Gặp mặt nhân chứng lịch sử trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968

2017-12-16 11:24:42 0 Bình luận
Ngày 15/12, Bộ Công An phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt đại biểu nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại TP Hồ Chí Minh.
Tham dự buổi gặp mặt có khoảng 300 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu nguyên là lãnh đạo An ninh miền Nam và lực lượng Công an nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sĩ Công an nhân dân tham gia cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An, cho biết đây là dịp để lực lượng Công an nhân dân tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời để cùng nhau giao lưu, chia sẻ các tư liệu lịch sử, góp phần làm rõ vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ kháng chiến nói chung và trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nói riêng.

Những câu chuyện, những tư liệu lịch sử của những nhân chứng lịch sử sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục lực lượng Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An, phát biểu tại buổi gặp mặt nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân tiêu biểu trong Tổng tiến công Mậu Thân 1968.


“Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam ở 4 thành phố lớn và 37 thị xã, 64 thị trấn, quận lỵ. Lần đầu tiên đã tấn công, đưa chiến tranh vào các đô thị, thực hiện đòn đánh hiểm vào những nơi được coi là “bất khả xâm phạm”, “Trung ương thần kinh” của quân địch; phá vỡ hệ thống phòng thủ trên toàn miền Nam của địch, tạo bước chuyển biến cho cục diện chiến tranh. Những tấm gương hy sinh cao cả với chiến công của cha anh góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng an ninh, cũng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân với lực lượng công an, là động lực để các chiến sỹ công an ngày nay học hỏi, vươn lên vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu.

Nhiều đại biểu tham dự buổi gặp mặt cũng đã chia sẻ những cảm xúc khi nhớ về "một thời hoa lửa". Ông Phan Văn Lai, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng ban liên lạc cán bộ Công an chi viện miền Nam, cho biết những thành công, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 là kho tàng lý luận và thực tiễn của ngành Công an nhân dân.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, những bài học này càng có giá trị trong thời điểm kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, bố trí lại lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa, sẵn sàng hy sinh bảo vệ nhân dân và Tổ quốc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...