Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật

2017-12-02 09:59:21 0 Bình luận
Nhân kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế người khuyết tật (3/2/1992 – 3/12/2017), tại Thừa Thiên Huế đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa giành cho người khuyết tật.

Với mục đích thúc đẩy quyền và lợi ích của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực xã hội; đồng thời nhằm phát triển, nâng cao nhận thức về tình trạng người khuyết tật trong mọi khía cạnh đời sống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa, ngày Quốc tế Người khuyết tật hằng năm được công bố vào năm 1992 theo Nghị quyết 47/3 của Đại hồng đồng Liên hợp quốc.

Lãnh đạo Sở LĐ - TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị hảo tâm tặng quà cho bệnh nhân đang được quản lý, chăm sóc và điều trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội


Chủ đề ngày Quốc tế Người khuyết tật năm 2017 là “Sự biến đổi theo hướng xã hội bền vững và nhanh phục hồi cho tất cả”. Hướng đến dịp kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế người khuyết tật (3/2/1992 – 3/12/2017), 2 trung tâm gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa giành cho các đối tượng người khuyết tật đang được 2 trung tâm này quản lý, nuôi dưỡng, điều trị.

Trung tâm Bảo trợ xã hội là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc thù, đảm bảo an sinh xã hội, công việc cần phải năng động, linh hoạt. Trong thời gian qua ngoài công tác chăm lo cho bệnh nhân được ăn no, mặc ấm, Trung tâm luôn tranh thủ các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ về vật chất, các vật dụng học nghề, làm nghề cũng như hỗ trợ về kinh phí tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao cho bệnh nhân.

Theo ông Ngô Duy Bình, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên Huế, hiện Trung tâm quản lý gần 600 bệnh nhân, trong đó có hơn 50% bệnh nhân tham gia hoạt động lao động trị liệu như chăn nuôi, trồng trọt, làm nghề thủ công, may công nghiệp và các hoạt động khác.

Bên cạnh đó Trung tâm cũng hướng đến dạy nghề, tạo sinh kế cho bệnh nhân có khả năng ổn định sức khỏe tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2016, thông qua sự kết nối của Quỹ những trái tim huế, Đại sứ quán Úc đã hỗ trợ cho bệnh nhân đã từng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên Huế về tái hòa nhập cộng đồng dự án “Hỗ trợ bền vững cho bệnh nhân tâm thần tái hòa nhập cộng đồng”. Dự án hỗ trợ cho 30 hộ gia đình bệnh nhân về con giống, thức ăn, kinh phí sữa chữa chuồng trại, giúp cho bệnh nhân và gia đình tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống.

Bà Phan Minh Nguyệt (người mặc áo kẻ), Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH Thừa Thiên Huế trao quà cho đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đang sinh sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh

Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thừa Thiên Huế được thành lập năm 2013. Nhiệm vụ của đơn vị là trợ giúp những người thuộc diện bảo trợ xã hội, trong đó có người khuyết tật. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng và chăm sóc 83 người, trong đó có 54 người khuyết tật, gồm: 24 người khuyết tật đặc biệt nặng, 30 người khuyết tật nặng và 11 người bệnh tâm thần đang điều trị.

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Người khuyết tật, các đối tượng tại 2 đơn vị nói trên đã được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và được phát các phần quà từ các nhà hảo tâm tài trợ. Những hoạt động thiết thực đó đã tạo cho người khuyết tật có thêm niềm vui và động lực để điều trị bệnh, sớm trở về với gia đình, cộng đồng.

Bệnh nhân Lê Thị Thúy Ninh, trước đây được gia đình đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc nuôi dưỡng 2 năm. Sau đó, sức khỏe ổn định và được gia đình đón về tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên sau một thời gian ở nhà không được điều trị chu đáo, bệnh lại tái phát và ngày càng nặng hơn. Vì vậy, bệnh nhân được trở lại nuôi dưỡng tại Trung tâm đến nay là được hơn 4 tháng. “Chỉ trong vòng 4 tháng được chăm sóc, chữa trị tận tình của các thầy cô ở Trung tâm, bản thân tôi đã nhanh chóng ổn định. Tôi được Trung tâm cho học nghề may công nghiệp và được tham gia đội văn nghệ nên tôi rất thích”, chị Ninh tâm sự.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...