Hải Hậu (Nam Định): Tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019

2019-06-14 09:41:25 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang tạo nên không khí phấn khởi, tự tin sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tiếp tục tăng cường chỉ đạo chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Niềm vui của học sinh THPT Nam Định trước mùa thi - Ảnh Tư liệu.


Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Hòa Nhập, ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết: Từ ngày 30/5/2019, UBND huyện Hải Hậu đã tổ chức họp bàn chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Đến ngày 04/6/2019, UBND huyện tiếp tục có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), UBND các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.

Được biết, năm học 2018 - 2019, huyện Hải Hậu có 3.590 học sinh vừa tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) ở 38 trường học. Cùng với việc phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, ngành GD&ĐT huyện, các cơ quan có liên quan, các xã, thị trấn đều triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học mới, coi đây là một trong những việc làm thiết thực nhất trong “chiến lược” đào tạo con người của vùng quê điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước.

Ông Vũ Thế Hưng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cung cấp: Hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn huyện Hải Hậu là 2.710 thí sinh. Năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định giao chỉ tiêu cho ngành GD&ĐT huyện được tuyển sinh 2.768 học sinh lớp 10 (riêng công lập 2.318 học sinh, GDTX 270 học sinh, THPT Tô Hiến Thành 180 học sinh). Cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nam Định, các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của huyện Hải Hậu đã hoàn thành khá tốt bài thi cả 3 môn Toán, Ngữ văn và Tổng hợp. Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định đã sớm công bố đáp án duy nhất do Hội đồng chấm thi của tỉnh lập, chấm thử và xác nhận đạt chuẩn, đưa vào áp dụng chấm thi từ ngày 12/6/2019. Vì vậy, học sinh, phụ huynh “đất học” Hải Hậu đang phấn khởi, hồi hộp chờ mong Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định công bố điểm thi vào ngày 17/6/2019. Mục tiêu phấn đấu của ngành GD&ĐT huyện Hải Hậu là đảm bảo đủ chỉ tiêu trên giao, có chất lượng “đầu vào” bậc THPT tốt nhất, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


Trường THPT A Hải Hậu, tỉnh Nam Định trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 - Ảnh: Hồ Thanh


Đối với kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, các trường THPT, trung tâm GDTX Hải Hậu đều tổ chức phổ biến quy chế thi, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về những điểm mới, một số điều chỉnh về kỹ thuật liên quan đến chấm thi của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị tốt tâm lý cho học sinh, nhất là đổi mới về tỷ lệ điểm để xét tốt nghiệp năm nay (điểm từ kỳ thi là 70%, điểm lấy từ quá trình tích lũy THPT là 30%). Các trường có đặt điểm thi, Hội đồng coi thi đều chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng có liên quan, các xã, thị trấn có điểm thi đều triển khai phương án, bố trí nhân lực thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, điện nước và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại Trường THPT A Hải Hậu, một điểm sáng về giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định, thầy giáo Lê Văn Trường, hiệu trưởng cùng cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, phó hiệu trưởng cho biết: Điểm thi này có 699 thí sinh dự thi tại 30 phòng thi, trong đó Trường THPT A Hải Hậu có 486 thí sinh, Trường THPT Tô Hiến Thành có 163 thí sinh và 50 thí sinh tự do. Mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi được nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, kỹ càng, nổi bật nhất là đã tổ chức thi thử cho học sinh ba lần theo đề thi của nhà trường và của Sở GD&ĐT Nam Định. Qua tính điểm thi thử, về cơ bản 100% học sinh nhà trường đều đủ điều kiện tốt nghiệp. Vì vậy, thầy trò nhà trường đều tự tin 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các môn thi của nhà trường tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc. Đồng thời, phấn đấu có khoảng 90% học sinh của trường trúng tuyển vào các trường đại học, học viện, trong đó có 10 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...