Tiếp xúc Cử tri Quận 9: Cử tri lo ngại việc “con lãnh đạo lại làm lãnh đạo"
Đại biểu Quốc hội khóa VIX tiếp xúc cử tri Quận 9 |
Nội dung hội nghị xoay quanh việc Báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, cũng như những ý kiến, kiến nghị của cử tri Quận 9 với Quốc hội, chính phủ các bộ ngành Trung ương, địa phương.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo dự kiến nội dung của kỳ họp thứ 7, một trong những nội dung là Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết gồm Luật Giáo dục sửa đổi, luật kiến trúc, luật quản lý thuế sửa đổi... Quốc Hội sẽ xem xét một số vấn đề về Kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước…
Ông Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 |
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu quốc hội lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri xoay quanh các vấn đề phòng chống tham nhũng, gian lận thi cử, xây dựng cơ sở hạ tầng, những vướng mắc trong quy hoạch,...
Nói về vấn đề gian lận thi cử xảy ra tại Tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, cử tri Nguyễn Thị Dung ngụ tại Phường Tăng Nhơn Phú A ý kiến tại hội trường “những thí sinh được nâng điểm đã bị công khai và cho thôi học theo quy chế, chân dung các vị phụ huynh mua điểm cho con mình cũng được hé lộ, hầu hết là các quan chức lãnh đạo các tỉnh thành nêu trên. Tuy nhiên tôi không thấy một vị phụ huynh nào bị xử lý kỷ luật hay xử lý hình sự. Các vị lãnh đạo có con được nâng điểm đều trả lời là không biết việc này, không có chủ trương sắp xếp. Các vị lãnh đạo này không biết thì ai là người cung cấp số báo danh của con họ cho người thực hiện việc nâng điểm” về vấn đề này bà Dung đề nghị Quốc Hội phải can thiệp, làm rõ.
Cử tri Nguyễn Thị Dung Phường Tăng Nhơn Phú A, nói về tham nhũng, gian lận thi cử |
Cũng liên quan đến vấn đề trên Cử tri Dung lo ngại “nói thật tôi rất lo lắng và sợ hãi khi nghĩ tới việc những sinh được nâng điểm vài 3 năm nữa tốt nghiệp đại học sẽ quay về các địa phương tỉnh thành nơi phụ huynh của họ nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, rồi chẳng mấy chốc họ cũng leo lên các vị trí lãnh đạo của các cấp, ban, ngành. Đến lúc đó không biết con lãnh đạo lại làm lãnh đạo là hồng phúc hay ban phúc cho dân tộc đây. Và đất nước sẽ ra sao nếu các địa phương đều được điều hành quản lý bởi những con người dốt nát, nhưng giả dối mưu mô từ khi mới bước vào đời như vậy”.
Trả lời ý kiến trên, ông Phan Nguyễn Như Khuê “nếu mà không xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc về công tác thi cử, thì chúng ta sẽ tạo ra những giá trị giả. Nhưng cái mà các đoàn đặt ra là bên cạnh việc xem xét sửa đổi luật thì cũng cần được mổ xẻ thấu đáo”.
Cử tri ý kiến tại hội trường |
Bên cạnh đó cử tri thắc mắc trước đại biểu Quốc hội vì sao việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 lẽ ra được thực hiện tại kỳ họp thứ 7 nhưng lại dời đến năm 2020? Cùng với thắc mắc được nêu ra “một thực trạng bất cập hiện nay là dự án kinh doanh bất động sản của tư nhân nhưng UBND Quận/Huyện ban hành các quyết định liên quan áp đơn giá đất thấp hơn nhiều so với giá thị trường để tính bồi thường cho dân, sau đó chủ đầu tư xây dựng và bán với giá cao thu về siêu lợi nhuận” của cử tri Đỗ Minh Trường thường trú tại Phường Long Bình được đề cập trước đại biểu Quốc hội.
Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê lí do Luật đất đai sửa đổi chưa được thông qua là do sự chuẩn bị những điều khoản sửa đổi chưa đầy đủ, chưa chu đáo, chưa toàn diện.
Đại diện UBND Quận 9 trả lời ý kiến của cử tri |
Nói về vấn đề giải quyết đơn khiếu nại của cử tri, theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm “tỉ lệ giải quyết khiếu nại so với năm 2017, năm 2018 có tăng lên. Tỉ lệ trả lời có cao hơn nhưng kết quả giải quyết thì không được như cử tri mong muốn. Hội đồng nhân dân có lưu ý đối với UBND và các cơ quan có thẩm quyền, ở đây việc người dân quan tâm là kết quả giải quyết, chất lượng giải quyết và tính kịp thời của việc giải quyết khiếu nại của người dân theo quy định”.
Còn những vấn đề như quy hoạch, tính khả thi của quy hoạch, vấn đề bồi thường đất, tái định cư... cùng nhiều vấn đề mà cử tri chưa hài lòng, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Quyết Tâm xin ghi nhận đầy đủ những ý kiến của cử tri với Quốc hội, với Hội đồng nhân dân và sẽ chắc lọc lại những vấn đề phù hợp với nội dung của kỳ họp Quốc hội lần này để truyền tải những ý kiến của cử tri đến diễn đàn quốc hội.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.