Con gái 5 tuổi ruột lòi ra ngoài, bố bán hàng rong 'bòn' tiền lẻ chữa bệnh cho con

2022-03-16 15:40:37 0 Bình luận

Bé Phan Nguyệt Ánh (SN 2017, ngụ số 3, ngõ 442 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị lộn vòi voi có hậu môn nhân tạo khi mới được 3 ngày tuổi. 5 năm tuổi, Ánh trải qua 4 cuộc phẫu thuật để cắt bỏ đại tràng và hiện tại chỉ còn 35 cm ruột với phần ruột ở bên ngoài cơ thể.

Mang phần ruột ở bên ngoài cơ thể, Ánh luôn mang nỗi mặc cảm, tự ti mỗi khi tiếp xúc với người lạ. Nhìn chúng bạn đến trường, Ánh thèm lắm nhưng do điều kiện sinh hoạt của em quá đặc biệt không phù hợp với trường nào cả, thành ra em chỉ biết ở nhà mà khao khát một ngày không xa sẽ được đi học.

Trong căn nhà nhỏ, chật hẹp chỉ là nơi ở của 4 con người: Vợ chồng chị Dung (mẹ Ánh), bé Ánh và ông nội bị tai biến, nằm một chỗ đã lâu.

Phần ruột mọc bên ngoài cơ thể đã hạn chế bé Ánh rất nhiều trong cuộc sống  (Ảnh: Dân trí)

Bản thân chị Dung phải ở nhà chăm sóc con gái và cha già, chẳng dám đi đâu xa. Kin tế gia đình phụ thuộc vào người chồng, ngày ngày chạy xe ôm bon từng nghìn lẻ. Gia tài được mỗi chiếc xe sau đó cũng bị trọm mất, anh chuyển sang bán hàng rong trước cổng bệnh viện 108, kiếm tiền chữa bệnh cho con. Gần đây, ảnh hưởng của dịch Covid-19, vợ chồng anh không có cách nào mưu sinh.

"Không biết là con đường đi phía trước của gia đình sẽ như thế nào nữa. Bố thì ngày một già yếu, con gái vẫn mang dị tật như vậy. Mọi cánh cửa dường như đều đóng chặt, không hở một chút nào để có thể nói là được hi vọng", người đàn ông trụ cột thở dài.

Gia đình chị Dung thêm muôn phần khó khăn khi bố già ôm đau, con gái cần chữa trị (Ảnh: Dân trí)

Tương tự, cậu bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng (SN  2017, ngụ thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cũng chịu nỗi đau thể xác vì bệnh tật. Năm 2020, bé  đột nhiên đau chân và có biểu hiện đi lại cà nhắc, nghiêng một bên. Bố mẹ gom hết tiền vốn bán bánh mì được 3 triệu đưa con đi bệnh viện khám, phát hiện khối u lớn chèn ở não, cần mổ gấp.

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, bé đang trong giai đoạn hồi sức thì vết thương nhiễm trùng, phải mổ lại.nXuất viện được 7 ngày, bé nôn ói liên tục, mắt mờ đi. Gia đình đưa đi cấp cứu mới phát hiện trong não có dịch, phải mổ lần 3 để đặt ống dẫn lưu.

Sau đợt mổ này, bác sĩ khuyên gia đình đưa Thắng sang bệnh viện Ung bướu để hóa trị vì đây là u ác. Nhưng vì không còn tiền, mẹ em đành đưa  con về nhà uống thuốc Nam cầm chừng.

Bé Thắng đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để giữ mạng sống (Ảnh: Dân trí)

Về nhà được 4 tháng, đến gần Tết nguyên đán 2021, bé Thắng lại bị nôn ói, mắt mờ như lần trước. Chị Mến lại ôm con chạy đi cấp cứu, phát hiện ống dẫn lưu bị nghẹt, phải mổ lần 4 để lấy ra.

Đến nay, bé đã trải qua 6 lần phẫu thuật sinh tử. Di chứng của cuộc phẫu thuật khiến Thắng liệt một bên mặt, miệng méo xệch, ngồi không vững.

Những chuyến xe cấp cứu tốn kém để vượt qua những chốt kiểm dịch trong những ngày giãn cách xã hội… Tất cả đã khiến gia đình chị Mến (mẹ bé) khánh kiệt, cầm cố nhà đất của cha mẹ, vay mượn bên ngoài cả trăm triệu đồng.

  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...