Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Câu lạc bộ Bạch Đằng Hải Phòng: Vững vàng vượt qua sóng cả

15/06/2019 20:03
3:12
HOANHAP.VN - Ra đời để tập hợp các bậc lão thành cách mạng, cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu. Câu lạc bộ Bạch Đằng Hải Phòng với ý nghĩa là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tiếp tục đóng góp trí tuệ xây dựng thành phố. Bằng tinh thần vun đắp, xây dựng, 40 năm qua, họ vẫn vững vàng, tự hào thắp sáng ngọn lửa yêu thương, chia sẻ, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Được thành lập ngày 19/06/1979 với 200 hội viên, 40 năm qua, CLB Bạch Đằng đã kết nạp hơn 3.000 hội viên, trong đó có 169 lão thành cách mạng, 49 cán bộ tiền khởi nghĩa, 48 cán bộ chủ chốt thành phố nguyên là bí thư, chủ tịch HĐND, UBND, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy qua các thời kỳ. Nhiều hội viên do tuổi cao, sức yếu đã qua đời, hiện còn 1.619 hội viên. Số hội viên nam chiến 84%, nữ chiếm 16%, được bố trí sinh hoạt tại 63 tổ hội viên, mỗi tổ có 25-40 hội viên.

Các tổ hội viên có nhiệm vụ quản lý,đôn đốc hội viên thực hiện quy chế của CLB, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động như văn nghệ, quốc tế vũ, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, thái cực quyền, tư vấn sức khỏe... Hầu hết hội viên phấn khởi và cảm thấy cuộc sống như có thêm niềm vui, ý nghĩa khi tham gia CLB. Không chỉ vậy, nhiều người tin tưởng và coi CLB chính là ngôi nhà chung, chia sẻ, động viên lúc vui buồn, ốm đau được thăm hỏi.



CLB Bạch Đằng vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý


Khi CLB tròn 40 tuổi cũng đồng nghĩa với số tuổi hội viên cao (trên 80 tuổi), chiếm đến 50%. Hàng năm, vào dịp Tết Cổ truyền, CLB Bạch Đằng lại long trọng tổ chức lễ mừng thọ hội viên từ 70 tuổi trở lên trong không khí thân mật, vui vẻ, gần gũi giữa nhiều thế hệ. Những bó hoa tươi, những lời chúc mừng thể hiện nghĩa tình, sự trân trọng và cảm xúc nghẹn ngào. Trong quá trình hoạt động hội, hội viên được tổ chức đi tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử, địa danh nổi tiếng như hang Pác Bó, khu căn cứ địa cách mạng Tuyên Quang, Thái Nguyên, nhà tù Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc..., các di sản văn hóa như vịnh Hạ Long, cố đô Huế, phố cổ Hội An, Hoàng Thành Thăng Long, thành nhà Hồ..., các công trình lớn, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm của đất nước và thành phố, như khu lọc dầu Dung Quất, thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Nomura, Đình Vũ, Tràng Duệ, Viship Hải Phòng.... Qua đó, một lần nữa, hội viên lại có thêm điều kiện tìm hiểu sâu hơn nền văn hóa của dân tộc, tự hào với truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc qua các cuộc chống giặc ngoại xâm, qua sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của biết bao thế hệ, tận mắt chiêm ngưỡng những công trình xây dựng mới, hiện đại, thể hiện sự phát triển đi lên không ngừng, sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước, của thành phố trong thời kỳ CNH – HĐH... Phấn khởi hơn phải kể đến những chuyến du lịch nước ngoài, các nước anh em gần gũi Lào, Camphuchia, Thái Lan, đặc biệt có những chuyến đến thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến (Trung Quốc), thủ đô Matxcova, cung điện mùa hè, cung điện mùa đông, viện bảo tàng tranh nổi tiếng nhất nước Nga...

Qua các kỳ họp HĐND thành phố, hội viên CLB Bạch Đằng đều được tiếp xúc với tư cách là cử tri, đại diện cho các tổ hội viên tham gia ý kiến vào các nội dung của kỳ họp, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm kinh tế - xã hội của thành phố, tham, về phương hướng, mục tiêu, những giải pháp cụ thể... Ý kiến hội viên đều có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, sâu sát với thực tế, được ghi nhận, đánh giá cao.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, CLB Bạch Đằng tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, đúng với bản chất, tên gọi mạnh mẽ gắn với “tiếng sóng Bạch Đằng giang”, thực sự là chỗ dựa tin cậy của chính quyền địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, quân, dân thành phố xây dựng một Hải Phòng văn minh, hiện đại.

CLB bạch Đằng thực sự là ngôi nhà thân thương của cán bộ hưu trí, nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, sống vui, sống hạnh phúc và gương mẫu, đồng thời là nơi thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với các bậc lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, những người suốt đời cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp giải phóng của dân tộc, phát triển và xây dựng và phát triển đất nước, thành phố. 40 năm nay, CLB là điểm đến hàng ngày của hội viên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống để sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp trí tuệ xây dựng cuộc sống sống, xã hội ngày càng tốt đẹp.

Với nhiều đóng góp và thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực trong quá trình xây dựng, hoạt động, CLB Bạch Đằng được Thành ủy trao tặng Bức trướng, được HĐND, UBND tặng cờ “thi đua xuất sắc” và nhiều bằng khen, được Thủ tướng Chính phủ tặng tặng 07 bằng khen cho tập thể và cá nhân, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương lao động hạng nhất. 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang