Vẫn là căn bệnh “không ai cả”!

2017-01-13 14:32:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Kể từ ngày Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng: “Hà Nội đang nhìn thấy thảm họa tiến dần phía mình mà không biết làm thế nào”, dư luận trong cả nước đã quan tâm và bày tỏ lo lắng.


Lẽ đương nhiên, những “phương thuốc” hữu hiệu nhất, những nguồn lực mạnh mẽ nhất chắc chắn sẽ được nghiên cứu, phân tích và dành cho việc ngăn chặn, bởi một quốc gia không thể cho phép “trái tim” của mình tiến gần bất cứ thảm họa nào, dù là nhỏ!
 
Muốn chữa bệnh có hiệu quả thì phải tìm được nguyên nhân gây bệnh, nếu không, mọi nguồn lực ngăn chặn dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng dễ dàng tan theo bọt biển.
 
Cho đến khi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hôm mới đây đã thẳng thắn nhận định: “Chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch “băm nát” Hà Nội” thì một trong những căn nguyên của thảm họa đã được lộ rõ. Dư luận đặt ra câu hỏi, vậy những ai đã quy hoạch băm nát Thủ đô?
 
Nói đến “băm nát” có thể hiểu là hàng nghìn, hàng vạn “nhát dao” đã chém xuống, ở đây chỉ xin nêu 2 “nhát dao” điển hình.
 
Trước hết, quần thể Trung Hòa - Nhân Chính là khu đô thị cao tầng đầu tiên ở Hà Nội được quy hoạch cách đây ngót 20 năm và được kỳ vọng như một khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ. Thế nhưng, sau nhiều lần “điều chỉnh quy hoạch” thì đứa con tinh thần đầy tâm huyết của nhiều KTS hồi đầu đã biến dạng, méo mó, ẩn chứa nhiều bệnh tật, không thể nhận ra, với sự chen chúc của hàng chục tòa nhà cao tầng và số dân cao gấp 10 lần so với ban đầu(!?).
 
“Nhát” thứ 2, đó là khu đô thị Linh Đàm, từng được vinh danh là khu đô thị kiểu mẫu. Nhưng nay đã và đang “nát bét” về cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch. Chẳng hạn, có một lô đất khoảng 4ha vốn là quỹ đất dành xây dựng cho các lợi ích công cộng nhưng đã được “điều chỉnh” thành một quần thể 12 tòa nhà cao trên dưới 40 tầng. Điều đặc biệt là cả 12 tòa nhà này đều chỉ có 1 tầng hầm và đều dành để làm chung cư!
 
Trở lại câu hỏi, vậy những ai đã quy hoạch băm nát Thủ đô?
 
Chắc chắn không phải là người dân rồi, bởi họ không liên quan đến công tác quy hoạch, và thậm chí đại đa số còn không hiểu quy hoạch là gì.
 
Có lẽ cũng không thể quy “tội” cho các nhà đầu tư vì họ là người nghĩ ra ý tưởng kinh doanh để mưu cầu lợi nhuận. Cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thì làm, không thì thôi. Nếu làm sai đã có pháp luật trừng phạt.
 
Thế nhưng, cho đến nay, mọi việc vẫn “đúng quy trình”, “đúng quy hoạch”, không tìm ra một cái tên cụ thể nào.
 
Có ý kiến nhận xét rằng, nếu như thế thì tức là “thảm họa kép” đấy!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...