Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Tri ân người có công bằng lương tâm, trách nhiệm và cả tấm lòng"

2017-07-12 15:06:22 0 Bình luận
“Vẫn còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa được trở về đất mẹ hoặc còn đang nằm ở đâu đó trên cả nước và trên 300.000 liệt sĩ chưa rõ danh tính. Đó là một trong những điều day dứt nhất trong thực hiện chính sách đối với người có công.

Việc tri ân tất cả người có công, đặc biệt là các thân nhân liệt sĩ phải làm bằng lương tâm trách nhiệm và cả tấm lòng” – là những chia sẻ của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh – Liệt sĩ.



Người dân sẽ tìm kiếm thông tin liệt sĩ trên internet

Hơn 40 năm, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, để tri ân những người con đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, độc lập dân tộc, thời gian qua công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ; xác định danh tính liệt sĩ đã được đẩy mạnh. Từ năm 2005 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được trên 70.500 hài cốt liệt sĩ, trong đó ở Lào: 16.613 hài cốt liệt sĩ; Campuchia: 15.148 hài cốt liệt sĩ; trong nước: 38.778 hài cốt liệt sĩ. Bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN đã xác định danh tính cho 3.423 danh tính liệt sĩ tới thân nhân và tổ chức gắn bia ghi tên liệt sĩ. Tuy nhiên hiện cả nước vẫn còn khoảng 200.000 mộ liệt sĩ chưa được quy tập về nghĩa trang và 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đó là điều day dứt, trăn trở nhất đối với những người thực hiện chính sách người có công.

Chính vì vậy, nhằm đưa ra những hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã và đang triển khai ứng dụng CNTT để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, ngay từ đầu năm, Bộ đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan và thống nhất một số giải pháp, tiến độ thực hiện. Bộ đã giao Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam của Bộ làm đầu mối phối hợp với Cục người có công (Bộ LĐ-TB&XH), Cục chính sách (Bộ Quốc phòng) khảo sát thực trạng cơ sở dữ liệu.

Kết quả khảo sát cho thấy, Cục Chính sách đang quản lý khai thác các cơ sở dữ liệu bao gồm: Cơ sở dữ liệu liệt sĩ trước năm 2015, cơ sở dữ liệu liệt sĩ năm 2015 và cơ sở dữ liệu giải mã. Cục người có công đang quản lý khai thác hai cơ sở dữ liệu liệt sĩ trước năm 2015, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2015. Trên từng cơ sở dữ liệu được xây dựng độc lập, riêng rẽ nên có nội dung bảo mật riêng và định dạng quy định trùng nhau của các cơ sở dữ liệu đó.



Từ đó, Bộ TT&TT đã chỉ đạo Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thống nhất với Cục chính sách, Cục người có công kế hoạch triển khai bắt đầu từ 17/2 đến 30/5/2017 đã có kết quả khả quan. Cụ thể, đã sử dụng siêu máy tính để chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu về quân nhân hy sinh của Cục chính sách và đối chiếu dữ liệu để lập dữ liệu trùng nhau, dữ liệu nhiễu và từ đó giúp giảm đáng kể công tác xử lý dữ liệu của Cục chính sách; đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và khối lượng tính toán lên tới 1.000 tỷ phép đối chiếu. Đồng thời xây dựng trang thông tin tìm kiếm thông tin liệt sĩ dựa trên việc tích hợp cơ sở dữ liệu của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng để cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua một công cụ tìm kiếm duy nhất có thể tìm kiếm đầy đủ thông tin nhất về liệt sĩ.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng cho biết: Vụ Thông tin cơ sở chủ trì, phối hợp với Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thực hiện chiến dịch tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin tìm kiếm liệt sĩ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và một số mạng xã hội lớn như Facebook, Zalo nhằm thu hút nhiều thành phần tham gia sử dụng công cụ tìm kiếm, từ đó sẽ giúp nhiều thân nhân tìm ra các thông tin hữu ích về liệt sĩ.

Theo Bộ trưởng, Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số đã xây dựng xong phần mềm tích hợp cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin về liệt sĩ dựa trên cơ sở dữ liệu được tích hợp từ các cơ sở dữ liệu thành phần của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng. "Đây sẽ là cơ sở đầy đủ nhất từ trước đến nay giúp cho việc tìm kiếm, đối sánh nhanh chóng. Phần mềm cũng cung cấp các công cụ giúp hai Bộ (Quốc phòng và LĐ-TB&XH) thu nhận các thông tin về liệt sĩ từ nhân dân cũng như cung cấp thông tin về liệt sĩ cho nhân dân thông qua Internet”.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết thêm, ngày 22/6 vừa qua, Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam đã có cuộc họp với đại diện Cục chính sách và Cục người có công , Cục tin học hóa (Bộ TT&TT) để báo cáo và trình diễn phần mềm tích hợp và phần mềm đã chạy thành công trên các số liệu mà Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng cung cấp. Sau khi hoàn thành phần mềm, Cục người có công và Cục chính sách sẽ bàn giao các cơ sở dữ liệu để đưa vào phần mềm. Việc bàn giao dự kiến đến ngày 14/7 sẽ hoàn thành, trước dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay.

