Thế lực nào bao che sai phạm ở TCty Xây dựng Hà Nội?

2019-10-26 15:46:33 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sau khi, Hòa nhập điện tử có bài viết “Công nhân cầu cứu Thủ tướng trước cổng Bộ Xây dựng” phản ánh quyền lợi hợp pháp của người lao động tại Xí nghiệp gạch Tuynel K2 Đông Văn (Thanh Hóa) bị xâm hại. Mới đây, Tòa soạn tiếp tục nhận nhiều được đơn thư và tài liệu của người lao động làm việc trong hệ thống doanh nghiệp thuộc TCty Xây dựng Hà Nội gửi về kêu cứu.

Điều kỳ lạ là nhiều sai phạm đã được thể hiện rõ tại Kết luận kiểm tra, xác minh của Thanh tra Bộ Xây dựng nhưng không hiểu vì lý do gì hay có thế lực nào bao che mà cán bộ có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái pháp luật trong việc sử dụng và quản lý tài chính gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không bị xử lý.



Đầu tiên là những sai phạm tại Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội. Theo đơn thư phản ánh của bạn đọc: “Từ khi thực hiện cổ phần hóa 2005 đến hết năm 2014, những người quản lý điều hành Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội đã làm thất thoát giá trị tài sản và tiền vốn của Công ty, trong đó có vốn Nhà nước lên tới hàng trăm tỷ đồng (chi tiết theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán). Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2013, Công ty đã lỗ lũy kế 148 tỷ đồng chưa rõ nguyên nhân, chênh lệch phải trả lớn hơn phải thu 187 tỷ đồng, mất toàn bộ 115 tỷ vốn chủ sở hữu của công ty, công ty làm vào tình trạng nợ nần không có khả năng thanh toán”.

Theo người lao động tố cáo thì tiền đóng BHXH của người lao động của công ty và các xí nghiệp nội bộ nộp về công ty nhưng ông Nguyễn Gia Dũng đã dùng tiền BHXH sử dụng vào mục đích khác, không nộp về cơ quan BHXH. Vì vậy, tại thời điểm cuối năm 2013, Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội còn nợ tiền BHXH lên tới 8 tỷ đồng (có văn bản của Thanh tra Chính phủ về công tác BHXH). Đến nay, số nợ này tính cả gốc và tiền lãi của khoản tiền BHXH lên tới hơn 12 tỷ đồng. Cơ quan BHXH đã tạm dừng giải quyết mọi chế độ BHXH, hưu trí, ốm đau, thai sản… của toàn bộ CBNV trong công ty.

Thực tế, hoạt động kinh doanh bị thất thoát, thua lỗ là vậy nhưng Công ty vẫn chia lãi cổ tức hàng chục tỷ đồng, gây thêm hậu quả xấu cho tình hình tài chính. Tại Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đã nêu rõ: “Trong các năm từ năm 2006 đến năm 2011, Công ty xác định kết quả sản xuất kinh doanh không đúng quy định, cụ thể: Không hạch toán các khoản chi phí thực tế phát sinh vào năm tài chính mà treo vào chi phí trả trước ngắn hạn là thực hiện không đúng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính, không dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi là không đúng khoản 3 Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006, khoản 2 Điều 6 Thông ty số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính”.


Thanh tra Bộ Xây dựng trong quá trình thanh tra đã phát hiện và kết luận tại Kết luận tháng 4/2014: Yêu cầu công ty phải thu lại cổ tức đã chia với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Theo phản ánh của bạn đọc thì đây là sự gian dối trong việc chia cổ tức, yêu cầu xác minh, điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái các quy định về kế toán, tài chính để chia cổ tức và trích lập quỹ trái pháp luật.

Những sai phạm của Ban lãnh đạo Công ty CP Bê tông Hà Nội đã được thành tra làm rõ và nhiều cơ quan biết đến nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay sự việc vẫn đi vào “im lặng”. Quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong công ty đang bị xâm hại.

Qua đơn thư bạn đọc gửi về tòa soạn và xác minh thông tin qua các cơ quan chức năng, cho thấy một số doanh nghiệp trực thuộc TCty Xây dựng Hà Nội đã có nhiều sai phạm, gây hậu thất thoát ngân sách của Nhà nước, làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của các đối tác và xâm hại đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Ở bài viết trước, chúng tôi đã nhắc đến quyền lợi của 92 lao động tại Thanh Hóa đã kéo đến Cổng Bộ Xây dựng kêu cứu vào ngày 21/10/2019. Họ là người lao động của Công ty CP Xây dựng số 2, đơn vị này hiện có khoản nợ BHXH trên 20 tỷ đồng cùng với nhiều khoản nợ hàng chục tỷ đồng với ngân sách nhà nước và các đối tác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin, làm rõ và trả lời đơn thư bạn đọc về những nội dung của những vụ việc này!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...