Quán rượu đầu làng và đường ra nghĩa địa

2016-04-04 08:21:08 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ở nhiều vùng quê, văn hóa uống rượu đang được các “đệ tử lưu linh” hưởng ứng một cách quá đà, khiến cho bao hệ lụy xảy ra, đẩy bao gia đình vào cảnh bĩ cực.
Chào buổi sáng!

Ngay từ sáng sớm, quán cháo lòng giữa Làng Cầu Đơ (Hà Đông) đã đông nghịt khách. Các “thượng đế” phần lớn là người trong làng. Họ coi quán như bếp ăn nhà mình. Tiếng hẹn hò, gọi nhau í ới đông vui như chảy hội: “Sang quán làm tý đi chú”, “Thằng em sang chào các anh chén đi chứ!”, “Chào buổi sáng nhé!”.

Mọi công việc làm ăn, mọi việc gia đình, trách nhiệm đưa con cái đi học đã có người nhà và mấy bác hàng xóm tốt bụng lo hộ. Nhiệm vụ cao cả của các “đệ tử lưu linh” là phải vui, phải làm hết chai, phải uống để đủ hiểu nhau. Chia sẻ mãi, có những đôi bạn hết cười lại trầm tư, thậm chí khóc lóc trách nhau: Suốt từ sáng đến giờ mà chú vẫn không hiểu anh!

Tô cháo lòng nóng hổi, đầy đặn với đầy ụ lòng non, dạ dày, gan, tiết, tim… chẳng thể vơi đi, bởi bụng dạ đâu mà thưởng thức, phải để dành bụng còn chia sẻ với anh em. Đủ vạn lý do để uống, nào thì hôm qua anh mới lấy cái xe, rồi anh em tình đồng niên, tiếp nữa là cho anh gửi thằng anh chú chén rượu.


Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)


Những cái chết lãng xẹt

Chuyện thách nhau nhậu cho đến chết tại Cà Mau đã gây nhức nhối dư luận. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Trung Dũng, 54 tuổi cán bộ Ban Quản lý chợ Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Vào trưa ngày 29/10/2014 ông Dũng cùng với ông Võ Chí Hòa, 58 tuổi đến nhà một người bạn ở thị trấn Đầm Dơi nhậu. Tiệc rượu gồm có 6 người, sau khi uống gần cạn rượu, anh Dũng có ý định nhậu thi với anh Hòa, nếu ai thua sẽ bỏ tiền ra mua rượu và mua mồi về nhậu tiếp. Cách thức thi nhậu được xác lập một cách rất cụ thể. Ông Võ Chí Hòa lớn tuổi hơn ông Nguyễn Trung Dũng nên ông Hòa uống 2 ly/lượt, ông Dũng uống 3 ly/lượt. Ai chịu không nổi thì thua. Cuộc thi được các “chiến hữu” cổ vũ nhiệt tình. Tuy nhiên, khi ông Hòa uống một lèo 20 ly (loại ly uống trà); ông Dũng uống một lèo 30 ly thì cả hai đều lăn ra ngất. Hai ông được đưa đến BVĐK huyện Đầm Dơi cấp cứu, nhưng do ngộ độc quá nặng, ông Dũng đã chết trên đường đi cấp cứu.

Đầu năm 2014, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Quách Hoài Thương 12 năm tù về tội “giết người”. Nguyên nhân sâu xa là vì… rượu. Thương - là con dâu của ông Trần Văn Kịp, ngụ xã Châu Hương, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Cuối năm 2012, khi được chở về nhà chồng chơi, Thương nhậu với bạn bè “quắc cần câu” rồi về nhà bố chồng nghỉ. Ông Kịp la rầy con dâu nhậu nhẹt, sẵn có rượu trong người Thương đổ đóa. Hai bên cự cãi, Thương lấy dao đâm ông Kịp đến tử vong.

Cũng tại Bạc Liêu, Lê Cao Trí, 26 tuổi ngụ xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu thường xuyên nhậu nhẹt bị cha la rầy. Vào cuối năm 2014, sau khi đã uống rượu về nhà xin tiền, bị cha ruột mình la mắng, Trí dùng búa đánh vào đầu ông Lê Quang Dũng là cha đẻ mình chết tại chỗ.

Hệ lụy đau lòng

Lượng bia, rượu tiêu thụ ngày một tăng cao nên việc kinh doanh bia rượu bước vào thời kỳ ăn nên làm ra, cũng bởi thế mà không ít hãng bia, rượu đã bị làm nhái, giả và ngày càng tinh vi hơn. Không ít vụ buôn bán bia, rượu giả đã được cơ quan chức năng triệt phá. Năm 2013, dư luận không khỏi bàng hoàng trước việc “Rượu nếp 29 Hà Nội” bị nhiễm độc làm chết 6 người.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Đình Toàn - Khoa Cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức cho biết, đa phần bệnh nhân vào cấp cứu đều ít nhiều liên quan đến bia rượu. “Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, rất nguy hiểm đến tính mạng. Hầu hết những trường hợp này qua xét nghiệm đều phát hiện có nồng độ cồn trong máu, những bệnh nhân này nhập viện chủ yếu là do tai nạn giao thông gây ra”, bác sĩ Toàn nói.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa Điều trị nghiện Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khi nói về bia, rượu đã thốt lên rằng: Vấn nạn lạm dụng bia rượu là một vấn nạn của xã hội song hành với chất ma túy trong những chất gây nghiện, nó làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người, xã hội. Lạm dụng rượu, bia khiến con người ta bị tổn hại sức khỏe, bệnh tật, mất kiểm soát hành vi, tâm thần, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. 

“Mấy năm gần đây số người nhập viện do nghiện bia rượu có xu hướng tăng cao. Như năm 2012, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận 429 bệnh nhân nghiện rượu vào điều trị, chiếm tổng số 11,54% tổng số bệnh nhân điều trị nội trú, năm 2013 tiếp nhận 454 bệnh nhân, chiếm 12,58% tổng số bệnh nhân điều trị nội trú”.

Cũng theo các bác sĩ, những người uống rượu nhiều rất dễ bị nghiện rượu mãn tính, thường thì 8 năm đối với nam và 5 năm đối với nữ. Ở giai đoạn này, người nghiện rượu mãn tính rất dễ bị tâm thần dẫn đến mất kiểm soát hành vi và thường gây rối, mất khả năng lao động, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Khi đến giai đoạn sảng rượu, người bệnh thường bị rối loạn tâm lý, hoang tưởng và thường gặp ảo giác như thấy rắn rết, ma quỷ, thấy người truy đuổi mình…

Mỗi năm Việt Nam có 12.000 người chết vì TNGT, trong đó 4.800 trường hợp có liên quan đến rượu bia. Hà Nội đứng đầu số vụ TNGT (chiếm 42,7% trong đó 31,44% các vụ TNGT do sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn.

Đó là lời cảnh báo một thực tế buồn: Việt Nam trở thành một trong những nước tiêu thụ bia, rượu lớn nhất thế giới. Sự lãng phí và hàng loạt những hệ lụy đau lòng đã xảy ra từ đây. Nạn rượu, bia đã làm méo mó phong tục tập quán, biến dạng văn hoá truyền thống và tàn phá sức khoẻ, gây mất đoàn kết cộng đồng...  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...