Xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

2019-10-21 09:24:01 0 Bình luận
Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều nhất trên thế giới, nhựa và túi nilon chiếm khoảng 8-12% chất thải rắn sinh hoạt trong các hộ gia đình.

Thu gom rác thải nhựa trên vùng biển xóm Nhà Rầm, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)


Ngày 20/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo quốc gia “Xây dựng kế hoạch hành động ngành thủy sản giảm thiểu rác thải nhựa đại dương,” do Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam (IUCN) phối hợp tổ chức.

Chương trình có sự tham gia của các đại biểu đến từ các khu bảo tồn biển, vườn quốc gia, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, ngư dân và cơ quan báo chí.

Tại hội thảo, báo cáo chi tiết về tình trạng ô nhiễm môi trường biển tại 11 khu bảo tồn biển đã được trình bày; đây là những thông tin, số liệu quan trọng, góp phần định hướng các hoạt động giảm ô nhiễm nhựa cho ngành thủy sản.

Các chuyên gia cũng thảo luận một số khuyến nghị về chính sách người gây ô nhiễm phải trả (ERP), sáng kiến giảm rác thải nhựa tại các địa phương cũng như lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của đại diện Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam (IUCN) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (Greenhub) giới thiệu và tập huấn tài liệu “Hướng dẫn giảm rác thải nhựa ở bãi biển và ô nhiễm nhựa vùng ven biển” cho đại diện các khu bảo tồn biển, vườn quốc gia ven biển trên toàn quốc.

Để định hướng các việc làm cụ thể, các chuyên gia đã tư vấn cho Tổng cục Thủy sản các kế hoạch như rà soát, xây dựng văn bản hướng dẫn địa phương về quản lý rác thải nhựa; thực hiện, phối hợp nghiên cứu liên vùng, quốc gia; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể với lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản; tổ chức diễn đàn hàng năm chia sẻ kết quả, hành động giữa các bên có liên quan; tập huấn, truyền thông cho cộng đồng và điều phối dự án từ các nhà tài trợ...


Sử dụng chai thủy tinh đựng nước nhằm góp phần tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường trong các cuộc họp tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)


Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều nhất trên thế giới, nhựa và túi nilon chiếm khoảng 8-12% chất thải rắn sinh hoạt trong các hộ gia đình.

Hiện Việt Nam chưa có dữ liệu quốc gia xác định các nguồn rác thải nhựa từ đất liền hay từ biển và chưa có nghiên cứu, thống kê cụ thể về lượng rác thải nhựa tại các vùng biển ven bờ.

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) năm 2018, mỗi năm thế giới sản xuất 400 triệu tấn nhựa, đến năm 2050 cả thế giới sẽ có 12 tỷ tấn rác thải nhựa bị chôn lấp hoặc thải ra môi trường.

Rác thải nhựa đang gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe các sinh vật biển; dự tính đến năm 2050, khoảng 99% loài chim biển có ăn nhựa, hơn 600 loài động vật biển sẽ bị nguy hại bởi rác thải nhựa./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...