Hiệp hội Bệnh viện tư nhân nâng cao vai trò vận động chính sách lĩnh vực Y tế.

2019-03-15 09:53:06 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Trong những năm qua, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã phát huy được vai trò, là cầu nối tiếp nhận, tổng hợp đóng góp phản biện, tư vấn các chính sách về lĩnh vực Y tế…và đã nhận được nhiều sự tin tưởng ủng hộ của các Bộ ban ngành Trung ương.

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Hoa Sen 1, khách sạn Kim Liên, Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam, các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Thường trực, ban chấp hành Hiệp hội, hội viên Hiệp hội, các chủ đầu tư, nhà quản lý các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo y tế tư nhân. Và đại diện các cơ quan Báo chí.

Phát biểu khai mạc hội nghị ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân đã gợi mở mục đích tôn chỉ cho hoạt động của Hiệp hội. Đưa hệ thế thống bệnh viện, phòng khám nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân cả nước. Hiệp hội được đánh giá là Hiệp hội năng động nhất, luôn lo lắng bảo vệ quyền lợi cho nhân dân.


Ông Nguyễn Văn Đệ phát biểu khai mạc hội nghị.


Ông Hoàng Mạnh Thế - Phó chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam đọc Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội năm 2018, triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.

Báo cáo nêu rõ những hoạt động nổi bật của Hiệp hội, đặc biệt tại Hội nghị lần thứ 8 UBTW MTTQ Việt Nam đã hiệp thương thống nhất công nhận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là Tổ chức thành viên của UBTW MTTQ Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng đối với Hiệp hội, vừa khẳng định vai trò, vị thế của Hiệp hội, vừa góp thêm tiếng nói của Hiệp hội tới các cơ quan quản lý ở cấp cao hơn.

Trong năm 2018, Hiệp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, là đơn vị được Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan của Đảng và các bộ, ngành Trung ương tin tưởng, trở thành cầu nối thông tin, tiếp nhận, tổng hợp đóng góp phản biện, tư vấn các chính sách, pháp luật liên quan đến mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Cụ thể như:

Tham gia Hội thảo góp ý đề xuất xây dựng Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó có lĩnh vực y tế do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức ngày 14 tháng 3 năm 2018.

Đề nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT có cơ chế, chính sách đào tạo liên thông lên đại học đối với đội ngũ Trung cấp y sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế tới Bộ Giáo dục nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt về nhân lực có trình độ cao.

Phối hợp với Cục quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế hướng dẫn Hội viên thực hiện trình tự hồ sơ, thủ tục thẩm định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng bệnh viện, đảm bảo yêu cầu của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với bệnh viện tư nhân năm 2019.

Kiến nghị Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chính phủ, UBTW MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, xem xét, đánh giá việc thực hiện triển khai mô hình bệnh viện tư nhân trong bệnh viện công lập; vấn đề cắt giảm thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh; Đề nghị điều chỉnh nội dung của Thông tư Liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH về việc công nhận kết quả khám, điều trị ghi trong bệnh án của bệnh viện tư nhân làm căn cứ để xác định người bệnh có bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học.


Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận cờ thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Tham gia góp ý các Dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất; dự thảo Thông tư của Bộ y tế hướng dẫn kê khai giá, niêm yết giá, công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dự thảo Thông tư quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở KCB và người hành nghề KCB; dự thảo Luật khám chữa bệnh sửa đổi do Bộ tư pháp tổ chức; Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ y tế.

Trong năm 2019, Hiệp hội BVTN Việt Nam tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, tăng cường các hoạt động của Hiệp hội theo hướng bảo vệ quyền lợi cho hội viên. Luôn là chiếc cầu nối đắc lực giữa các hội viên với các cơ quan Nhà nước, chính phủ nhất là về tư vấn, phản biện và góp phần hoàn thiện chính sách.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...