Khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 26

2019-05-08 17:38:39 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng 8/5/2019, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 26 (Vietnam Medi - Pharm 2019).

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm 


Phát biểu tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh: Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam là sự kiện thường niên, diễn ra vào tháng 5 tại Hà Nội, bắt đầu từ năm 1994 đến nay, trải qua 25 lần tổ chức tại Việt Nam. Vietnam Medi - Pharm 2019 vẫn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp ngành Y Dược, thu hút trên 550 gian hàng của hơn 450 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ - là những thương hiệu uy tín của thế giới và Việt Nam về thiết bị y tế và dược phẩm. Điều này chứng tỏ uy tín ngày càng cao của triển lãm cũng như kỳ vọng của các nhà sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y tế về sự phát triển của thị trường dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh tại Việt Nam.


Thứ trưởng Bộ y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại lễ khai mạc


Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường chia sẻ, chủ trương của Bộ Y tế là tạo dựng một môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh, ổn định và có tính cạnh tranh cao trên quan điểm “coi kinh doanh là động lực phát triển kinh tế, lấy tinh thần phục vụ doanh nghiệp là phương châm hành động của chính quyền các cấp”. Bộ Y tế cũng mong muốn các nhà sản xuất, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế trong nước và quốc tế tích cực trao đổi, tìm hiểu thị trường, đối tác, liên doanh, liên kết, đầu tư nhằm góp phần vào việc phát triển mạnh hơn nữa thị trường dược phẩm, trang thiết bị y tế, mang lại quyền lợi nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và doanh nghiệp.

Sản phẩm trưng bày chính tại triển lãm năm nay gồm: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thiết bị y tế; bệnh viện - phòng khám, nha khoa, nhãn khoa; thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật, sản phẩm chăm sóc sức khỏe; hóa chất, thiết bị phân tích, thí nghiệm; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…


Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm


Diễn ra đồng thời với Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam 2018 còn có các hoạt động chuyên môn, hội thảo chuyên đề như: Tọa đàm giao thương giữa đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, với doanh nghiệp ngành Dược phẩm tại Việt Nam; Hội nghị khoa học toàn quốc và Triển lãm y tế dự phòng với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; Hội thảo đánh giá cuốn tài liệu “Khuyến cáo sử dụng vắc-xin cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam”; Hội thảo “Liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc trong điều trị ung thư và bệnh tiểu đường - Thành tựu trong y tế dự phòng Nhật Bản”; chương trình Hưởng ứng Ngày phòng chống tăng huyết áp thế giới “Phổ biến kiến thức - đo Tim mạch, Huyết áp, Tiểu đường”.


Hội nghị khoa học toàn quốc và triển lãm Y tế dự phòng 


Cùng với đó là các hoạt động tư vấn, hỏi đáp thông tin về pháp luật, thị trường dược phẩm, trang thiết bị Y tế; Tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền hiến máu nhân đạo; hoạt động trải nghiệm các thiết bị y tế, thiết bị giám sát sức khỏe hàng ngày; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp; hoạt động giao thương B2B của các đoàn doanh nghiệp ngành Dược đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn Doanh nghiệp ngành Dược đến từ Thành phố Bạc Châu, Tỉnh An Huy, Trung Quốc với các doanh nghiệp Việt Nam;...

Triển lãm VIETNAM MEDI-PHARM thực hiện tốt vai trò xúc tiến thương mại giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ và không ngừng mở rộng tới nhiều cường quốc thông qua việc tổ chức thường niên, gia tăng số lượng doanh nghiệp, góp mặt các thương hiệu hàng đầu, tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Ban tổ chức tin tưởng, thành công chung của VIETNAM MEDI-PHARM sẽ đem lại cơ hội và sự thành công cho các doanh nghiệp tham dự góp phần thực hiện chiến lược chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Triển lãm Vietnam Medi - Pharm 2019 diễn ra từ ngày 8 - 11/5, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...