Thêm 12 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 2

2016-05-02 14:12:53 0 Bình luận
Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong ngày 1/5 (ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ), toàn quốc xảy ra 21 vụ, làm chết 12 người.


Mật độ giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 2 đã giảm so với ngày đầu.


Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an cho biết, ngày 01/5/2016 toàn quốc xảy ra 21 vụ, làm chết 12 người, làm 20 bị thương. Trong đó, đường bộ: xảy ra 20 vụ, làm chết 11 người, bị thương 20 người; đường sắt: xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.


So sánh với ngày thứ 2 của đợt nghỉ lễ 30/4-1/5/2015 giảm 9 vụ, giảm 12 người chết, tăng 8 người bị thương; So sánh với số liệu TNGT trung bình của 1 ngày trong quý I/2016 giảm 34 vụ; giảm 12 người chết; giảm 30 người bị thương. Như vậy, qua 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 30/4-1/5/2016 toàn quốc xảy ra 55 vụ làm chết 33 người bị thương 53 người. So sánh với 2 ngày nghỉ đầu tiên của năm 2015 giảm 3 vụ; giảm 13 người chết; giảm 18 người bị thương.

Theo số liệu của 51/95 đơn vị PC67, PC68 địa phương báo cáo về Cục và các Đội thuộc Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý 3.198 trường hợp vi phạm, kho bạc nhà nước thu 548,353 triệu đồng, tạm giữ 7 ô tô, 487 mô tô và 21 GPLX các loại.

Về tình hình TTATGT ngày 01/5/2016 trên cả nước tương đối ổn định do nhân dân đã về quê và đi du lịch tập trung chủ yếu vào 2 ngày 29/4 và 30/4. Số lượng cuộc gọi và tin nhắn đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã giảm so với ngày 30/4; ngày 1/5 nhận được 60 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông. Nội dung phản ảnh bao gồm: phản ánh thông tin về hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe, tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé, ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường của ngõ Tp HCM; tình trạng mất ATGT trên QL 23 đoạn qua TX phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc (gần khu đô thị Hùng Vương) các xe chở vật liệu xây dựng chạy tốc độ cao, vương vãi đất cát ra đường gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng cuộc sống và an toàn giao thông của người dân đặc biệt là người đi xe máy; trên đường dẫn từ đại lộ Võ Văn Kiệt lên QL1a có xuất hiện vệt dầu nhớt gây trơn trượt cho phương tiện giao thông khi đi qua; tình trạng nhóm thanh niên đi xe máy tụ tập trên QL1A đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận chuẩn bị đua xe... Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các thông tin được phản ánh.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 1/5/2016 tương đối ổn định, tình trạng ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường của ngõ các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đã không còn; do lượng người về quê nghỉ lễ, đi du lịch tập trung chủ yếu trong hai ngày trước đó là 29/4 và 30/4. Mật độ phương tiện tham giao thông trên các tuyến đường của Hà Nội thấp, giao thông thông suốt, đường phố vắng lặng, yên bình. Cùng với đó, sáng ngày 1/5 tại các bến xe, nhà ga, giao thông đi lại đã thông thoáng, thuận tiện, trong bến cũng chỉ còn một lượng nhỏ hành khách bắt tàu, xe về quê nghỉ lễ. Tại một số địa điểm Du lịch thu hút đông khách tham quan vẫn diễn ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại các tuyến đường như: Tam đảo - Vĩnh Phúc; Suối Tiên - TP.HCM; Đồ Sơn - Hải phòng...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...