Không phải mọi quân nhân đều được xét hưởng chế độ

2017-06-09 10:31:12 0 Bình luận
Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Kim Dung (Nghệ An) đã làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng bị trả lại mà không được giải thích lý do rõ ràng. Bà Dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải đáp rõ về trường hợp bố của bà.


Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì một trong các điều kiện để xét hưởng chế độ là quân nhân phải có thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn, thời gian quy định theo danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 ban hành kèm theo Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; không phải mọi quân nhân phục viên, xuất ngũ nói chung đều được xem xét hưởng chế độ.

Tại Quyết định xuất ngũ số 44/QĐ ngày 15/12/1987 của Trung đoàn 754 thì ông Nguyễn Văn Thông (bố đẻ của bà Nguyễn Thị Kim Dung) nhập ngũ tháng 2/1985, xuất ngũ tháng 12/1987, đơn vị Đại đội 17, Trung đoàn 754, Sư đoàn 314, Quân khu 2. Tại bản khai cá nhân ông Nguyễn Văn Thông khai có thời gian từ tháng 8/1985 đến tháng 6/1986 tham gia chiến đấu tại Vị Xuyên, Hà Giang.

Tuy nhiên, đối chiếu với danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 ban hành kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-BTTM ngày 9/11/2012, Quyết định số 1377/QĐ-TM ngày 6/8/2014 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thì Đại đội 17, Trung đoàn 754, Sư đoàn 314, Quân khu 2 không làm nhiệm vụ chiến đấu ở địa bàn, thời gian nêu trên. Do đó, Cơ quan chính sách các cấp chưa đủ cơ sở để xét hưởng chế độ, chính sách cho ông Nguyễn Văn Thông.

Tuy nhiên, do chiến tranh đã qua lâu, việc lưu trữ và cung cấp hồ sơ của các đơn vị chưa đầy đủ nên Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có thể chưa bao quát hết. Để không bỏ sót đối tượng, Cục Chính sách sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục chỉ đạo xác minh, đồng thời kiểm tra kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị về địa bàn, thời gian tham gia làm nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để xem xét, giải quyết đúng chế độ, chính sách đối với ông Nguyễn Văn Thông.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...