Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định: Chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả công tác

2017-07-27 09:48:03 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2017) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan đã đến chúc mừng và trao tặng cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định lẵng hoa tươi thắm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan phát biểu chúc mừng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống.


Thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” từ đầu năm 2017 đến nay, Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đạt kết quả cao. Riêng 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 87,3% (bình quân các tỉnh phía Bắc đạt 83%); ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; án kết thúc điều tra đạt 82%; tích cực ban hành kiến nghị phòng ngừa; giải quyết án đạt tỷ lệ 99% (xếp thứ 2/25 tỉnh, thành phía Bắc). Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, thi hành án dân sự; công tác giải quyết đơn và kiểm sát giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp; công tác thanh tra, tham mưu tổng hợp, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin…đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.


Từ đầu năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức triển khai, giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cụ thể cho các đơn vị trực thuộc


Qua thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tại Nam Định đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cùng cấp tổ chức điều tra làm rõ 615 vụ án hình sự, không để xảy ra oan, sai ở tất cả các giai đoạn tố tụng. Đồng thời, tăng cường phối hợp để tổ chức các phiên tòa lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng cường lựa chọn xây dựng án trọng điểm. Cũng nhờ vậy, các vụ án đã truy tố không có trường hợp nào tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, kiểm sát tạm giữ, tạm giam luôn đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động...luôn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.


Ông Lê Hữu Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định


Ông Lê Hữu Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định cho biết: Thời gian tới, nhất là trong thời điểm chuẩn bị triển khai các đạo luật mới về tư pháp đã được Quốc hội thông qua, Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định về công tác tư pháp. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp từ khi giải quyết tin báo đến khi xét xử các vụ án hình sự. Đẩy mạnh hơn nữa trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu về cải cách tư pháp.


Lãnh đạo chủ chốt Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định


Nội bộ luôn đoàn kết, nhất trí, có trách nhiệm cao với công việc được giao, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm trên địa bàn, bảo vệ quyền công dân, quyền con người, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của Ngành Kiểm sát nhân dân, một hệ thống cơ quan mới trong bộ máy Nhà nước ta. Từ đó, ngày 26/7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Ngành Kiểm sát nhân dân cả nước. Trong suốt 57 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng nhiều Bằng khen, là đơn vị nhiều năm được tặng cờ thi đua xuất sắc toàn Ngành.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...