trong Đội Cảnh sát giao thông số 1 giúp đỡ. Khoảng 30 phút sau, cháu Nam Anh được Thiếu úy Lê Anh Minh tìm thấy và giúp đỡ để gặp người thân.

Đại úy Nguyễn Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an thành phố Hà Nội cho biết ngoài trường hợp cháu Nam Anh, ngày 2/9, đơn vị còn phối hợp tìm được cháu bé bị lạc tên Vũ Duy Khánh (4 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai) và trao trả cho gia đình.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Đức, lượng người vui chơi, ngắm cảnh trên phố đi bộ rất đông. Vì thế chỉ với sơ suất nhỏ, phụ huynh đã có thể lạc mất con. Hơn nữa, các cháu thường hiếu động và thích chạy nhảy nô đùa nên càng dễ tách khỏi gia đình và bị dòng người đông đúc đẩy đi xa.

Đối với những trẻ biết tên, số điện thoại cha mẹ, người thân thì việc tìm kiếm thân nhân đơn giản. Tuy nhiên, trường hợp cháu quá nhỏ, không nhớ những thông tin cần thiết thì việc tìm kiếm khó khăn hơn.

Cũng theo Đại úy Đức, khi nhận được tin báo có cháu nhỏ bị lạc hoặc phát hiện người cần giúp đỡ, lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng phối hợp tìm kiếm trẻ lạc, đưa đến khu vực an toàn và dùng hệ thống loa phát thanh thông báo cho người nhà.

Đại úy Nguyễn Minh Đức khuyến cáo, bắt đầu từ 19h hôm nay (9/9) đến 24h ngày 11/9, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tiếp tục hoạt động nên các bậc phụ huynh cần lưu ý, theo dõi, kiểm soát con để tránh bị lạc và có thể bị kẻ xấu lừa đảo, bắt cóc.

Đáng chú ý, các bậc phụ huynh cần trang bị cho con những thông tin cần thiết về tên người thân, số điện thoại liên lạc và chỉ dẫn các cháu tìm đến vị trí của lực lượng công an để nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Ngược lại, khi các bậc phụ huynh không may lạc mất con cũng cần tìm đến những địa điểm có lực lượng chức năng, để thông báo đặc điểm nhận dạng cháu bé, từ đó có cách xử lý tình huống nhanh chóng, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...