Phát huy sức dân trong xây dựng “nông thôn mới”

2016-05-18 20:27:54 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Châu Tiến là xã miền núi của huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng “Nông thôn mới” (NTM), 5 năm qua, xã Châu Tiến đã triển khai tuyên truyền, phổ biến tới tận các tổ chức, đoàn thể, xóm, bản nhờ vậy, đã thực hiện được một số tiêu chí quan trọng.


Người dân xã Châu Tiến tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn

Nhận thức đúng chủ trương, 5 năm qua, người dân xã Châu Tiến đã tích cực, tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất ở, cây cối, hoa màu, tường rào để mở đường giao thông nông thôn; đóng góp hàng trăm ngày công tu sửa các công trình công công, nhà văn hoá.

Từ nguồn vốn hỗ trợ chăn nuôi của huyện Quỳ Hợp, xã Châu Tiến đã triển khai mô hình nuôi dê. Từ 13 con dê giống ban đầu được mua bằng tiền hỗ trợ của huyện, đến nay số dê của xã Châu Tiến đã phát tiển được 28 con, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.



Năm 2014, Trưởng Tiểu học xã Châu Tiến đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1


Việc đưa các giống lúa năng suất cao vào sản xuất cũng được áp dụng triệt để. Xã cũng mạnh dạn áp dụng mô hình cơ giới hoá nông nghiệp, đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp bằng mối liên kết giữa nhà nông với doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Với nguồn vốn lồng ghép của chương trình 135, cùng với huy động nguồn lực từ sức dân, hệ thông giao thông nông thôn đã có những thay đổi rõ rệt. Điển hình nhất là tuyến đương nối bản Cáng, bản Phảy với bản Na Buốm. Chỉ riêng tuyến đường này, người dân đã hiến 1.200m2 đất, đóng góp 75 ngày công lao động, hoàn thành 28m tường rào xây với trị giá ước khoảng 130 triệu đồng. Người dân bản Cáng, bản Mới, bản Na Buốm, bản Chiềng cũng đã hiến 2.800m2 đất nông nghiệp để hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng theo quy hoạch.

Tại bản Na Biêng, người dân đã hiến 500m2 đất, tham gia 140 ngày công và đóng góp 32 triệu đồng để mua cát, đá, sỏi, hoàn thành 180m đường giao thông nông thôn.

Với việc lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn lực từ sức dân, đã cải tạo, nâng cấp, kiên cố hoá 300m kênh mương, nạo vét 3.000m kênh mương, phục vụ tốt cho việc tưới tiêu.




Lãnh đạo xã Châu Tiến luôn sát cánh với người dân


Người dân bản Phảy đã hiến 160m2 đất, đóng góp 120 ngày công và 15 triệu đồng để xây dựng nhà văn hoá của bản.

UBND xã đã cùng cơ sở xóm, bản, tập trung phát triển cơ sở vật chất văn hoá, giáo dục, xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình NTM của xã Châu Tiến ước đạt gần 10 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp gần 500 triệu đồng tiền mặt, các DN trên địa bàn xã đóng góp gần 100 triệu đồng. Giá trị tiền đất, cây cối hoa màu, công trình trên đất do người dân tự nguyện hiến, ước khoảng hơn 300 triệu đồng.

Theo đánh giá mới đây, xã Châu Tiến đã có 6 tiêu chí đạt yêu cầu là: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, lưới điện sinh hoạt, cơ sở giáo dục, cơ cở y tế, an ninh trật tự xã hội và hệ thống chính trị-xã hội. Có 5 tiêu chí gần đạt yêu cầu là: giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư, văn hoá. Còn 7 tiêu chi đang phải nỗ lực để phấn đấu là: Trường học, chợ, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân của người dân còn thấp, cơ cấu lao động chưa phù hợp…

Ông Hoàng Quang Tiệp- Chủ tịch UBND xã Châu Tiến cho biết, khó khăn của địa phương hiện nay là nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Châu Tiến là xã vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực tài chính trong dân rất vất vả.

Để hoàn thành 13 tiêu chí còn lại, xã Châu Tiến cần khoảng 60,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước cần hỗ trợ khoảng 52,2 tỷ đồng, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp khoảng 5 tỷ đồng, còn lại khoảng 3,4 tỷ đồng sẽ kêu gọi cộng đồng và người dân đóng góp.

Mặc dù Châu Tiến là xã có nhiều tài nguyên khoáng sản, có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên thời gian qua, các doanh nghiệp chưa tích cực chung tay xây dựng NTM. Mong rằng, thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ nhận thấy trách nhiệm của mình, có những đóng góp tích cực hơn cả về vật liệu xây dựng cũng như hỗ trợ về tài chính.

Nhu cầu đầu tư của các nguốn lực nói trên, theo ông Tiệp, sẽ được tập trung vào các công trình như: giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, xây dựng nhà ở dân cư, xây dựng trường học, xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, xây dựng nhà máy nước sạch tự chảy, hỗ trợ đào tạo nghề, trụ sở làm việc của UBND xã, tập huấn…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...