Tuần Châu: “Xấu đi” vì chợ cóc?

2018-06-19 08:56:54 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Năm nay, tỉnh Quảng ninh được lựa chọn là địa điểm phát động Năm du lịch Quốc gia với chủ đề “Hạ Long - di sản, Kỳ quan - điểm đến thân thiện”, vì vậy những ngày này du khách trong và ngoài nước đến thăm vịnh Hạ Long và đến với Đảo Tuần Châu rất đông.

Tuần Châu đang thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng. Là một trung tâm du lịch giải trí với rất nhiều hạng mục công trình nổi tiếng, Đảo đã và đang tiếp tục được kiến tạo với hàng loạt các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp do Tập đoàn Tuần Châu thực hiện với mục đích “Biến Tuần Châu thành Ngọc Châu” như lời di huấn của Bác Hồ kính yêu. Có thể nói, Tuần Châu - Ngọc Châu đang là điểm đến không thể thiếu trong hành trình đối với mỗi du khách đến vịnh Hạ Long cũng như du khách Quốc tế khi đến thăm Việt Nam.

Tuy nhiên, có một điều mà rất nhiều khách du lịch khi đặt chân đến Tuần Châu cũng phải ngao ngán khi nhìn thấy ở gần cửa ngõ, lối rẽ vào khu vui chơi giải trí đẹp vào top danh thắng đẹp nhất Việt nam, và cũng là cửa ngõ tiến vào một phường mang cái tên đẹp, nằm trong quần thể của hòn đảo xinh đẹp Tuần Châu này lại có một cái chợ vừa nhếch nhác, vừa mất mỹ quan.


Chợ cóc mọc lên ngay rìa đường.


Tại đây, những lều lán được người dân tự dựng lên, bày bán đủ loại hàng hóa từ vải vóc, quần áo, đồ gia dụng đến lương thực, thực phẩm, đồ ăn thức uống và cả hải sản tươi sống, tạo nên một khung cảnh lộn xộn, mất vệ sinh, làm mất đi vẻ đẹp lộng lẫy mà thiên nhiên ban tặng cũng như sự đầu tư tiền của công sức của các nhà đầu tư tạo dựng nên sự sang trọng, quyến rũ của Hòn đảo này.


Từ hoa quả được bày bán tràn lan.


Đến vải vóc, quần áo được bày bán la liệt.


Ngay giữa trung tâm của phường, một cái chợ to rộng cũng đã được xây dựng với kinh phí không hề nhỏ để bà con mua bán, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, chợ chỉ họp chốc lát với lác đác người mua bán vào buổi sáng, sau đó luôn trong tình trạng trống vắng bỏ hoang, là nơi cho động vật, gia cầm tha hồ “dạo chơi”, rất mất vệ sinh môi trường.



Chợ chính thì để không, làm “sân chơi” cho gia cầm.


Chợ tự phát mọc bên lề đường, ngay ở đầu đường dẫn vào phường đã có từ lâu, khi mà hàng ngày lãnh đạo UBND phường Tuần Châu qua lại, phải chăng do buông lỏng quản lý nên “Chợ rìa đường” này mới có thể ngang nhiên tồn tại đến bây giờ.


Thực phẩm, hải sản sống, chín bày bán lẫn lộn cùng hàng rau, củ, quả.


Chợ họp tự phát như thế này, chưa nói đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự ở địa phương nhưng nhãn tiền có thể thấy nó đã làm mất đi mỹ quan của một vùng du lịch nổi tiếng. Liệu UBND thành phố Hạ Long có biết?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...