Chàng trai cụt hai chân cưới được vợ xinh nhờ làm 1000 bài thơ tình

2017-05-28 10:56:06 0 Bình luận
Câu chuyện của anh chàng cụt hai chân Quốc Hùng và cô y tá xinh đẹp Tư Diệu khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.

Quốc Hùng khoe những bài thơ tình anh làm trong cuộn giấy dài 100mh


Đại Quốc Hùng (27 tuổi), người Bắc Xuyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), bị mất cả hai chân sau vụ động đất kinh hoàng tại tỉnh này vào năm 2008.

Làm theo lời khuyên của bác sĩ, Hùng bắt đầu quyết tâm học bơi. Đầu tháng 5/2013, do xương phát triển dài ra, làm thủng da thịt, nên Hùng cần phải làm phẫu thuật. Trước ngày phẫu thuật, Hùng mời huấn luyện viên bơi lội của mình đi ăn tối để bày tỏ lời tri ân đến thầy. Và sự kiện này như một định mệnh dẫn lối cho Hùng gặp được nửa kia của mình.

Hùng mời cả nhà mẹ đỡ đầu của mình đến dự để cùng tiếp đãi thầy. Đang trên đường đến nhà hàng, mẹ đỡ đầu gọi điện thoại bảo rằng bà và con gái cùng cô bạn thân của con gái đang tranh thủ mua sắm. Quốc Hùng trả lời rằng huấn luyện viên có việc đột xuất, chưa đến được, nếu không phiền thì bạn thân của con gái mẹ đỡ đầu có thể cùng đến dùng cơm chung. Ngay cả Hùng cũng không ngờ rằng lời mời tình cờ ấy đã giúp anh gặp được người phụ nữ của đời mình. Cô ấy tên là Tô Tư Diệu, là một y tá nhiệt huyết và tốt bụng, lại xinh đẹp. Chính nghề y tá của Diệu đã làm dấy lên một sự đồng cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc ở Quốc Hùng.

Một tháng phẫu thuật tại Hồng Kông, Hùng bắt đầu bén duyên với nữ y tá. Anh và Tư Diệu không có gì là không kể cho nhau nghe. Tình cảm của hai người thân mật đến mức một ngày không trò chuyện với nhau qua mạng thì đều cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì quan trọng nữa cả. Thời gian ở Hồng Kông, Hùng đã tranh thủ tìm mua một cuộn giấy ống kiểu thời phong kiến dài đến 100m.

Anh ghi lại hết những đoạn chat vui vẻ của hai người trong thời gian qua, đặc biệt nhất là anh còn làm cả ngàn bài thơ tình, mỗi bài chiếm chiều dài 10cm của cuộn giấy.

Anh còn bỏ ra cả tháng trời kỳ công chế tác quyển sách làm từ các thẻ tre (như người xưa dùng) để sáng tác thơ tình. Quyển sách đặc biệt này gồm 23 thẻ tre, trên đó khắc 23 câu thơ có tựa "Quốc Hùng thương nhớ Tư Diệu".

Nói về lý do sáng tác 23 câu thơ trên chừng ấy thanh tre, Quốc Hùng cho biết đó là vì Tư Diệu rất thích con số 23. Tính ra, bốn năm trở lại đây, gần như mỗi ngày Hùng đều sáng tác một bài thơ tình, tổng cộng anh đã làm hàng ngàn bài. Tại một cuộc thi bơi lội toàn quốc dành cho người khuyết tật diễn ra năm 2015, Quốc Hùng tham gia thi đấu, còn Tư Diệu đương nhiên có mặt để cổ vũ. Ngay sau nghi thức trao giải chung cuộc, trước hàng trăm khán giả, Quốc Hùng đã chính thức cầu hôn Tư Diệu khiến cô vô cùng bất ngờ. Sau này Tư Diệu mới biết rằng Quốc Hùng đã chuẩn bị trước một tuần cho sự kiện đặc biệt ấy.

Khi Quốc Hùng nhận huy chương bạc, ban tổ chức cũng đã mời Tư Diệu lên sân khấu, và cô gái không quên mang theo bó hoa tươi thắm để chúc mừng chàng trai giàu nghị lực của mình. Ngay lúc ấy, tiếng nhạc bài hát "Điều lãng mạn nhất" vang lên, Quốc Hùng lấy ra chiếc nhẫn kim cương và nói lời cầu hôn: "Anh có thể dùng cả tính mạng của mình để yêu em, anh hứa sẽ tận tâm chăm sóc em suốt cuộc đời này". Tuy nhiên, chuyện tình của hai người gặp trắc trở khi bố mẹ Tư Diệu không bằng lòng cho hai người đến với nhau.

Song, rất may là một lần tình cờ, người nhà Tư Diệu biết chuyện Quốc Hùng chép cả ngàn bài thơ tình cho con gái mình, nên vô cùng cảm động và tin rằng đây sẽ là người chồng chung thủy của Tư Diệu. Ngày 20.7.2016, Quốc Hùng và Tư Diệu đã đăng ký kết hôn và vào ngày 11 tháng 6 tới đây, hai người sẽ tổ chức tiệc cưới.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang lan truyền chuyện tình xúc động này khắp mạng xã hội, và ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ tình cảm đặc biệt của cặp đôi này. Nhiều người gửi lời cầu chúc hạnh phúc đến hai vợ chồng sắp cưới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...