Trận đánh vùng Đại Lộc ngày ấy...

2019-03-14 16:03:37 0 Bình luận
Hơn 40 năm trôi qua, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quyến ở phường Thanh Châu (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) vẫn nhớ như in những trận đánh cùng đồng đội ở vùng Đại Lộc (Quảng Nam-Đà Nẵng). Ông nguyên là Trung đội trưởng Trung đội Vô tuyến điện, bảo đảm thông tin cho đơn vị ở những vị trí trọng điểm. Kể về những trận đánh ngày ấy, đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào...

Tháng 8-1973, thanh niên Nguyễn Ngọc Quyến lên đường nhập ngũ, huấn luyện tại Tiểu đoàn 799, Trung đoàn 19, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam Ninh trước đây. Huấn luyện xong, Quyến cùng đồng đội được điều động vào chiến trường và biên chế về Đại đội 18 (Trung đoàn 36, Quân khu 5).

Trực tiếp bảo đảm thông tin cho những hướng mũi quan trọng, được chứng kiến tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của đồng đội, ông hào hứng kể: “Đầu tháng 3-1974, liên đoàn biệt động số 12 của địch chiếm được thung lũng ABC, ở vùng B, Đại Lộc (Quảng Nam-Đà Nẵng). Chúng cho bố trí vật cản xung quanh vị trí trú quân. Ta cử lực lượng trinh sát nắm tình hình và quy luật hoạt động của chúng. Lực lượng trinh sát đã phát hiện ra nhiều bãi mìn được chúng bố trí xung quanh khu vực trú quân. Đặc biệt, chúng cài khá nhiều mìn định hướng, sẵn sàng chống lại đối phương khi có tình huống. Trước tình hình đó, cấp trên giao nhiệm vụ cho lực lượng công binh phối hợp với bộ phận trinh sát nhanh chóng khắc phục vật cản bảo đảm đúng giờ hiệp đồng, mở đường cho đơn vị vào chiến đấu”.


Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quyến (bên trái) cùng đồng đội.


Địch tổ chức tuần tra canh gác rất cẩn mật và bố trí nhiều loại vật cản, làm cho lực lượng khắc phục vật cản của ta khó hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian hiệp đồng. Ông nhớ lại: “Do địch bố trí quá nhiều bãi mìn, nhất là mìn định hướng nên ta không đủ thời gian để khắc phục. Nắm được tình hình đó, cấp trên đã lệnh cho bộ phận khắc phục vật cản: “Không vô hiệu hóa các bãi mìn nữa, chuyển sang phương án xoay toàn bộ bãi mìn định hướng quay về phía địch”. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng khắc phục vật cản đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi có tín hiệu, ta bất ngờ nổ súng, áp sát mục tiêu. Quân địch bị động mất phương hướng, chống trả quyết liệt. Để bảo vệ đội hình, chúng nhanh chóng điểm hỏa các mìn định hướng nhằm tiêu hao sinh lực của ta nhưng chúng đã hứng trọn số mìn đó. Toàn bộ liên đoàn biệt động số 12 của địch bị tiêu diệt, một số tên bị bắt”.

Ngày 3-8-1974, quân ta tổ chức tiến công địch ở đồi Kì Vĩ Tây (Quảng Nam-Đà Nẵng). Khi ta đánh đến lưng chừng đồi thì xuất hiện một tốp địch khoảng 15 tên. Chúng lợi dụng hang đá trên cao bắn trả quyết liệt làm cho quân ta tổn thất khá lớn. Do địa hình dốc, ta không thể bố trí trận địa cho khẩu ĐKZ. Vì thế, đạn bắn đi không trúng mục tiêu. “Trước tình thế đó, đồng chí Nguyễn Văn Tuất quan sát phía sau có một cây chuối liền nhanh chóng cơ động ra chặt một đoạn thân, sau đó bỏ phần lõi bên trong rồi ốp vào nòng khẩu ĐKZ, lấy vai làm giá đỡ cho nòng súng. Bằng cách này, các pháo thủ đã hiệu chỉnh khẩu ĐKZ đúng tầm, đúng hướng, bắn liên tiếp hai quả đạn tiêu diệt tốp địch trong hang đá, tạo thuận lợi cho quân ta tiếp tục phát triển chiến đấu. Sau khi làm giá đỡ cho đồng đội bắn liên tiếp hai quả đạn ĐKZ, đồng chí Tuất bị chảy máu tai do sức ép của đạn nhưng vẫn cùng khẩu đội cơ động tiến công vị trí chỉ huy của địch. Khi trận đánh gần kết thúc, đồng chí Tuất bị trúng đạn. Cậu ấy đã ngã xuống trong tư thế của người chiến thắng...”, ông Quyến xúc động kể lại.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...