Hồng Điệp - Nữ doanh nhân xứ Tuyên yêu thơ

2019-07-02 09:38:11 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Say mê nghệ thuật ánh sáng, Hồng Điệp tự học nhiếp ảnh rồi trở thành bà chủ một Studio có tiếng ở Tuyên Quang mang tên “Studio ảnh viện áo cưới Hòa Điệp” với đội ngũ nhân viên có lúc lên tới hơn 20 người.

Xuất thân từ một cô công nhân làm việc ở nông trường chè huyện Sơn Dương, rồi liên tục chuyển đổi nhiều nghề nghiệp khác nhau đã tạo nên Hồng Điệp với những góc nhìn đa chiều về cuộc sống. Say mê nghệ thuật ánh sáng, Hồng Điệp tự học nhiếp ảnh rồi trở thành bà chủ một Studio có tiếng ở Tuyên Quang mang tên “Studio ảnh viện áo cưới Hòa Điệp” với đội ngũ nhân viên có lúc lên tới hơn 20 người làm việc ngày đêm mà vẫn không phục vụ hết nhu cầu của khách hàng, nhất là vào mùa cưới và dịp tết nguyên đán.


Nữ doanh nhân Hồng Điệp


Sau 33 năm cầm máy, Hồng Điệp thấy tâm hồn mình ngập tràn, trào dâng bao cảm xúc với những cảnh đẹp của đất nước và con người hiện lên qua ống kính. Rồi trái tim dễ rung động của cô gái đa cảm đã nảy sinh những ngôn từ để đặc tả vẻ đẹp ấy. Có lẽ chính cơ duyên đó đã tạo nên một Hồng Điệp hôm nay, với những bài thơ mà chị hoàn thành sau bao ngày hoạt động nhiếp ảnh vất vả mà say mê.

Hồng Điệp tâm sự, nay chị đã đào tạo và truyền nghề cho con gái mình đủ sức đứng làm chủ Studio nên chị mới tham gia một hoạt động kinh doanh khác với vai trò là trưởng nhóm cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life, song song với công việc quản lý khu nhà nghỉ vùng ngoại ô của riêng mình rộng 5.000m2 để thỏa sức thả hồn cùng thơ và những chuyến cầm máy dã ngoại với mong muốn tìm lại những cảm giác bình an sau những lo toan vất vả bao ngày của cuộc đời người con gái trắc trở trong chuyện tình duyên.

Thơ Hồng Điệp, như chị nói, chủ yếu là để ghi lại những cảm xúc hiện tại, những hồi tưởng xưa hay sự khao khát của người con gái tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn đam mê sống, đam mê yêu đến cháy lòng. Hồng Điệp tự nhận mình là người yêu thơ, say thơ chứ để thành nhà thơ hay ít nhất là người làm thơ thì chị chưa dám nhận với ai cả…

Trong chuyến về Nam Định giao lưu thơ, cô gái miền núi xứ Tuyên đã nhận được sự đồng cảm của chàng trai xứ biển - NSUT Kiều Dư và từ đó đã nhiều lần Thơ Hồng Điệp được NSUT Kiều Dư thổi hồn chắp cánh, gây nhiều sự chú ý cho bạn bè, đồng nghiệp. Như ca khúc Biển lạ - Thơ Hồng Điệp, Nhạc: NSUT Kiều Dư https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=G7C3TZq4Pbc

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...