Con Cuông - Nghệ An: Đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

2017-11-03 09:48:38 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Con Cuông là huyện miền núi phía tây tỉnh Nghệ An. Huyện có diện tích rộng, đồi núi dốc, khí hậu khắc nghiệt, là vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều năm gần đây, từ chủ trương của tỉnh và huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Con Cuông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế. Thông qua xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế hộ, đời sống nhân dân Con Cuông đã không ngừng được cải thiện.

Đa dạng các mô hình kinh tế

Dừng chân tại xã Bồng Khê, chúng tôi bị hút mắt bởi cánh rừng xanh rộng hơn 20 ha của gia đình bác Vi Xuân Anh. Vốn là hộ nghèo, năm 2011, sau khi chính quyền xã giao rừng và cho vay vốn, bác đã trồng xoan, tre, keo. Bác Anh hồ hởi kể, năm nay ước tính rừng trồng thu được khoảng 150 triệu đồng. Cùng với đó, việc chăn thả bò, trâu dưới tán rừng cũng giúp gia đình bác thu 60 triệu đồng mỗi năm. Bác Anh cũng cho biết thêm hiện xã có hơn 50% số hộ có thu nhập ổn định 50 đến 100 triệu đồng/năm từ trồng rừng và chăn nuôi gia súc.

Năm 2010, diện tích rừng của địa phương lớn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Bồng Khê là một xã đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân của người dân chỉ đạt dưới 10 triệu đồng/năm. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Bồng Khê đã xây dựng dự án phát triển kinh tế rừng trên địa bàn gắn liền đẩy mạnh việc giao, khoán đất và vận động nhân dân trồng rừng. Đến nay xã đã trồng được hơn một nghìn ha rừng. Cùng với đó, xã vận động nhân dân mở rộng chăn nuôi đại gia súc, trồng rau sạch. Nhờ vậy đời sống bà con Bồng Khê cải thiện nhanh, đồng đều. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo ở xã chiếm hơn 30%, đến nay giảm còn 18%. Hiện xã miền núi Bồng Khê đã hoàn thành hơn 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông - Nghệ An)


Tư duy, cách làm mới

Con Cuông là một trong ba huyện nghèo của tỉnh Nghệ An. Huyện không chỉ khó khăn về đất đai, khí hậu mà trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều. Tư duy, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và phần lớn nông dân trong phát triển kinh tế còn chậm đổi mới. Còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, một bộ phận dân cư chưa thật sự chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Huyện ủy, UBND huyện xác định khâu đột phá là đổi mới tư duy, trước hết trong lãnh đạo, điều hành, nhất là với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Theo ông Lương Đình Việt chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện cho biết: Huyện ủy Con Cuông đã đổi mới ngay từ khâu ra nghị quyết. Thời gian trước, các cấp ủy, đơn vị, địa phương luôn chờ đợi nghị quyết của cấp trên, rồi “sao chép” dập khuôn biến thành của mình. Đến nay, trước khi xây dựng nghị quyết, các phòng, ban chuyên môn của huyện phải tiến hành khảo sát, căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương để xây dựng. Từng địa phương cũng phải căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để có nghị quyết riêng. Do vậy, nhiều nghị quyết, chương trình, đề án đạt tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống, như Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất nông nghiệp, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP được tổ chức thực hiện tại 03 xã Bồng Khê, Thị Trấn và Chi Khê…


Lễ hội Môn Sơn (Con Cuông- Nghệ An)


Nhờ vậy, tình hình phát triển KT- XH của huyện có nhiều thay đổi tích cực đáng ghi nhận. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt kết quả khá. Tổng diện tích cây trồng vụ Đông xuân, hè thu và vụ mùa là 9.494/9.529 ha, đạt 99,63% KH, tăng 1,86% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực là 34.058 tấn, đạt 101% KH, tăng 3,75% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu, bò 30.450 (Trâu 16.050 con, đạt 95,8% KH tăng 3,7% so với cùng kỳ, tổng sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu là 2.880 tấn đạt 72% KH, tăng 1,73% so với cùng kỳ. Diện tích trồng rừng tập trung thực hiện được 961 ha, đạt 80,4% KH, tăng 35,2% so với cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới: huyện tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đồng đều ở tất cả các xã. Triển khai xây dựng các mô hình kinh tế, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất. Ban chỉ đạo huyện và các xã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Tại xã Bồng Khê, kết quả đạt 16/19 tiêu chí. Chỉ đạo, đôn đốc xây dựng NTM tại các thôn đăng ký về đích 2017.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Con Cuông đề ra mục tiêu trở thành huyện khá trong khu vực. Tín hiệu từ những mô hình kinh tế thành công trên địa bàn huyện đã cho thấy các mục tiêu huyện đề ra có tính khả thi cao, đang được hiện thực hóa. Tuy nhiên vấn đề cần bàn trong phát triển kinh tế của Con Cuông là tính bền vững, bảo đảm hiệu quả cao và lâu dài. Đã có thời gian người dân trồng rừng ở Bồng Khê không bán được cây keo do trồng quá nhiều, hay nhiều hộ chăn nuôi bị lỗ do thị trường rớt giá. Bên cạnh đó là thiên tai, mưa lũ thất thường. Vì vậy, để giúp người dân thoát nghèo bền vững, bên cạnh đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, tư duy quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên môn có trình độ, năng lực ngang tầm sự phát triển, thích ứng với những biến động trong cơ chế thị trường cũng là một yêu cầu nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền cần tập trung giải quyết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...