Người “đam mê” làm chuyện cộng đồng

2019-07-15 15:48:09 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Mặc dù ở vào tuổi “thất thập, cổ lai hy”, song hàng năm, ông Đỗ Vi Tân vẫn trích một phần quỹ phúc lợi của đơn vị (nơi ông làm lãnh đạo) và xuất tiền túi của mình để làm công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh; tài trợ học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo, vượt khó; tặng quà, chia sẻ mất mát đau thương với hàng chục trẻ em bị bệnh bại não...
“Ngân hàng cho dân nhà quê”

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Mỹ Thạnh có trụ sở tại thành phố Long Xuyên (An Giang) đã hoạt động rất hiệu quả trong suốt 25 năm qua. Người chèo lái con thuyền QTDND này là ông Đỗ Vi Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị.


Ông Đỗ Vi Tân, người sáng lập QTDND Mỹ Thạnh từ những ngày đầu mới thành lập

Những năm đầu thập niên 1990, trong bối cảnh hàng loạt hợp tác xã tín dụng đổ vỡ, ông Đỗ Vi Tân đã mạnh dạn đề xuất chính quyền địa phương phát triển hệ thống quỹ tín dụng linh hoạt cùng chính quyền địa phương phát triển hệ thống QTDND để phục vụ cho người dân. Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, QTDND Mỹ Thạnh luôn là địa chỉ đáng tin cậy của mọi người.

Với mục tiêu duy nhất là tương trợ hợp tác giữa các thành viên về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn... QTDND Mỹ Thạnh đã giúp hàng trăm ngàn hộ dân trên địa bàn thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, QTDND Mỹ Thạnh đã mở rộng được 5 điểm giao dịch, hoạt động ở các địa bàn phường Mỹ Thạnh, Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên và các xã cù lao Hòa An, Hòa Bình, Mỹ An - huyện Chợ Mới.

Ông Trần Quốc Châu ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới - An Giang bày tỏ: Cách đây 4 năm, tôi cùng với hai người bạn đến QTDND Mỹ Thạnh vay vốn mua máy gặt đập liên hợp. Ngay năm đầu, nhờ làm ăn có hiệu quả nên ông đã trả hết lãi và nợ gốc. Sau đó, tôi tiếp tục vay vốn đầu tư mua 2 máy nữa, với tổng dư nợ hiện tại là 400 triệu đồng. Không chỉ phục vụ bà con ở địa phương, tôi còn đưa máy ra các tỉnh khác hoạt động. Nhờ chịu khó làm ăn nên hiện nay gia đình tôi đã khá hơn”. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới cũng là một trong những hộ làm giàu nhờ nguồn vốn của QTDND Mỹ Thạnh.
Ông Hiền chia sẻ: “Từ khi được QTDND Mỹ Thạnh cho vay 200 triệu đồng, cuộc sống của gia đình tôi không còn khó khăn nữa. Nhờ biết đầu tư và chăm sóc tốt 10 ha rẫy trồng bắp non, nuôi 5 con bò thịt mà gia đình tôi thu lãi trên 100 triệu đồng/năm”…

Trao đổi về tình hình hoạt động của đơn vị, ông Đỗ Vi Tân cho biết: “QTDND Mỹ Thạnh luôn đề ra mục tiêu đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân, phục vụ tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Nhờ những việc làm hiệu quả và thiết thực này nên bà con tìm đến QTDND Mỹ Thạnh ngày càng nhiều hơn. Nếu như những năm đầu mới thành lập, QTDND Mỹ Thạnh chỉ có 7 nhân viên, vốn điều lệ 400 triệu đồng, doanh số cho vay 7 tỷ đồng, thì sau hơn 20 năm hoạt động, vốn điều lệ đã đạt 7,5 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay trên 150 tỷ đồng, số nhân viên tăng gấp 3 lần; số thành viên tăng gấp 73 lần, xây dựng được trụ sở làm việc khang trang, tạo niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân và nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời”.

Đặc biệt, từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP, QTDND Mỹ Thạnh đã mạnh dạn tập trung vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo đó, QTDND Mỹ Thạnh đã sử dụng 80% nguồn vốn cho bà con vay theo Nghị định 55. Đa số bà con vay vốn đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển nghề truyền thống; mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp...

QTDND Mỹ Thạnh là mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả, trở thành kênh dẫn vốn tin cậy cho bà con nông dân, góp phần đáng kể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, QTDND Mỹ Thạnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển mô hình QTDND từ năm 1994-2014”, được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc góp phần củng cố và hoàn thiện, phát triển hệ thống QTDND theo Chỉ thị 57 của Bộ chính trị”. Đây là những phần thưởng cao quý tiếp sức cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên QTDND Mỹ Thạnh vững bước, tiếp tục góp phần phát triển hệ thống QTDND trong thời kỳ hội nhập…

“Mê” làm chuyện xã hội

Không chỉ là người hết lòng vì công việc, ông Đỗ Vi Tân còn là người “mê” làm chuyện xã hội. Ông Đỗ Vi Tân chia sẻ: “Nếu chỉ làm tốt công việc kinh doanh thôi thì chưa đủ. Mình cần phải sống vì cộng đồng, vì an sinh xã hội nữa”. Từ những suy nghĩ này mà ông Tân luôn trăn trở phải làm sao để đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Ông Tân mang suy nghĩ này của mình bàn bạc với gia đình, với các cộng sự ở QTDND Mỹ Thạnh và thuyết phục mọi người cùng ông làm việc thiện, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức góp phần “vì cuộc sống cộng đồng - vì an sinh xã hội”.

Từ năm 2000 đến nay, mỗi năm ông Tân đều xuất tiền dành dụm của gia đình mình và trích quỹ phúc lợi của QTDND từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng để làm công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Điển hình là ông đã đóng góp tiền của, vật chất để sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới nhiều cây cầu, đoạn đường giao thông, cất nhà tình thương tặng cho các hộ nghèo không nơi nương tựa, tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, chia sẻ mất mát, đau thương với hàng chục trẻ bị bệnh bại não...

Với những thành tích đóng góp này, QTDND Mỹ Thạnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen về thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ; cá nhân Chủ tịch HĐQT Đỗ Vi Tân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích phát triển kinh tế tập thể. Riêng ông Đỗ Vi Tân vinh dự nhận được nhiều khen thưởng như: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh An Giang; Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; nhiều Bằng khen, Giấy khen của Liên minh HTX Việt Nam tỉnh An Giang và các cơ quan ban, ngành khác./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...