Hội thi kỹ năng nghề làm đẹp Việt Nam lần thứ I năm 2017

2017-08-05 22:48:55 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 4/8, tại số 2 Đinh Lễ - Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban tổ chức (BTC) Hội thi kỹ năng nghề làm đẹp Việt Nam lần thứ I năm 2017 của Hiệp Hội Giáo dục nghề và Nghề Công tác xã hội Việt Nam.

Tới dự có bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH - Chủ tịch Hiệp Hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam; Bà Trần Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Đào tạo - Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam; Bà Đỗ Thị Diệu Hoa, Phó trưởng ban tổ chức; Bà Bùi Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Hội; Ông Nguyễn Văn Tỵ - Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và Tổ chức Sự kiện TimeStar cùng các thành viên, lãnh đạo các thẩm mỹ viện, Beauty salon tóc và các cơ quan truyền thông.


Bà Nguyễn Thị Hằng - Nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ và TBXH, chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam mong muốn sớm đưa nghề chăm sóc sắc đẹp vào chuẩn hóa


Sau 3 tháng phát động cuộc thi, BTC quyết định ngày 13 đến ngày 15/10/2017 là ngày chính thức diễn ra cuộc thi. Địa điểm thi tại Trung tâm tổ chức sự kiện Thiên Sơn Plaza số 2 Chương Dương Độ - Hoàn Kiếm - Hà Nội với quy mô 500 lượt thi. Ban giám khảo là các chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. Các thí sinh sẽ dự thi 5 nghề chính: chăm sóc da mặt, chăm sóc toàn thân, trang điểm Fantasy, chăm sóc móng, thiết kế tạo mẫu tóc. Đối với cơ cấu giải thưởng thì mỗi một môn thi có cơ cấu khác nhau. Nghề chăm sóc da spa có 5 giải nhất 5 giải nhì, 5 giải 3 và 20 giải khuyến khích; Nghề chăm sóc móng : 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích; Nghề tạo mẫu tóc: 8 giải nhất, 8 giải nhì, 16 giải ba, 24 giải khuyến khích; Nghề trang điểm: 5 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích.


Chú Bà Trần Thị Nga - Chủ tịch Hội Đào tạo và phát triển nghề làm đẹp Việt Nam đưa ra ý kiến tại cuộc họp 


Tại cuộc họp, đại diện các chủ thẩm mỹ viện, Beauty salon…đã đưa ra ý kiến đóng góp, trao đổi với những câu hỏi xoay quanh các vấn đề sát thực mà các thí sinh khi tham gia thi sẽ gặp phải, tạo nên không khí nổi trong khán phòng. Đại diện BTC bà Trần Thị Thúy Nga và Bà Đỗ Thị Diệu Hoa lần lượt giải đáp những câu hỏi, thắc mắc của các chủ cơ sở chăm sóc chắc đẹp đồng thời khẳng định nếu tất cả mọi người cùng đồng tâm cố gắng thì cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp. Cũng trong cuộc họp này, Bà Nguyễn Thị Hằng đã đưa ra những đánh giá về nghề làm đẹp: Nghề chăm sóc sức khỏe và làm đẹp mới xuất hiện ở VN. Hiện cả nước có gần 2 triệu người đang làm nghề chăm sóc sắc đẹp song vẫn hoạt động một cách manh mún và tự phát, chưa có hệ thống chính thống. Các cơ sở đào tạo chưa đào tạo được chuyên nghiệp chính quy. Cho nên mục tiêu của Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là xác định rõ muốn chuẩn hóa nghề mới cần có quy trình đào tạo nghề, quá trình trải nghiệm nghề, thì mới thực hiện chuẩn hoá được. Mong muốn hiện nay của Hiệp hội nói chung và Hội đào tạo và phát triển nghề làm đẹp Việt Nam nói riêng là làm tốt công tác truyền thông, tác động, thúc đẩy nhiều trường mở chuyên ngành làm đẹp, chuẩn hóa cho nhà doanh nghiệp, chuẩn hóa cho người làm nghề làm đẹp, vì sức khỏe, an toàn và đẹp cho người sử dụng dịch vụ và cho toàn xã hội.


Toàn cảnh cuộc họp

Song song và đan xen với hội thi “Kỹ năng nghề làm đẹp Việt Nam” lần thứ nhất năm 2017 là là một số hoạt động có liên quan đến nghề làm đẹp như : hội thảo các chuyên đề về chăm sóc sắc đẹp, tổ chức các gian hàng triển lãm công nghệ, thiết bị, mỹ phẩm….và các mặt hàng có liên quan đến nghề làm đẹp như: Nail, Tóc, Trang điểm…


Toàn bộ thành viên cuộc họp chụp ảnh lưu niệm


Cuộc thi kỹ năng nghề làm đẹp Việt Nam lần I năm 2017 có thể coi là bước đệm đánh dấu cho những bước phát triển tiếp theo của nghề chăm sóc sắc đẹp của Việt Nam. Cuộc thi tạo một sân chơi bổ ích để các thí sinh bộc lộ tài năng của mình. Qua cuộc thi có thể tôn vinh, đề cao nghề làm đẹp và người hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp từ đó khuyến khích họ nỗ lực học tập, phấn đấu nâng cao tay nghề để họ vững tin và tự hào hơn với nghề mình đã chọn.


Bà Nguyễn Thị Hằng tại cuộc họp


Bà Đỗ Thị Diệu Hoa - Phó Ban tổ chức giải đáp những thắc mắc của các chủ cơ sở chăm sóc sắc đẹp

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...