Mỗi nghĩa trang liệt sĩ, mỗi đài tưởng niệm sẽ là một di tích lịch sử

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ, hiện nay thân nhân các liệt sĩ muốn tiếp cận thông tin liệt sĩ rất khó khăn. Muốn tìm mộ liệt sĩ người thân phải tìm theo phương pháp thủ công đi hết nghĩa trang này đến nghĩa trang. Vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ rất cần thiết. Tới đây, tất cả người dân trên cả nước có thể tự tìm được mộ người thân của mình ở đâu thông qua internet. Đồng thời, làm sao khẩn trương xác định danh tính, gắn với đó là xác định ngân hàng gen. Tức chính thức xác định được gen của từng mộ liệt sĩ, sau đó từng gia đình có thể tìm gen của chính mình và tự đối chiếu ở trên mạng.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, vừa rồi Bộ LĐ-TB&XH trả lại danh tính cho hơn 3.000 liệt sĩ thì phải lấy tới 12.000 mẫu gen của thân nhân mà vô cùng khó khăn. Nhưng với cách làm mới này chúng ta có ngân hàng gen và người dân tự đối chiếu để tìm người thân.



Bộ trưởng cho biết thêm, tháng Tám này sẽ cùng với Hội sử học Việt Nam xây dựng đề án mỗi nghĩa trang liệt sĩ, mỗi đài ghi công là một di tích lịch sử để làm sao nghĩa trang liệt sĩ không phải là nghĩa trang vô định. Nghĩa trang đó phải có người hướng dẫn du lịch. Đến nghĩa trang đó mỗi ngôi mộ là một câu chuyện. “Chúng ta đến nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Vị Xuyên… mới thấy mỗi ngôi mộ là một câu chuyện về sự hy sinh, tinh thần quả cảm của các anh hùng liệt sĩ đối với đất nước, dân tộc”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thực hiện chính sách với người có công đang định cư ở nước ngoài, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, người có công ở nước ngoài hiện có 2 nhóm, gồm nhóm người có công đang hưởng chính sách trong nước, sau đó ra nước ngoài sinh sống, sẽ vẫn hưởng chính sách như khi còn ở trong nước. Riêng với nhóm người có công nhưng định cư ở nước ngoài và chưa hưởng chính sách gì, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được đồng ý về nguyên tắc cần xây dựng chính sách cho nhóm đối tượng này. Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ LĐ-TB&XH để trình Chính phủ ban hành cơ sở pháp lý về chế độ. “Người Việt Nam ở nước ngoài có công với cách mạng có nhiều đối tượng khác nhau, nên chính sách cho từng nhóm đối tượng cũng phải khác nhau”.

Những năm qua chính sách với người có công cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tới nay, cả nước đã xác nhận trên 9 triệu lượt người có công. Trong đó có gần 1.2 triệu liệt sĩ, trên 127.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gần gần 800.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Trong 10 năm qua (2007-2016), tổng kinh phí ngân sách nhà nước chi trả trợ cấp với người có công hơn 133.306 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí trợ cấp hàng tháng khoảng 120.747 tỷ đồng, kinh phí trợ cấp 1 lần khoảng 12.600 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân sách địa phương hàng năm dành cho công tác người có công với cách mạng bình quân khoảng 2000 tỷ/năm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Về thăm mảnh đất của những anh hùng- Quảng Trị

Trong bối cảnh cả nước vừa trải qua không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước cùng với đó năm nay cũng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025). Chính vì vậy, dịp 27/7 năm nay cũng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, gợi nhắc đến những mất mát, hy sinh trong chiến tranh cũng như trách nhiệm gìn giữ truyền thống đạo lý của dân tộc.
2025-06-17 15:59:13

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnEpxress Marathon Quy Nhơn với hơn 12.000 người tham gia

Quy Nhơn, tháng 6 năm 2025 - Herbalife Việt Nam, một trong những Công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là nhà Tài Trợ Dinh Dưỡng cho giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn năm thứ ba liên tiếp. Giải chạy VnEpxress Marathon Quy Nhơn 2025, được tổ chức từ ngày 13 đến 15 tháng 6, đã thu hút hơn 12.000 vận động viên tham gia – con số cao nhất trong lịch sử sáu năm tổ chức giải.
2025-06-17 09:19:26

Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hình một tầm nhìn mới cho Thủ đô trong thời đại mới

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của thành phố; ổn định tình hình mọi mặt của thành phố; quốc phòng, an ninh; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế; an sinh xã hội; thực hiện 2 thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy.
2025-06-16 18:34:44

Hội Nông dân TP.Hải Phòng tổng kết 10 năm ‘học tập và làm theo Bác’

Hội Nông dân TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm.
2025-06-16 11:08:22

Hiệp hội VAIDE tuyển dụng

Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam (VAIDE)cần tuyển: Nhân viên văn phòng có nghiệp vụ kế toán làm việc tại Hà Nội.
2025-06-16 10:46:35

Những thước phim tư liệu Nhà báo thời chiến "Kim Toàn - nhà báo, chiến sĩ"

Hành trình một Nhà báo chiến trường, là chiến sĩ xông pha, từng có giấy báo tử gửi từ chiến trường trong những năm chiến tranh khốc liệt khi còn là phóng viên Báo Giải Phóng.
2025-06-16 08:00:00
Đang tải...