Điều chỉnh giao thông phục vụ thi công hai ga S9, S10

2018-04-09 10:44:36 0 Bình luận
Để phục vụ thi công hai nhà ga S9, S10 thuộc tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành điều chỉnh giao thông trên trục đường Kim Mã.

Theo đó, dự kiến đơn vị thi công sẽ bắt đầu rào chắn thử khu vực thi công ga S9 từ ngày 20/4, rào thật từ 5/5/2018. Phạm vi nhà ga S9 nằm trên đường Kim Mã (Ba Đình); giai đoạn 1 thi công sẽ kéo dài khoảng 192 ngày.

Trong thời gian thi công, khu vực phía Bắc đường Kim Mã sẽ được đóng một phần để bố trí công trường. Vỉa hè phía Nam đường Kim Mã được xén một phần và xây dựng mặt đường mới đảm bảo bề rộng mặt đường 3,5m phục vụ dân sinh khu vực tiếp giáp với công trường và đảm bảo thuận lợi cho công tác thi công nhà ga.


Trong thời gian thi công hai nhà ga S9, S10, khu vực phía Bắc đường Kim Mã sẽ được đóng một phần để bố trí công trường.


Đường dân sinh này được tổ chức chỉ dành cho xe mô tô, xe máy và xe thô sơ lưu thông 1 chiều theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Bến xe buýt Kim Mã. Sở Giao thông vận tải cũng sẽ tiến hành đóng nút giao Vạn Bảo - Kim Mã bằng dải phân cách di động để ngăn cách không cho dòng xe từ Kim Mã lớn rẽ phải xuống đường Vạn Bảo.

Đồng thời, bố trí đèn tín hiệu trên đường Vạn Bảo và đường Ngọc Khánh để tổ chức giao thông; xén vỉa hè đường Liễu Giai tại phạm vi tiếp giáp với bãi đỗ xe Ngọc Khánh và xây dựng mặt đường mới, phần đường này được tổ chức từ 2 làn xe thành 4 làn xe. Trục đường Vạn Bảo - Vạn Phúc vẫn giữ nguyên như hiện tại, bổ sung thêm các biển báo giao thông cấm dừng, cấm đỗ xe và các biển báo cấm taxi.

Cùng với đó sẽ tổ chức thi công các hạng mục kết cấu chính của ga ngầm theo phương án đã được chấp thuận. Một số tuyến xe buýt cũng sẽ được điều chỉnh tối đa để tránh khu vực rào chắn thi công. Cụ thể, có 6 tuyến buýt được điều chỉnh, trong đó 2 tuyến số: 25, 28 không tiếp cận được điểm trung chuyển Cầu Giấy; còn các tuyến: 09, 27, 32, 34, 38 vẫn tiếp cận bình thường. Cả 3 tuyến buýt số: 22A, 32, 34 sẽ hoạt động 2 chiều trên đường Kim Mã nhỏ, lưu lượng xe buýt đường Kim Mã nhỏ và 2 đầu nút giao Kim Mã - Vạn Bảo và Kim Mã nhỏ - Liễu Giai sẽ là 860 lượt/ngày. Cũng trong thời gian này, cấm xe taxi đi vào khu vực công trường để hạn chế UTGT; bao gồm cả cấm các loại taxi công nghệ như: Uber, grab. Cụ thể, cấm taxi trên đường Kim Mã và Liễu Giai trong phạm vi thi công nhà ga S9. Cấm taxi trên đường Kim Mã nhỏ theo hướng từ Kim Mã - Vạn Bảo - Vạn Phúc; cấm từ đường Ngọc Khánh rẽ trái vào Kim Mã.

Nhà ga S10 nằm trên đường Cát Linh, thuộc phường Cát Linh (Đống Đa), dự kiến được thi công trong khoảng 8 tháng (không bao gồm thời gian di chuyển công trình ngầm nổi). Từ 12 - 13/4 sẽ được rào thử khu vực thi công ga S10, từ 20/4 sẽ rào thật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...