Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44: Việt Nam tiếp tục giành Huy chương đồng
Thí sinh Nguyễn Bá Phước (đứng giữa khoác cờ) chụp ảnh cùng với lãnh đạo đoàn Việt Nam. |
Kỳ thi tay nghề thế giới năm nay có 58 đoàn đại diện cho 58 quốc gia và gần 1300 thí sinh dự thi với 49 nghề thi chính thức, 2 nghề trình diễn. Đoàn Việt Nam có 13 thí sinh dự thi ở 12 nghề gồm cơ điện tử, lắp cáp mạng thông tin, điện tử, nấu ăn, lắp đặt đường ống nước, xây gạch, lắp đặt điện, công nghệ ôtô, phay CNC, điều khiển công nghiệp, thiết kế kỹ thuật cơ khí và giải pháp phần mềm công nghệ thông tin.
Sau 4 ngày tranh tài căng thẳng (từ ngày 15 - 18/10), đoàn Việt Nam giành được một HCĐ và 5 Chứng chỉ Nghề xuất sắc - Nguyễn Văn Tuấn (nghề kỹ thuật cơ khí CAD), Nguyễn Tất Toại (nghề điều khiển công nghiệp), Tống Thọ Hòa (nghề xây gạch), Chu Văn Tươi (nghề lắp đặt điện) và Vũ Hoàng Trinh (nghề nấu ăn).
Thí sinh Tống Thọ Hòa - Nghề xây gạch |
Đánh giá về kỳ thi, ông Cao Văn Sâm - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Trưởng đoàn Việt Nam cho biết, đây là kỳ thi có sự cạnh tranh rất quyết liệt và là kỳ thi có nhiều đổi mới so với các kỳ thi trước đây. Về cách ra đề, Ban tổ chức đã giao cho các hiệp hội nghề nghiệp ra một số đề. Đề thi trước khi thi mới được Ban tổ chức công bố nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan. Một điểm mới của kỳ thi năm nay là các tiêu chí đánh giá của bài thi cơ bản được lượng hóa đến mức tối đa nhằm hạn chế tính chủ quan của giám khảo, bảo đảm công bằng cho các thí sinh. Đặc biệt, tại Kỳ thi này Ban tổ chức chỉ cho công bố kết quả tại Lễ bế mạc tạo ra sự hồi hộp và hấp dẫn cho các thí sinh. Còn lại về cơ bản các quy chế, tiêu chí vẫn như các kỳ thi trước.
Ông Cao Văn Sâm chia sẻ thêm: "Đối với đoàn Việt Nam, tại kỳ thi này các thí sinh của chúng ta đã có nhiều tiến bộ hơn. Đó là bản lĩnh, độ dẻo dai và sự tự tin trong thi đấu. Ở các kỳ thi trước đây, thông thường đến ngày thứ 4 là các thí sinh đều có dấu hiệu xuống sức, uể oải ảnh hưởng đến chất lượng bài thi. Qua theo dõi quá trình thi của các em, chúng tôi nhận thấy lần này các em điều tiết thể lực khá tốt".
Đoàn thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi |
Đối với thí sinh Nguyễn Bá Phước - người giành được HCĐ hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Phước không giấu được niềm vui sướng hạnh phúc: “Em rất tự hào vì mình đã mang vinh quang về cho tổ quốc. Để đạt được kết quả này là cả một quá trình khổ luyện của em trong suốt 15 tháng qua. Trước khi bước vào cuộc thi, em đặt ra cho bản thân mình là phải đạt được huy chương và bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Mong muốn của em sau khi tốt nghiệp Đại học là sẽ tìm được việc làm tại 1 doanh nghiệp phần mềm để em có thể phát triển được năng lực bản thân”.
Có thể nói, Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 được đánh giá là một kỳ thi chất lượng, tiếp tục khẳng định được trình độ, tay nghề của những người thợ trẻ Việt Nam trên thế giới. Người thợ Việt Nam đi đến đâu, làm việc ở bất cứ nơi nào cũng đều tự tin với trình độ và tay nghề của mình.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.